Quận Đống Đa khen thưởng 10 tập thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 22/12, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận chủ trì hội nghị. Dịp này, Quận ủy Đống Đa khen thưởng 10 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Quận Đống Đa triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh Quận Đống Đa sẽ xây dựng 2 điểm trường học đạt chuẩn Quốc gia tại Dự án số 6 Đào Duy Anh Cử tri quận Đống Đa kiến nghị tăng cường giám sát các dự án dân sinh

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2022, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở quận Đống Đa đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo, triển khai nghiêm túc đảm bảo tiến độ các nội dung về thực hiện QCDC theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra và đạt kết quả tốt gắn với chủ đề công tác năm“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhóm giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện QCDC, 100% các phường chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Hội nghị đại biểu nhân dân, hội nghị đại đoàn kết toàn dân; nghiêm túc thực hiện lịch tiếp công dân hàng tuần; Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát một số dự án trên địa bàn 21 phường.

Quận Đống Đa khen thưởng 10 tập thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
Đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc xây dựng, sửa chữa các công trình, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính trên địa bàn các phường tiếp tục được duy trì đạt hiệu quả, góp phần làm tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Công tác cải cách hành chính luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo sâu sát, triển khai đồng bộ trên tất cả các nội dung. Công tác cải cách hành chính từ quận đến cơ sở thực hiện có nề nếp, được nhân dân đồng tình ủng hộ và ghi nhận.

Thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Liên đoàn Lao động phối hợp với Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, Hội nghị Người lao động. Kết quả đến ngày 10/11/2021, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; 71% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị Người lao động và tổ chức đối thoại giữa Công đoàn - người sử dụng lao động - công nhân lao động để nắm bắt diễn biến, tư tưởng và giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị.

Quận Đống Đa khen thưởng 10 tập thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
Đồng chí Nguyễn Anh Cường trao khen thưởng các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Việc triển khai xây dựng và thực hiện QCDC trong công tác thuế; công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận cùng nhiều lĩnh vực khác cũng được tập trung đẩy mạnh, chỉ đạo quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2022. Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy quan tâm chỉ đạo sâu sát các công trình trọng điểm của Thành phố và quận, tập trung giải quyết các công trình siêu mỏng, siêu méo sau giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thanh toán 55 dự án chuẩn bị đầu tư, 9 dự án chuyển tiếp 2021-2022 và 11 dự án khởi công năm 2022, giải quyết tồn tại 30 dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận…

Việc thực hiện tốt QCDC ở từng loại hình đã tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong xã hội, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa người dân với Đảng, chính quyền được tăng cường; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh ổn định, các hoạt động văn hóa - xã hội - thể thao diễn ra sôi động, an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo góp phần tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở theo hướng văn minh, giữ gìn những phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa bàn dân cư.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; Công khai, minh bạch trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo góp phần phát huy dân chủ rộng rãi, quyền làm chủ của nhân dân được đảm bảo, củng cố được lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền quận.

Quận Đống Đa khen thưởng 10 tập thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận khẳng định thời gian qua, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã được các cơ quan, ban ngành của quận thực hiện tốt, góp phần đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của quận.

Phát huy kết quả đã đạt được, để đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên toàn quận trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Anh Cường đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện 8 nhiệm vụ quận đã đặt ra. Trong đó thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, tổ dân vận, tổ hòa giải ở cơ sở…Tăng cường chỉ đạo mở rộng dân chủ trực tiếp, nhất là ở những lĩnh vực mới, nhạy cảm, phức tạp; tạo điều kiện để nhân dân tham gia rộng rãi trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Tại hội nghị, Quận ủy đã khen thưởng 10 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động