Quận Đống Đa sẽ xây dựng 2 điểm trường học đạt chuẩn Quốc gia tại Dự án số 6 Đào Duy Anh

Sáng 9/12, tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, trả lời chất vấn của đại biểu về việc thu hồi đất tại khu đất số 6 Đào Duy Anh, để mở rộng trường mầm non, tiểu học Phương Liên, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, trong tháng 12, quận sẽ triển khai xây dựng 2 điểm trường học đạt chuẩn Quốc gia, hoàn thành trong năm 2023.
HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh đầu tư 31 dự án Chất vấn về bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước

Cụ thể đại biểu Vũ Ngọc Anh (tổ đại biểu quận Bắc Từ Liêm ) chất vấn: Qua nhiều kỳ họp, nội dung về việc thu hồi đất tại khu đất số 6 Đào Duy Anh vẫn chưa chuyển biến. Thường trực HĐND Thành phố cũng đã có văn bản đề nghị đôn đốc thực hiện, tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa triển khai. Đề nghị Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách và lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết bao giờ khu đất bàn giao cho quận để thực hiện dự án để bổ sung thêm trường lớp trên địa bàn?.

Quận Đống Đa sẽ xây dựng 2 điểm trường học đạt chuẩn Quốc gia tại Dự án số 6 Đào Duy Anh
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn điều hành phiên chất vấn

Trả lời nội dung trên của đại biểu, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết: Về việc thu hồi đất tại số 6 Đào Duy Anh, năm 2019 UBND Thành phố đã có quyết định thu hồi 1.901m2 đất của công ty Việt Anh giao cho quận thực hiện đầu tư dự án xây dựng trường học. Đồng thời, UBND Thành phố cũng có văn bản giới thiệu Công ty Việt Anh sang quận Long Biên để thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện dự án. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức bàn giao mốc giới tại thực địa số 6 Đào Duy Anh, trong thời điểm bàn giao thi công ty Việt Anh không ký biên bản. Do đó, UBND quận Đống Đa không nhận được bàn giao thực hiện.

Trong thời gian qua, do nhu cầu về trường học, cũng như ý kiến cử tri về việc công trình tại số 6 Đào Duy Anh ảnh hưởng trục tâm linh của di tích đền Kim Liên, quận nhiều lần đốc thúc nhưng Công ty Việt Anh vẫn không bàn giao. UBND quận Đống Đa đã báo cáo UBND Thành phố. Ngày 6/11/2022 vừa qua, Thành phố có văn bản chỉ đạo giới thiệu Công ty Việt Anh thực hiện đầu tư tại quận Long Biên.

Quận Đống Đa sẽ xây dựng 2 điểm trường học đạt chuẩn Quốc gia tại Dự án số 6 Đào Duy Anh
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định trả lời chất vấn

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định cho biết, vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì họp cùng với quận Đống Đa, Long Biên và Công ty Việt Anh, thống nhất trong tháng 12 này, Công ty Việt Anh sẽ bàn giao diện tích số 6 Đào Duy Anh cho quận Đống Đa. Ngay sau khi tiếp nhận phần diện tích này, UBND quận Đống Đa sẽ triển khai 2 dự án thành phần, gồm mở rộng trường tiểu học (500m2) và xây dựng trường mầm non mới (1.400m2) để đảm bảo cả 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Dự kiến, 2 công trình trường học này sẽ hoàn thành trong năm 2023.

* Cũng tại phiên tái chất vấn sáng nay, trả lời đại biểu về việc chậm tiến độ Dự án Đường Trục phía Nam Hà Tây, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân cho biết: Dự án Đường Trục phía Nam Hà Tây hiện còn lại 19km thuộc giai đoạn 2. Dự án còn một số tồn tại, vướng mắc giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp về thống nhất phân chia số tiền nộp. Để tháo gỡ khó khăn, UBND Thành phố đã chỉ đạo ứng 200 tỷ đồng cho công tác GPMB. Ngày 27/6/2022, Thành phố đã họp và chỉ đạo Thanh Tra Thành phố rà soát toàn bộ Dự án. Hiện nay, đang xin ý kiến các bên liên quan, dựa trên kết quả đó, sẽ thống nhất điều chỉnh chủ trương dự án.

Quận Đống Đa sẽ xây dựng 2 điểm trường học đạt chuẩn Quốc gia tại Dự án số 6 Đào Duy Anh
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Làm rõ thêm nội dung trên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn cho biết, sau khi UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố tiến hành thanh tra tổng thể dự án, UBND Thành phố đã có văn bản yêu cầu, trước ngày 30/11/2022, chủ đầu tư và doanh nghiệp liên quan phải có phương án giải quyết vướng mắc và cam kết tiến độ dự án, nếu không thống nhất được UBND Thành phố sẽ thu hồi, chuyển sang đầu tư công để đảm bảo lợi ích của nhà nước và người dân. Đến nay, chủ đầu tư và doanh nghiệp đã đạt được thỏa thuận, chứng minh năng lực tài chính và cam kết tiến độ hoàn thành dự án trước năm 2025. UBND Thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư ký quỹ để triển khai dự án đúng tiến độ. Như vậy, dự án này sẽ tiếp tục được triển khai theo hình thức đầu tư BT.

Phát biểu kết luận nội dung tái chất vấn, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết đã có 3 Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 5 Giám đốc Sở và 2 Chủ tịch UBND quận tham gia trả lời, giải trình làm rõ vấn đề. Phiên tái chất vấn đã diễn ra sôi nổi, nội dung chất vấn cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn, đúng nội dung. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, công tác thúc đẩy tiến độ các dự án luôn được Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Ngay sau phiên chất vấn, trên cơ sở các kết luận, UBND Thành phố đã thực hiện quyết liệt các giải pháp, ban hành nhiều văn bản, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đồng thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, do đó, nhiều dự án đã có bước chuyển biến cụ thể như: Dự án số 6 Đào Duy Anh, Dự án tiếp nước sông Tích, Dự án Đường Trục phía Nam… Trên cơ sở trả lời chất vấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND Thành phố tiến hành rà soát các kết luận, cam kết…để tập trung chỉ đạo khắc phục có giải pháp quyết liệt; tăng cường kiểm tra, rà soát, thúc đẩy tiến độ, có biện pháp kiên quyết hơn đối với các dự án chây ì, không thực hiện theo đúng cam kết.

HĐND Thành phố sẽ giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện. Định kỳ 2 năm, sẽ yêu cầu UBND Thành phố, các sở, ngành, quận, huyện trả lời các cam kết, lời hứa theo đúng quy định.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
iHanoi là nền tảng số thống nhất phục vụ người dân, hỗ trợ điều hành đô thị Hà Nội

iHanoi là nền tảng số thống nhất phục vụ người dân, hỗ trợ điều hành đô thị Hà Nội

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng và phát triển nền tảng iHanoi là nền tảng số thống nhất, siêu ứng dụng (Super App) tích hợp đa dịch vụ, kết nối toàn bộ hoạt động hành chính, kinh tế, xã hội, dân sinh của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
Các hộ gia đình, cá nhân phải di dời tái định cư được ưu tiên lựa chọn mua nhà ở xã hội

Các hộ gia đình, cá nhân phải di dời tái định cư được ưu tiên lựa chọn mua nhà ở xã hội

Sáng 27/11, tiếp tục chương trình làm việc, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Quy định một số biện pháp hỗ trợ, khuyến khích thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội quy định dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/học sinh/tháng

Hà Nội quy định dịch vụ chăm sóc bán trú là 235.000 đồng/học sinh/tháng

Sáng 27/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 28, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).
Hà Nội dành 18,9 tỷ đồng hỗ trợ chi trả an sinh xã hội từ tháng 1/2026

Hà Nội dành 18,9 tỷ đồng hỗ trợ chi trả an sinh xã hội từ tháng 1/2026

Sáng 27/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 28, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi trả an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghị quyết áp dụng thực hiện từ ngày 1/1/2026.
HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết hỗ trợ toàn diện cho phát triển làng nghề

HĐND thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết hỗ trợ toàn diện cho phát triển làng nghề

Tại Kỳ họp thứ 28, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 nhằm thực hiện Luật Thủ đô năm 2025 về hỗ trợ bảo tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động