Khẳng định vai trò, vị trí và hiệu quả của công tác dân vận

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn Thủ đô, tạo sức lan tỏa, thu hút sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, khi thực hiện các nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp, trong những thời điểm nhiều cam go, thử thách, công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” càng chứng minh hiệu quả rõ nét.
Gắn biển công trình “Dân vận khéo” tại quận Hoàng Mai Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội Chung khảo Hội thi “Dân vận khéo” thành phố Hà Nội năm 2024

Thực sự là ngày hội về công tác Dân vận Thủ đô

Tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Xô, ngày 15/10, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức trao giải Hội thi “Dân vận khéo” thành phố Hà Nội năm 2024; kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Khẳng định vai trò, vị trí của công tác dân vận
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao thưởng cho các tập thể xuất sắc.

Dự Lễ trao giải có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tổng kết Hội thi “Dân vận khéo”, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn cho biết, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương và Thành ủy Hà Nội về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, với mục đích tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác dân vận nói riêng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nói chung, Ban Dân vận Thành ủy ban hành Kế hoạch số 48, phát động tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” trên toàn địa bàn Thành phố.

Khẳng định vai trò, vị trí của công tác dân vận
Trưởng ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính trao thưởng cho đội đoạt giải Xuất sắc.

Căn cứ kế hoạch của Ban Dân vận Thành ủy, các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức Hội thi sôi nổi ở địa phương, đơn vị mình.

Sau 7 tháng triển khai, đã có 326 hội thi cấp cơ sở, 87 hội thi sơ khảo và chung khảo cấp quận, huyện, thị xã được tổ chức; từ đó lựa chọn được 35 đội thi xuất sắc nhất, đại diện cho các địa phương, đơn vị tham dự vòng thi sơ khảo cấp Thành phố.

Khẳng định vai trò, vị trí của công tác dân vận
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại chương trình.

Trên cơ sở đăng ký dự thi của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Hội thi đã tổ chức vòng sơ khảo tại 6 cụm thi, tương ứng với 6 cụm thi đua hệ thống dân vận Thủ đô. Qua đó lựa chọn 6 đội thi xuất sắc nhất để tham dự Chung khảo Hội thi “Dân vận khéo” thành phố Hà Nội.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội khẳng định, Hội thi “Dân vận khéo” thành phố Hà Nội năm 2024 đã được tổ chức công phu, bài bản, sôi nổi từ cấp cơ sở đến Thành phố, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực sự là diễn đàn lớn về công tác dân vận của Thành phố.

Khẳng định vai trò, vị trí của công tác dân vận
Hội thi “Dân vận khéo” là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

Các tiết mục dự thi đều dựa trên những tình huống thực tiễn trong triển khai nhiệm vụ công tác dân vận từ cơ sở, được các đội thi chắt lọc, đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu về nội dung và hình thức, từ đó chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay, những mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả. Thành viên tham gia các đội thi phong phú, đa dạng, đại diện cho các lực lượng trực tiếp làm công tác dân vận từ Thành phố đến các thôn, tổ dân phố.

“Thông qua Hội thi “Dân vận khéo” đã khẳng định vị trí, vai trò công tác dân vận của Đảng; đồng thời là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Có thể khẳng định, Hội thi “Dân vận khéo” thành phố Hà Nội năm 2024 đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự là ngày hội về công tác Dân vận Thủ đô, qua đó góp phần động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025”, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất của cán bộ dân vận

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, đây là hoạt động tiêu biểu của hệ thống dân vận Thành phố chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Khẳng định vai trò, vị trí của công tác dân vận
Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn tổng kết Hội thi “Dân vận khéo”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận; phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cụ thể hóa phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Cùng với truyền thống vẻ vang của ngành Dân vận cả nước, công tác dân vận và cán bộ làm công tác dân vận của thành phố Hà Nội luôn phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng; luôn là lực lượng tham mưu chủ yếu cho Đảng bộ Thành phố về công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc củng cố sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô trong các thời kỳ cách mạng.

Khẳng định vai trò, vị trí của công tác dân vận
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương, từ năm 2009 đến nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn Thành phố, tạo sức lan tỏa, thu hút sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, khi thực hiện các nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp, trong những thời điểm nhiều cam go, thử thách, như phòng, chống đại dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn Thành phố... công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” càng chứng minh hiệu quả rõ nét.

Khẳng định vai trò, vị trí của công tác dân vận

Thông qua triển khai phong trào, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội càng được phát huy, được nhân lên bằng những nghĩa cử cao đẹp và tinh thần tự nguyện; huy động nguồn lực to lớn từ sức mạnh và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá của Thành phố, tạo động lực quan trọng để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững. Mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và nhân dân qua khó khăn, thử thách lại càng được củng cố, tăng cường, với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao và niềm tin chiến thắng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao hệ thống Dân vận Thành phố đã tích cực triển khai Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và một số ngày lễ, kỷ niệm quan trọng; đồng thời chúc mừng 6 đội thi đã có phần thể hiện xuất sắc tại Chung khảo.

Khẳng định vai trò, vị trí của công tác dân vận
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Thành ủy Hà Nội chụp ảnh với các đội thi dự Chung khảo Hội thi “Dân vận khéo” thành phố Hà Nội

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chúc công tác dân vận của Đảng bộ Thủ đô sẽ tiếp tục có bước tiến mới, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng…; đồng thời gửi lời thăm hỏi ân cần, lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng nồng nhiệt tới đội ngũ cán bộ dân vận Thành phố nhất là các bác, các đồng chí ở thôn, tổ dân phố đã luôn triển khai nhiệm vụ công tác dân vận bằng uy tín, trách nhiệm và sự nhiệt tình, tâm huyết, thực sự là chỗ dựa để các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thường xuyên học tập, quán triệt tư tưởng, đạo đức và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực lòng quan tâm, chăm lo lợi ích và đời sống của nhân dân; tiếp tục giữ gìn và phát huy phẩm chất của cán bộ dân vận “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” và tinh thần xả thân cống hiến, vì nhân dân phục vụ.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, mới đây, UBND xã Quảng Bị phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội tổ chức buổi diễn tập thực hành xử lý các tình huống thiên tai trên địa bàn xã. Đây là Chương trình nằm trong đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động