Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến:

Quận Ba Đình cần xác định các nhiệm vụ phải cao hơn địa phương khác

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, quận Ba Đình có vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ đối với Thủ đô Hà Nội mà còn với cả nước, là "trung tâm của trung tâm". Từ vị trí đó, việc thực hiện nhiệm vụ của quận có đóng góp rất quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của thành phố, do vậy quận cần xác định nhiệm vụ cũng phải cao hơn.
Huyện Đông Anh: 100% xã được phê duyệt đầu tư xây dựng thành phường Tổng Giám đốc UDIC nêu nguyên nhân khiến nhiều công trình chậm tiến độ Kịp thời tham mưu, giải quyết những việc mới, việc khó của Thủ đô Hà Nội

Sáng 4/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2020.

Quận Ba Đình cần xác định các nhiệm vụ phải cao hơn địa phương khác
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Nguyễn Công Thành cho biết, trong 10 tháng năm 2020, quận Ba Đình đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Trong đó, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong quận đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 qua đó đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh, không để phát sinh ca mắc Covid-19 trong đợt bùng phát dịch thứ 3 đồng thời tập trung triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả của dịch bệnh, đảm bảo đời sống nhân dân.

Quận Ba Đình cũng thực hiện nghiêm túc, bài bản, chủ động, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. Đặc biệt, quận đã giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như công tác thu ngân sách, công tác đầu tư xây dựng, việc công nhận trường chuẩn quốc gia, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm của Trung ương, Thành phố; công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường còn chưa thực sự bền vững, giải quyết chưa dứt điểm, còn xảy ra vi phạm…

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, bổ sung tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, quận Ba Đình có vị trí đặc biệt quan trọng không chỉ đối với Thủ đô Hà Nội mà còn với cả nước, là "trung tâm của trung tâm". Từ vị trí đó cho nên việc thực hiện nhiệm vụ của quận có đóng góp rất quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ của thành phố, do vậy quận cần xác định quyết tâm triển các nhiệm vụ cũng phải cao hơn.

Ghi nhận những kết quả đạt được của quận Ba Đình trong 10 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Nổi bật, quận xác định thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU về Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đặc biệt, với vinh dự được Thành ủy chọn là đơn vị tiến hành Đại hội điểm khối quận của Thành phố và là Đảng bộ bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, Quận ủy Ba Đình đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công Đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Ngay sau Đại hội, Quận ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; xây dựng các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Thường trực và Ban Thường vụ Quận ủy, xây dựng dự thảo 7 chương trình công tác toàn khóa, đến nay, đã ban hành 3 chương trình và dự kiến ban hành 4 chương trình còn lại trong tháng 11/2020 để triển khai thực hiện…

Cùng với đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về thực hiện “nhiệm vụ kép”. Mặc dù là địa bàn đầu tiên của thành phố có ca mắc Covid-19, tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, quận đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, cách ly, cùng với thành phố sớm khống chế dịch hiệu quả, không để lây lan.

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, quận Ba Đình đã tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh. Giá trị sản xuất ngoài Nhà nước 10 tháng đầu năm ước đạt 50.697 tỷ đồng, tăng 7,9%. Thu ngân sách ước trên 4.766 tỷ đồng, đạt 68,56% dự toán; chi ngân sách đạt trên 995 tỷ đồng, bằng 77,9% dự toán quận giao và đạt 51,9% dự toán thành phố giao. Bên cạnh đó, các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của thành phố về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng được thực hiện quyết liệt, tạo chuyển biến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình cần rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 để có giải pháp tập trung thực hiện, nhất là các chỉ tiêu còn khó khăn. Cùng với đó, tập trung quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đã thông qua để cập nhật vào dự thảo các chương trình công tác toàn khóa quận đang xây dựng, với tinh thần Ba Đình phải là đơn vị thực hiện ở mức cao nhất các chỉ tiêu của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý quận Ba Đình cần chủ động rà soát, nhất là về công tác cán bộ để thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, gắn với chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong quá trình đó cần làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình tư tưởng, phát huy vai trò các kênh dân vận, mặt trận… Trước mắt, quận cần tập trung cùng với thành phố làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XIII của Đảng, nhất là triển khai các công tác chỉnh trang đô thị và chủ động chuẩn bị phục vụ nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Xem thêm
Phiên bản di động