Phường Trung Văn phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% người dân trong hôm nay

(LĐTĐ) Chiều 13/9, các điểm tiêm chủng trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã được lực lượng chức năng điều tiết ổn định, đảm bảo an toàn cho người dân đến tiêm. Tính đến 18h có đến 98% người dân được tiêm mũi 1 trên địa bàn phường. Theo kế hoạch, phường Trung Văn sẽ hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho 100% người dân trong ngày hôm nay (13/9).
Người dân an tâm vì được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất từ Trạm Y tế lưu động Phát hiện thanh niên tự làm giấy đi đường cho bạn gái "nhí"

Ghi nhận tại điểm tiêm vắc xin Trường Tiểu học Nguyễn Du (phố Đại Linh, phường Trung Văn), ngay từ cổng vào đã bố trí bàn rửa tay khử khuẩn, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đo thân nhiệt hướng dẫn khai báo y tế... người dân tự giác chấp hành theo quy định.

Trong khi đó, tại điểm "nóng" Trường Tiểu học Trung Văn, đã không còn tình trạng tập trung đông người. Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật trự, Công an phường và đội tự quản được điều động đến điểm tiêm để phân luồng giao thông từ xa và giữ ổn định trong khu vực tiêm, bảo đảm việc giãn cách theo quy định.

Phường Trung Văn phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% người dân trong hôm nay
Lực lượng chức năng giữ ổn định trong khu vực tiêm Trường Tiểu học Trung Văn

Người dân xếp hàng giữ khoảng cách chờ đến lượt làm các thủ tục tiêm vắc xin, mọi người đều phấn khởi, chấp hành theo hướng dẫn. Bà Vũ Thị Mậu, lao động tự do (Tổ dân phố 16, phường Trung Văn) phấn khởi cho biết, nhiều ngày nay rất mong chờ được tiêm vắc xin, nhận được thông báo của Tổ dân phố đến lượt tiêm tôi rất mừng, tôi ra đây không thấy có hiện tượng chen lấn đông người, mọi người đều ý thức giữ khoảng cách với người xung quanh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đắc Long, Chủ tịch UBND phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cho biết, để khắc phục tình trạng tập trung đông người tại điểm tiêm vắc xin, ngày 13/9, phường Trung Văn đã bố trí 3 điểm tiêm tại Trường Tiểu học Trung Văn, Trường Trung học cơ sở Trung Văn và Trường Tiểu học Nguyễn Du.

"UBND phường đã rút kinh nghiệm và có chấn chỉnh ngay. Cụ thể, phường đã thống nhất đến từng tổ trưởng tổ dân phố có thông báo lại với người dân và các chủ nhà thuê trọ chỉ những người có tên trong danh sách tiêm chủng mới được đến điểm tiêm, người dân đi đúng khung giờ, đúng kế hoạch theo lượng vắc xin phân bổ theo từng ngày", ông Long cho hay.

Phường Trung Văn phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% người dân trong hôm nay
Cảnh sát giao thông phân luồng từ xa, giảm mật độ người ra - vào điểm tiêm.

Theo Chủ tịch UBND phường Trung Văn, để bảo đảm việc giãn cách và trật tự tại các điểm tiêm chủng, phường Trung Văn còn bố trí thêm 120 người, gồm: Công an, dân quân, thành viên các tổ chức chính trị - xã hội của phường, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng… hướng dẫn người dân trong suốt quá trình thực hiện tiêm chủng.

Cũng trong ngày 13/9, Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhiều điểm tiêm trên địa bàn để đảm bảo người dân thực hiện công tác tiêm chủng thuận lợi và an toàn nhất. Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh, quận đã và đang tăng cường kiểm soát, không để tình trạng lộn xộn tái diễn tại bất cứ điểm tiêm chủng nào. Quan điểm thống nhất của quận vẫn là tiêm nhanh, tiêm thần tốc nhưng công tác an toàn phòng dịch phải được đặt lên hàng đầu.

Phường Trung Văn phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% người dân trong hôm nay
Nhanh chóng ổn định, phường Trung Văn phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% người dân trong ngày hôm nay

Theo kế hoạch, trong đợt này, phường Trung Văn sẽ thực hiện tiêm vắc xin cho hơn 3.000 lao động tự do. Tính đến 18h ngày 13/9, có đến 98% người dân được tiêm mũi 1 trên địa bàn phường.

"UBND phường sẽ tiếp tục mở điểm tiêm vắc xin đến 21h hôm nay, vận động người dân đi làm về, khẩn trương đến tiêm, phấn đấu hoàn thành tiêm mũi 1 cho 100% người dân. Phường sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch xét nghiệm, tầm soát bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, tiến tới kiểm soát tình hình dịch trên địa bàn, xây dựng và giữ vững các vùng an toàn theo chỉ đạo của Thành phố và quận Nam Từ Liêm", Chủ tịch UBND phường Trung Văn thông tin.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.

Tin khác

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Xem thêm
Phiên bản di động