Phấn đấu trên 95% trẻ dưới 1 tuổi được uống đủ 2 liều vắc xin Rota

Hà Nội triển khai cho trẻ dưới 1 tuổi uống vắc xin Rota trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng từ đầu năm 2026, giúp ngăn ngừa hiệu quả bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota, góp phần bảo vệ giúp trẻ phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời.
Xây dựng niềm tin của cộng đồng vào vắc xin Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn Người đàn ông 36 tuổi nguy kịch vì biến chứng do thủy đậu

Tại Điểm y tế Xuân La, Trạm Y tế phường Xuân Đỉnh, từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con nhỏ đến uống vắc xin Rota theo lịch hẹn. Qua tìm hiểu, chị Triệu Thị Dung, phường Xuân Đỉnh, biết bệnh tiêu chảy do vi rút Rota đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 1 tuổi. Vì vậy, ngay khi nhận được giấy mời của Trạm Y tế, chị đã đưa con 5 tháng tuổi đến Điểm y tế Xuân La để uống vắc xin Rota miễn phí trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, phòng bệnh cho con từ sớm.

Phấn đấu trên 95% trẻ dưới 1 tuổi được uống đủ 2 liều vắc xin Rota
Phụ huynh đưa trẻ đi uống vắc xin Rota trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Chị Dung chia sẻ: “Khi biết có vắc xin Rota miễn phí trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tôi rất yên tâm. Đây là loại vắc xin rất cần thiết cho trẻ nhỏ, giúp phòng bệnh hiệu quả, giảm nguy cơ phải nhập viện khi mắc tiêu chảy nặng. Tôi mong muốn chương trình tiếp tục được duy trì, mở rộng trong thời gian tới để các con được phòng bệnh từ khi còn nhỏ”.

Quy trình uống vắc xin Rota, tại Trạm Y tế phường Xuân Đỉnh, được thực hiện chặt chẽ theo quy định của Bộ Y tế. Trẻ được khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi uống, chỉ định đúng đối tượng, đúng độ tuổi; sau uống được theo dõi sức khỏe và hướng dẫn chăm sóc tại nhà.

Bác sĩ Trần Thị Minh Lý, phụ trách Điểm y tế Xuân La, Trạm Y tế phường Xuân Đỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh, Trạm Y tế phường đã rà soát và lập danh các đối tượng dưới 1 tuổi chưa được uống vắc xin Rota vi rút để đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế triển khai.

“Trạm phấn đầu thời gian tới tỷ lệ trẻ được uống vắc xin Rota đạt 98%. Vắc xin Rota được dùng bằng đường uống nên rất thuận lợi cho trẻ nhỏ. Trước khi uống, chúng tôi khám sàng lọc, tư vấn đầy đủ cho phụ huynh về tác dụng của vắc xin cũng như những phản ứng có thể gặp. Sau uống, trẻ được theo dõi tại chỗ và gia đình được hướng dẫn theo dõi tiếp tại nhà, vì vậy phụ huynh rất yên tâm” - bác sĩ Lý thông tin.

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức uống vắc xin, các trạm y tế còn đẩy mạnh truyền thông, tư vấn để phụ huynh hiểu rõ lợi ích của tiêm chủng, chủ động đưa trẻ đi uống đúng lịch, đủ liều. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng để chương trình đạt hiệu quả bền vững.

Vắc xin Rota được triển khai trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại toàn bộ 126 xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba, thứ tư hàng tháng, trẻ dưới 1 tuổi sẽ được uống vắc xin Rota miễn phí theo đúng lịch. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu trên 95% trẻ em dưới 1 tuổi được uống đủ 2 liều vắc xin, góp phần giảm rõ rệt tỷ lệ mắc và nhập viện do tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ.

Tiến sĩ, bác sĩ Đào Hữu Thân, Trưởng Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết: Tiêu chảy là bệnh rất hay gặp ở trẻ em, đặc biệt là bệnh tiêu chảy cấp do vi rút Rota là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua đường tiêu hóa, gây thành dịch và có thể gây tử vong ở trẻ em.

Vì vậy, bên cạnh việc chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân và bảo đảm an toàn thực phẩm như rửa tay thường xuyên, sử dụng thực phẩm an toàn, giữ gìn không gian sống sạch sẽ, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi uống đầy đủ 2 liều vắc xin Rota trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng khi trẻ đủ 2 tháng tuổi và hoàn thành trước 6 tháng tuổi. Việc tiêm chủng đúng lịch giúp ngăn ngừa hiệu quả bệnh tiêu chảy cấp do vi rút, hình thành “lá chắn” bảo vệ, tạo nền tảng cho trẻ phát triển khỏe mạnh ngay từ những năm tháng đầu đời.

Minh khuê - Đức Vân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động