Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây: Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, ngày 13/12, Đại hội Công đoàn phường Lê Lợi (thị xã Sơn Tây) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công. Bên cạnh rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội là sự kiện chính trị lớn nhằm xác định, mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của của tổ chức Công đoàn phường trong 5 năm tới (2023-2028).
Sơn Tây long trọng kỷ niệm 200 năm Thành cổ và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Công đoàn Trường Tiểu học Quang Trung: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới đoàn viên Đặc sắc liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ nhất - năm 2022

Báo cáo sơ lược tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) phường Lê Lợi Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Công đoàn cơ quan UBND Phường Lê Lợi nhiệm kỳ 2017-2022, 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Công đoàn, nhất là sự chỉ đạo từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây, Đảng ủy, UBND phường, Công đoàn phường Lê Lợi đã tập trung xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra, từng bước ổn định, phát huy được vai trò lãnh đạo của tổ chức Công đoàn, tạo được sự tín nhiệm của đoàn viên công đoàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây: Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn
Bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công đoàn phường Lê Lợi có tổng 26 cán bộ, đoàn viên, người lao động, đang sinh hoạt tại 2 tổ Công đoàn; trong đó có 15 đồng chí nữ, chiếm 57,7%. Đảng viên 26 đồng chí, chiếm 100%.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đã có sự đổi mới và phát triển toàn diện, Ban Chấp hành Công đoàn phường làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời quan tâm, giải quyết các vấn đề phát sinh trong CNVCLĐ.

Công đoàn phường Lê Lợi đã tập trung hướng các hoạt động trọng tâm, chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động gắn với nhiệm vụ chuyên môn để triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đã đề ra.

Theo Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND Phường Lê Lợi, điểm nổi bật trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua là các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động được triển khai hiệu quả.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do thành phố, thị xã và phường triển khai, tổ chức sâu rộng và ngày càng sát với thực tế ở đơn vị cơ sở, mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”…

Kết quả, trong 5 năm, đã có 10 lượt đoàn viên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, 60 lượt đoàn viên được tặng danh hiệu Lao động tiên tiến. Công đoàn Phường được nhận Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc năm 2018 và Bằng khen năm 2021 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội; LĐLĐ thị xã khen thưởng 5 năm liền là Công đoàn vững mạnh (2015 đến 2020).

Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây: Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn
Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Toàn phường được UBND Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019 và năm 2020; Bằng khen phong trào thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2015- 2020; Bằng khen về thành tích 5 năm hòa giải ở cơ sở 2014-2019; Bằng khen trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020 - 2021 của UBND thành phố Hà Nội. 100% đảng viên được xếp loại đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Với Chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Lê Lợi phấn đấu: 100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn tham gia học tập và thực hiện nghiêm chỉnh các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn cấp trên;

100% CNVCLĐ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có đồng chí nào vi phạm kỷ luật, 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, có cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tập thể lao động xuất sắc;

100% Đảng viên phấn đấu được công nhận Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Không có cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, vi phạm các tệ nạn xã hội; trong nhiệm kỳ phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu từ 2-5 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên để giới thiệu kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam;

100% cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội ủng hộ từ thiện, nhân đạo. Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì đóng góp xây dựng “Quỹ xã hội công đoàn”; Hàng năm, Công đoàn Cơ quan phấn đấu đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn phường Lê Lợi triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo do Đoàn Chủ tịch trình bày và các ý kiến đã tham luận tại Đại hội.

Trong đó nhấn mạnh, song song với nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực được phân công cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn cấp trên phát động đã được Công đoàn phường Lê Lợi triển khai và chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung phong phú, có sức lan tỏa và hiệu ứng tốt trong nhân dân.

Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây: Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn
Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Phát huy tinh thần này, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 cần không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để tổ chức hoạt động Công đoàn bằng những phương pháp mới nhằm đạt được mục tiêu cao nhất xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng vững mạnh.

Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn; Công đoàn cơ sở cần sâu sát hơn nữa với đời sống của cán bộ, công chức, người lao động, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; chú trọng việc đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn....

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn phường Lê Lợi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Phường. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn được Đại hội tín nhiệm, tiếp tục bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn phường Lê Lợi khóa VII. Đại hội cũng đã bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phan Thanh - Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động