Thị xã Sơn Tây chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp:

Đặc sắc liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ nhất - năm 2022

(LĐTĐ) Tối 10/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức Lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam và Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các học viện, nhà trường, đơn vị quân đội phối quản đóng quân trên địa bàn thị xã Sơn Tây lần thứ nhất - năm 2022.
Phát huy sức trẻ vun bồi văn hóa xứ Đoài Sơn Tây long trọng kỷ niệm 200 năm Thành cổ và xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Công đoàn Trường Tiểu học Quang Trung: Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng tới đoàn viên

Phát động thi đua, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn cho biết, năm 2023 có ý đặc biệt quan trọng. Đây là năm diễn ra đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam; năm thứ 3 triển khai các chương trình công tác lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XXI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Đặc sắc chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ Nhất – năm 2022
Ông Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội (thứ 5 từ trái qua) và ông Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa cho các đội tham dự hoan nghệ thuật quần chúng các học viện, nhà trường, đơn vị quân đội lần thứ Nhất - năm 2022. Ảnh: Đinh Luyện

Ban Thường vụ LĐLĐ Thị xã phát động đợt thi đua cao điểm trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Cụ thể, với khối doanh nghiệp cần tiếp tục tổ chức tốt phong trào thi đua hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động;

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2022. Đồng thời phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động cùng với doanh nghiệp thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và Thủ đô.

Đặc sắc chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ Nhất – năm 2022
Ông Hứa Đức Tuấn - Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây phát động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Ảnh: Đinh Luyện

Đẩy mạnh hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 145/2021/NĐ-CP của Chính phủ; chăm lo tốt hơn phúc lợi đoàn viên; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp; trường học, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây yêu cầu phát động thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2022 của thành phố Hà Nội, của Tổng LĐLĐ Việt Nam và thị xã Sơn Tây.

Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Hãy hành động vì một thị xã Sơn Tây xanh - sạch - đẹp và văn minh”.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã, Thủ đô và đất nước năm 2023.

Đặc sắc chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ Nhất – năm 2022
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Đinh Luyện

Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn cũng cho biết, thời gian phát động thi đua sẽ được chia thành 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 sẽ triển khai từ ngày 1/10/2022 đến 31/5/2023 và giai đoạn 2 là từ ngày 1/6/2023 đến 31/12/2023.

Trong khuôn khổ chương trình, Liên hoan nghệ thuật quần chúng các học viện, nhà trường, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thị xã lần thứ Nhất - năm 2022 tại Sơn Tây đã được diễn ra.

Ông Nguyễn Hữu Nam - Chính trị viên, Ban chỉ huy quân sự thị xã cho biết, chương tình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022); kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022); 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022); Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp hướng tới Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò của nghệ thuật quần chúng đối với đời sống tinh thần của công nhân, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các cơ quan, đơn vị quân đội và Công đoàn các cơ sở ngày càng phát triển, góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn các cấp.

Đặc sắc chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ Nhất – năm 2022
Với chủ đề “Sắc son niềm tin theo Đảng”, chương trình liên hoan nghệ thuật đều được dàn dựng, tập luyện công phu. Ảnh: Đinh Luyện

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đoàn viên, học viên, chiến sĩ khối lực lượng vũ trang và công nhân, viên chức, người lao động các cơ sở trên địa bàn thị xã tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; là cơ hội để truyên truyền, quảng bá hình ảnh thị xã Sơn Tây, lực lượng vũ trang và tổ chức Công đoàn trong việc tham gia phát triển du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Cuối chương trình, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích cho các đội tham dự liên hoan văn nghệ.

Sơn Tây là nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị của di sản văn hóa xứ Đoài, mang nhiều dấu ấn đặc biệt trong văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa tứ trấn của vùng đất Thăng Long - Hà Nội. Ý thức được sứ mệnh của văn hóa vừa là trụ cột, vừa là nền tảng phát triển xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát triển văn hóa và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc”, “Văn hóa còn thì dân tộc tộc còn” và các chương trình, nghị quyết của Thành ủy về phát triển văn hóa nói chung, công nghiệp văn hóa nói riêng trên địa bàn Thủ đô, thời gian vừa qua, thị xã Sơn Tây đã triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển đô thị bền vững gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch.

Trong đó chú trọng các mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tâm linh, văn hóa và trải nghiệm trên cơ sở khai thác, phát huy một cách hiệu quả các tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa - xã hội, lịch sử truyền thống và nguồn lực con người.

Ở góc độ tổ chức Công đoàn, thời gian qua LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã tập hợp, quy tụ sức mạnh của CNVCLĐ Thị xã, chung tay xây dựng Sơn Tây; chung tay gìn giữ và phát triển văn hóa, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động thị xã; tăng cường các hoạt động nâng cao tinh thần cho người lao động.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động