Phụ nữ Chương Mỹ sôi nổi phong trào khởi nghiệp

(LĐTĐ) Sau 3 năm thực hiện đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã chủ động, sáng tạo triển khai những mô hình, việc làm phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Qua đó đã tiếp sức cho chị em mạnh dạn khởi nghiệp, hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh sáng tạo của mình, góp phần làm giàu chính đáng, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng và góp phần xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương.
Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Chú trọng phát triển công đoàn cơ sở
Chương Mỹ: 2.680 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở

Những con số ấn tượng

Trong những năm đầu thực hiện Đề án, các cấp Hội phụ nữ từ huyện tới cơ sở đã tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về khởi nghiệp, thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể được xây dựng ngay từ ban đầu giúp cho việc triển khai Đề án có trọng tâm và chất lượng. Đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã thực hiện đạt và vượt mục tiêu Đề án giai đoạn 1 (2018 - 2020) với những con số ấn tượng.

4241 1 byyi hyu cy cya hyp tac xa nong nghiyp hyu cy nam phyyng tiyn tham gia tuyn ly byyi va nong syn an toan cya huyyn
Bưởi hữu cơ của Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Nam phương tiến tham gia Tuần lễ bưởi và nông sản an toàn của huyện.

Trong đó, 100% cán bộ Hội các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao hiểu biết về chủ trương, chính sách về khởi nghiệp, phát triển kinh tế và phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đạt 111% kế hoạch đề ra. Hàng năm, có 85% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đạt 121% kế hoạch đề ra. Các cấp Hội đã giúp đỡ 66 phụ nữ mới khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp bằng nhiều biện pháp đạt 330% kế hoạch. 376 phụ nữ mới khởi nghiệp, doanh nghiệp do nữ làm chủ được tư vấn, hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp, quản lý phát triển doanh nghiệp đạt 107% kế hoạch.

Để hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thiết thực, hiệu quả, hàng năm Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã khảo sát nắm danh sách 125 phụ nữ mới khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp hoặc có nhu cầu mong muốn khởi nghiệp. Trên cơ sở đó tổ chức các hoạt động tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp như: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn hoàn thiện kế hoạch kinh doanh, tập huấn kiến thức chuyển giao khoa học kỹ thuật; giới thiệu, kết nối tham gia các lớp đào tạo nghề, đào tạo kiến thức khởi nghiệp; hỗ trợ vay vốn từ quỹ tiết kiệm của chi hội hoặc tiếp cận với các nguồn tín dụng ưu đãi của ngân hàng. Đến nay, số vốn vay cho các hội viên tham gia Đề án là hơn 900 triệu đồng. Theo kế hoạch trong năm 2020, sẽ tiếp tục có thêm 14 hội viên phụ nữ tại 13 xã, thị trấn được vay các nguồn vốn ưu đãi để khởi nghiệp với số tiền dự kiến giải ngân là 700 triệu đồng.

Tự tin chuyển đổi phương thức sản xuất, kinh doanh

Đặc biệt, để động viên, khuyến khích phụ nữ mạnh dạn, tự tin chuyển đổi phương thức sản xuất, kinh doanh, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chương Mỹ đã hướng dẫn, hỗ trợ thành lập ba mô hình kinh tế tập thể. Đó là: Tổ liên kết kinh doanh dịch vụ Spa; Tổ liên kết may gia công tại xã Thuỵ Hương; Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến.

Trong đó, điển hình là mô hình kinh tế tập thể Tổ liên kết kinh doanh dịch vụ Spa do chị Nguyễn Thị Phượng – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ) làm tổ trưởng, được thành lập từ năm 2019 với 20 thành viên.Mục đích hoạt động là tổng hợp các gia đình hội viên phụ nữ có hoạt động sản xuất kinh doanh các dịch vụ Salon, Spa tự nguyện tham gia thành viên Tổ liên kết. Tổ liên kết kinh doanh dịch vụ Spa là tổ chức tự nguyện, trực thuộc Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Xuân Mai hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tập trung dân chủ và tôn chỉ mục đích, theo quy định điều lệ của Hội liên hiệp phụ nữ cấp trên.

Khi tham gia vào mô hình, các chị em trong Tổ liên kết sẽ được chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng về kinh doanh, tiếp cận chính sách nguồn tín dụng chính sách... qua đó giúp cho các thành viên phát huy thế mạnh, xây dựng một mô hình đặc thù, tạo cơ hội quảng bá tay nghề, nâng cao năng lực, mở rộng chuỗi kết nối trong kinh doanh dịch vụ Spa. Đồng thời, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho chị em, góp phần tăng cường phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đến nay, 16/20 thành viên của Tổ liên kết kinh doanh dịch vụ Spa đã có cửa hàng kinh doanh các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, 4/20 thành viên kinh doanh lưu động với thu nhập trung bình từ 7-8 triệu đồng/tháng.

Còn Tổ liên kết may gia công tại xã Thuỵ Hương với 20 thành viên tham gia, do chị Nguyễn Thị Mai làm chủ nhiệm. Hay Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến do phụ nữ sáng lập chính thức ra mắt từ tháng 4/2019 có vốn điều lệ ban đầu là 200 triệu đồng, với 15 thành viên tham gia. Hợp tác xã sản xuất 7ha các loại rau, bưởi hữu cơ, bưởi VietGap. Đến nay, Hợp tác xã đã thu hút 21 thành viên tham gia và mở rộng quy mô sản xuất với 50 ha bao gồm: Trồng lúa hữu cơ, bưởi hữu cơ, bưởi và các loại rau VietGap và chăn nuôi gà thả đồi... với vốn điều lệ tăng lên 400 triệu đồng.

Hiệu quả kinh tế từ các mô hình đã khơi dậy tinh thần sức mạnh, nội lực của chị em phụ nữ, khuyến khích phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, mở rộng chuỗi liên kết, kết nối trong kinh doanh; góp phần tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhằm thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội; khuyến khích chị em mạnh dạn đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Đặc biệt có chị Trịnh Thị Nguyệt ở xã Đồng Phú với ý tưởng khởi nghiệp sản xuất gạo hữu cơ được Hội giới thiệu, hỗ trợ tham gia và đạt giải Nhì cấp Trung ương cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh”.

Nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp đã giới thiệu và hỗ trợ 6 nữ doanh nhân, phụ nữ mới khởi nghiệp tham gia các hội chợ, gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện còn tổ chức Ngày hội sáng tạo - khởi nghiệp thu hút hơn 1.000 phụ nữ tham gia. Qua đó tôn vinh, truyền cảm hứng của những phụ nữ tiêu biểu trong lĩnh vực khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và nâng cao kiến thức, kỹ năng kinh doanh, quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ mới khởi nghiệp. Tại các Ngày hội, đã có 64 phụ nữ đăng ký ý tưởng sản phẩm sáng tạo; qua thẩm định có 31 sản phẩm, ý tưởng được lựa chọn trưng bày tại các gian hàng.

Như vậy, sau 3 năm triển khai, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại huyện Chương Mỹ đã từng bước đi vào chiều sâu và mang lại những hiệu quả thiết thực. Từ các hoạt động hỗ trợ của Hội Liên hiệp phụ nữ, nhiều phụ nữ mạnh dạn, tự tin khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo. Các hoạt động hỗ trợ của Hội đã nâng cao nhận thức cho phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tạo động lực để phụ nữ góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Minh Khuê – Minh Thân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Trường Mầm non Việt - Bun thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Trường Mầm non Việt - Bun thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Công đoàn Trường Mầm non Việt - Bun (quận Hai Bà Trưng) đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, điển hình như việc xây dựng nhà ăn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên, qua đó nêu bật được vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động...
Chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam bằng những việc làm thiết thực

Chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam bằng những việc làm thiết thực

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Công đoàn Trường Mầm non Minh Khai đã và đang triển khai những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên là đoàn viên công đoàn cùng chung tay xây dựng môi trường học tập xanh - sạch - đẹp - an toàn.
Lực lượng Công an huyện đảm bảo an ninh chính trị địa phương

Lực lượng Công an huyện đảm bảo an ninh chính trị địa phương

(LĐTĐ) Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2024, Công an các huyện Thạch Thất, Hoài Đức, Đông Anh… đã hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác, đảm bảo an ninh chính trị địa phương.
Tiếp tục ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng

Tiếp tục ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị về công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Thông qua 38 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội TP.HCM

Thông qua 38 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội TP.HCM

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp sau 2,5 ngày làm việc (15 – 17/7), qua đó đã thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo của Thành phố.
Xét xử “đại án” Cục Đăng kiểm Việt Nam

Xét xử “đại án” Cục Đăng kiểm Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 18/7, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến hàng loạt sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Trung tâm đăng kiểm và Chi cục đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và các địa phương khác.
Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Quy định về mức tham chiếu thay mức lương cơ sở

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Quy định về mức tham chiếu thay mức lương cơ sở

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã quy định về “mức tham chiếu” - mức tiền dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội.

Tin khác

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm của huyện Mỹ Đức

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm của huyện Mỹ Đức

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, trong bối cảnh có những điều kiện thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện và bằng nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, UBND huyện Mỹ Đức đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt, bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế xã hội, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả nổi bật.
Gìn giữ bình yên nơi cửa ngõ Thủ đô

Gìn giữ bình yên nơi cửa ngõ Thủ đô

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tốt an ninh chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nơi của ngõ phía Tây Thủ đô.
Nỗ lực phát triển làng nghề truyền thống ở huyện Phú Xuyên

Nỗ lực phát triển làng nghề truyền thống ở huyện Phú Xuyên

(LĐTĐ) Được mệnh danh là “đất trăm nghề” với nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng như: Khảm trai Chuyên Mỹ; may Vân Từ; đan cỏ tế Phú Túc, tò he Xuân La… những năm qua, các làng nghề ở Phú Xuyên (Hà Nội) góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Sôi nổi hội thi “Dân vận khéo” huyện Hoài Đức năm 2024

Sôi nổi hội thi “Dân vận khéo” huyện Hoài Đức năm 2024

(LĐTĐ) Tham dự Hội thi Dân vận khéo huyện Hoài Đức năm 2024, các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, thông qua sân khấu hóa, đa dạng về hình thức thể hiện đã hoàn thành xuất sắc, sáng tạo các phần thi, đem lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc và ấn tượng sâu sắc.
Tặng quà tri ân 267 đối tượng chính sách nhân dịp 27/7

Tặng quà tri ân 267 đối tượng chính sách nhân dịp 27/7

(LĐTĐ) Ngày 17/7, Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mộ Lao (quận Hà Đông, Hà Nội) đã tổ chức gặp mặt, tặng quà 267 đối tượng chính sách là thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cán bộ lão thành cách mạng, người nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn phường nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Cải tạo, chỉnh trang đô thị phải cải thiện môi trường sống cho dân cư

Cải tạo, chỉnh trang đô thị phải cải thiện môi trường sống cho dân cư

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) đã quy định khá cụ thể về cải tạo, chỉnh trang đô thị, với nhiều cơ chế, chính sách mới đặc thù.
Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội tại quận Hoàng Mai

Đoàn giám sát của Quốc hội khảo sát về thị trường bất động sản và nhà ở xã hội tại quận Hoàng Mai

(LĐTĐ) Ngày 17/7, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc “Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023” đã tiến hành khảo sát thực tế và làm việc tại quận Hoàng Mai.
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì

Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đơn vị bầu cử số 19 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Trì sau Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Đo hiệu quả cải cách hành chính theo phương châm “5 dễ”

Hà Nội: Đo hiệu quả cải cách hành chính theo phương châm “5 dễ”

(LĐTĐ) Năm 2024, thành phố Hà Nội tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá hiệu quả theo phương châm 5 dễ “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát”.
Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(LĐTĐ) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã và đang có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo để chung sức cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh.
Xem thêm
Phiên bản di động