Phớt lờ lệnh cách ly xã hội người dân Thanh Hà vẫn tập thể dục tấp nập quanh hồ
LĐLĐ quận Hà Đông chủ động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 | |
Cư dân tòa nhà HH01B Thanh Hà: Bị phong tỏa nhưng chúng tôi không cô đơn | |
Hoa gạo “thắp lửa” đỏ rực giữa Khu đô thị Thanh Hà |
Những ngày này, các cấp, các ngành cùng người dân cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đang căng mình chống dịch Covid-19; nhiều người dân, tiểu thương tại Thủ đô thực hiện rất nghiêm chỉnh Chỉ thị 16 của Chính phủ về việc hạn chế ra đường, tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh, sản xuất…thực hiện cách ly xã hội.
Người dân tại Khu đô thị Thanh Hà vẫn vô tư đi tập thể dục quanh hồ bấp chấp yêu cầu cách ly xã hội của Chính phủ |
Xác định thiệt hại về kinh tế, nhưng vì cộng đồng, vì cả nước nhiều người thực hiện nghiêm chỉnh việc cách ly xã hội, hạn chế ra đường, thậm chí từ bỏ nhiều thói quen cố hữu nhằm giữ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội.
Thế nhưng, tại Khu đô thị Thanh Hà, bất chấp yêu cầu cách ly xã hội nhiều người dân vẫn chủ quan, thậm chí phớt lờ lệnh cách ly tập chung ra khu vực Hồ Thiên Nga và một số địa điểm tập thể dục ngoài trời quanh khu đô thị để tập thể dục.
Không chỉ có người lớn, trẻ nhỏ cũng được cha mẹ đưa ra hồ dạo chơi bất chấp sự nguy hiểm từ dịch bệnh Covid-19 |
Trước sự thờ ơ của người dân trước tình hình dịch bệnh, chị Nguyễn Bảo Thoa ở Khu đô thị Thanh Hà cho biết, tôi thấy người dân coi thường sự an toàn của bản thân đã đành, nhưng lại coi thường cả sự an toàn của cộng đồng là không thể chấp nhận được. Nếu mình không tập thể dục một ngày sẽ không thể chết, nhưng nếu vì tập thể dục mà lỡ bị lây bệnh, lan truyền cho cả cộng đồng thì sẽ rất nguy hiểm.
“Ở Khu đô thị Thanh Hà đã có 2 ca bệnh phát hiện dương tính với Sars-CoV-2, thậm chí tòa nhà nơi phát hiện 2 ca bệnh cũng đã thực hiện yêu cầu cách ly. Trong khi đó, Chính phủ rồi thành phố Hà Nội, Ban quản lý tòa nhà… cũng đã có yêu cầu cách ly, hạn chế ra đường, nhưng nhìn những người dân vẫn vô tư đi tập thể dục quanh hồ là điều không thể chấp nhận được. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần phải xử phạt thật nặng những người này để làm gương cho cộng đồng”, chị Thoa nói.
Nhiều gia đình cho con ra dạo chơi bên hồ thiên nga bất chấp yêu cầu cách ly xã hội |
Cùng chung quan điểm với chị Thoa, bà Trần Thu Thủy bức xúc, họ không chỉ suy nghĩ nông cạn mà ý thức xã hội, ý thức cộng đồng quá kém. Nhiều người nghĩ cứ đi tập thể dục, đeo khẩu trang, cách ly an toàn…là an toàn. Nếu họ nghĩ vậy thì Chính phủ đâu cần phải ra Chỉ thị yêu cầu dãn cách xã hội, hạn chế ra đường?
“Sống giữa khu vực có dịch bệnh cần phải cách ly nghiêm túc, ai ở nhà đó, khu nào ở khu đó… Hạn chế tối đa việc tiếp xúc, ra ngoài khi không có việc cần thiết, thì một số người lại hồn nhiên đi tập thể dục. Đi lại chỗ đông người, ai dám chắc trong người họ không mang mầm bệnh.
Tôi thấy ở Trung tâm người dân đi tập thể dục là bị cơ quan chức năng nhắc nhở về nhà ngay, thậm chí nhiều người không đeo khẩu trang còn bị phạt. Thiết nghĩ ở đây cơ quan chức năng cũng cần xử lý mạnh tay, tránh để dịch bệnh bùng phát rồi mới xử lý. Có như vậy người dân mới ý thức với cộng đồng, với xã hội được”, bà Thủy cho hay.
Không chỉ có thanh niên, nhiều cụ cao tuổi cùng đạp xe quanh hồ |
Thiết nghĩ, để phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ đã phải kích hoạt nhiều biện pháp, nhiều chính sách hỗ trợ chồng dịch. Thậm chí, nhiều cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp phải tạm thời đóng cửa để chống dịch. Thì mỗi người dân cần chấp hành nghiêm Chỉ thị của Chính phủ, hạn chế ra đường, hạn chế tiếp xúc nhằm thực hiện dãn cách xã hội.
Có như vậy công cuộc phòng, chống dịch bệnh của chúng ta mới thành công. Và hơn lúc nào hết, chúng ta cần thực hiện nghiêm chỉnh việc hạn chế ra đường như thông điệp của của các y, bác sĩ đã gửi đến toàn thể chúng ta: "Chúng tôi đi làm vì bạn, hãy ở nhà vì chúng ta"!
Dưới đây là một số hình ảnh người dân vô tư tập thể dục quanh hồ tại Khu đô thị Thanh Hà:
Nhiều người dạo chơi còn không đeo khẩu trang |
Các các khu vực tập thể dục quanh Khu đô thị nhiều người dân không chấp hành yêu cầu cách ly xã hội |
Không chỉ người dân vô tư tập thể dục quanh hồ tại Khu đô thị Thanh Hà, mà quanh khu vực cầu Mậu Lương lối dẫn về khu đô thị, nhiều người bán bán mì dạo vô tư đứng bán hàng bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bộ LĐTBXH yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nổ lò hơi
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 giao thông Hà Nội thông thoáng
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ lò hơi làm 6 người tử vong
Chăm sóc sức khoẻ cho nữ đoàn viên, người lao động
Quận Thanh Xuân: Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động
Ba Vì: Đưa bản dân tộc Dao thành điểm du lịch cộng đồng
Đồng bộ các giải pháp để Tháng Công nhân đi vào chiều sâu
Tin khác
TP.HCM: Xử phạt gần 2.000 "ma men" trong 4 ngày nghỉ lễ
Tin nóng 01/05/2024 17:21
Bắt tạm giam đối tượng giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tin nóng 01/05/2024 12:35
Thông tin chính thức vụ "người phụ nữ bán 500.000 đồng 3 quả dứa"
Tin nóng 01/05/2024 11:32
Vụ 500.000 đồng 3 quả dứa: Người bán hàng trình diện cơ quan Công an
Tin nóng 29/04/2024 19:41
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án
Tin nóng 28/04/2024 20:31
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ
Tin nóng 28/04/2024 16:13
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang
Tin nóng 27/04/2024 16:15
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái
Tin nóng 26/04/2024 23:01
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng
Tin nóng 24/04/2024 08:15
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng
Tin nóng 24/04/2024 06:29