Phòng chống tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát

(LĐTĐ) Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hoạt động của các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, phức tạp và khó lường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại quan điểm, không để nước ta trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế. Do đó, phải đánh tội phạm từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.
Chất “thép” của chiến sĩ trên mặt trận chống ma túy Quảng Bình: Bắt một đối tượng đang vận chuyển 1kg ma túy

Ngày 22/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị sơ kết các chuyên án điển hình về ma túy và trao thư khen cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh ma túy đang là hiểm họa, vấn nạn của toàn nhân loại, làm gia tăng tội phạm, bạo lực, làm suy thoái nhân cách, phẩm giá, tàn phá cuộc sống bình yên của gia đình, cộng đồng, làm xói mòn đạo lý, gây ra những hậu quả tiêu cực về kinh tế - xã hội. Cuộc đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy ngày càng cam go và quyết liệt.

Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân, nòng cốt là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy vai trò chủ trì, chủ công trong công tác phòng, chống ma túy và đã đạt được những kết quả nổi bật.

Phòng chống tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị sơ kết các chuyên án về ma túy điển hình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đó là đã tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 36- CT/TW về "Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy"; với tinh thần không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế; phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát.

Cũng như tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; trình Chính phủ ban hành các nghị định liên quan; phê duyệt Chương trình về phòng, chống ma túy; tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy...

Trong tổ chức thực hiện, đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; triệt phá nhiều tổ chức, đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; giải quyết và chuyển hóa nhiều "điểm nóng" về ma túy; "đã điều tra khám phá nhiều chuyên án… Nhờ đó, đã từng bước ngăn chặn nguồn cung ma túy, hạn chế hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần kéo giảm phạm pháp hình sự".

"Chúng ta vừa phải đấu tranh, vừa phải phòng ngừa, phòng ngừa là rất quan trọng, chiến lược, lâu dài, đấu tranh là thường xuyên và đột phá", Thủ tướng nói.

Loại tội phạm này có phạm vi rộng, xuyên biên giới, hành vi ngày càng nguy hiểm, xảo quyệt, tính chất ngày càng phức tạp, hậu quả ngày càng lớn, đấu tranh ngày càng khó khó khăn. Thủ tướng nhấn mạnh, nếu không có tinh thần trách nhiệm cao, lòng yêu nước, đam mê công việc thì không thể hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Phòng chống tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, hoạt động của các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc ngày càng tinh vi, phức tạp và khó lường. Thủ tướng nhắc lại quan điểm, không để nước ta trở thành điểm trung chuyển ma túy quốc tế. Do đó, phải đánh tội phạm từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. Muốn vậy, phải phối hợp chặt chẽ với các nước.

Phải xác định đây là công việc nguy hiểm, phải hi sinh về nhiều mặt, nhưng sự hi sinh này là cao cả, vinh quang, vì sự bình yên của nhân dân, sự phát triển của đất nước. "Chúng tôi chia sẻ với sự hy sinh của các đồng chí", Thủ tướng nói.

Thủ tướng yêu cầu bám sát, nắm chắc tình hình, diễn biến, dự báo tình hình để làm tốt công tác tham mưu về phòng chống tội phạm ma tuý. Phải tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, đúc rút kinh nghiệm, thực tiễn, xây dựng lý luận về phòng chống ma tuý.

Phòng chống tội phạm ma túy từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao thư khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các chuyên án về ma tuý - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhấn mạnh tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo, nhất là trong thanh, thiếu niên về hiểm họa ma túy, Thủ tướng cho rằng, lực lượng phòng chống ma túy là "người trong cuộc thì tuyên truyền thuyết phục, có tính lan tỏa cao". "Trực tiếp làm công việc này, nói điều chúng ta làm, kể điều chúng ta thực hiện, nói về sự hi sinh, mất mát, hậu quả của ma túy thì sẽ thuyết phục hơn".

Cần tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống ma túy tại cơ sở. Đây là sự nghiệp của toàn dân, cần có cách tiếp cận toàn dân chung tay phòng chống ma túy, "xây dựng xã hội không ma túy, đất nước Việt Nam không ma túy, đó là mục tiêu cao nhất của chúng ta".

Thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với các chương trình phòng, chống tội phạm, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Cục C04, 10 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá 19.754 vụ, bắt 29.934 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 677 kg heroin, gần 4,6 tấn ma túy tổng hợp, 259 kg cần sa, 104 kg thuốc phiện, 185 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan, truy bắt hơn 100 đối tượng truy nã về ma túy, trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy: Tổ chức đấu tranh, khám phá 78 vụ, bắt giữ 260 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ gần 100 kg heroin, 781 kg ma túy tổng hợp, làm rõ các đối tượng trong chuyên án đã mua bán, vận chuyển hơn 1,6 tấn ma túy tổng hợp từ nước ngoài về Việt Nam cùng nhiều vật chứng có liên quan. Trong đó, điển hình là ba chuyên án: 322D, 822T và 922-T.

Ghi nhận, biểu dương, chúc mừng lực lượng phòng chống tội phạm ma túy đã đấu tranh thành công 3 chuyên án và về những kết quả quan trọng đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng cũng gửi lời động viên, chia sẻ, thăm hỏi tới gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh, bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ, những mất mát không thể miêu tả hết, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân, đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý nói riêng", Thủ tướng nêu rõ.

Tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, nòng cốt trong phòng, chống và kiểm soát ma túy; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, địa bàn phức tạp về ma túy.

Đối với 3 chuyên án sơ kết hôm nay, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây, xử lý nghiêm minh.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nghiên cứu mô hình bố trí lực lượng gồm Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan… nhằm kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn hiệu quả tội phạm ma túy.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm soát ma túy để xây dựng, triển khai hiệu quả các kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm ma túy với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; phối hợp xác lập, đấu tranh chuyên án chung triệt phá các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế trong phòng, chông ma túy.

Tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh, có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, là lực lượng nòng cốt, mũi nhọn, trong công tác phòng, chống ma túy.

Nêu rõ cuộc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy còn rất nhiều cam go, khó khăn, nguy hiểm, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động