Phó Thủ tướng Thường trực tiếp Bộ trưởng Tư pháp Mông Cổ

(LĐTĐ) Chiều 15/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ do Bộ trưởng Tsend Nyamdorj làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.  
pho thu tuong thuong truc tiep bo truong tu phap mong co Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Bí thư, Đô trưởng Vientiane
pho thu tuong thuong truc tiep bo truong tu phap mong co Nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi
pho thu tuong thuong truc tiep bo truong tu phap mong co Tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước có những bước phát triển tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước được thúc đẩy triển khai ngày càng hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, chính sách đối ngoại của Việt Nam là tăng cường quan hệ song phương, đa phương, luôn coi trọng củng cố quan hệ hữu nghị và tăng cường quan hệ hợp tác cùng có lợi với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Mông Cổ; mong muốn cùng Mông Cổ phát huy truyền thống hữu nghị, tăng cường khai thác tiềm năng hợp tác phục vụ cho sự nghiệp phát triển của mỗi nước, đóng góp vào việc gìn giữ hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

pho thu tuong thuong truc tiep bo truong tu phap mong co
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Tsend Nyamdorj

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, việc trao đổi đoàn cấp bộ, ngành để thúc đẩy hợp tác trong tất cả các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, tăng cường đối thoại chính trị các cấp, mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống tội phạm, hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật, tích cực trao đổi, sớm hoàn tất các thủ tục để ký Hiệp định về cùng bảo vệ và trao đổi tin mật, Hiệp định dẫn độ, Mông Cổ tiếp nhận sĩ quan Việt Nam tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện trong khuôn khổ Diễn tập Khaan Quest.

Cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại tuy đã có những tiến triển đáng khích lệ trong thời gian vừa qua nhưng còn khiêm tốn, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị hai bên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, tăng cường nhập khẩu các mặt hàng có ưu thế của nhau, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên đầu tư, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn hai nước tăng cường giao lưu hợp tác nhân dân, nhất là các hoạt động văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, thể thao, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2019.

Trước mắt tích cực quảng bá, xúc tiến hợp tác du lịch, nhất là lợi thế về du lịch biển của Việt Nam và du lịch thảo nguyên ở Mông Cổ; thúc đẩy giao lưu các đội tuyển thể thao. Mông Cổ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm ăn tại đất nước này và Việt Nam sẵn sàng cử lao động, chuyên gia có chất lượng cao sang làm việc trong các lĩnh vực mà Mông Cổ có nhu cầu.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn hai bên tăng cường hợp tác và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết, ASEM, ARF và trong xử lý các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Phó Thủ tướng cảm ơn Mông Cổ ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, an ninh ổn định, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực đã dành thời gian tiếp đón, Bộ trưởng Tsend Nyamdorj cho biết, hai bên đang đàm phán Hiệp định về dẫn độ và sẽ thống nhất, ký kết sớm. Năm 2019, hai nước sẽ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên cần quan tâm tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện này.

Bộ trưởng Tsend Nyamdorj nhận thấy Việt Nam có sự phát triển lớn trong thời gian qua, cho biết Bộ Tư pháp và Bộ Công an Việt Nam đã tăng cường hợp tác với Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ, đưa mối quan hệ hai bên lên tầm cao mới. Mông Cổ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này, nhất là trong các lĩnh vực tương trợ tư pháp và hình sự, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho công dân hai nước.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động