Phó thủ tướng: 'Không đâu bán hàng lậu công khai như VN'

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ngoài việc gây bức xúc trong xã hội, tình trạng hàng lậu tràn lan còn gây thất thu ngân sách, phá hoại sản xuất trong nước.

Tình trạng cơ quan chức năng ra sức chống, nhưng hàng lậu vẫn tràn ngập thị trường một lần nữa được nêu lên khá bức xúc trong buổi làm việc giữa Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng cục Hải quan và các ban ngành chiều 21/7.

Báo cáo Phó thủ tướng, đồng thời là Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về chống buôn lận, gian lận thương mại và hàng giả, ông Nguyễn Tiến Lực, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công An) cho biết trong 6 tháng đầu năm, số vụ buôn lậu phát hiện vẫn tăng so với cùng kỳ. "Tuy lực lượng chức năng tỏ ra kiên quyết, song các biện pháp chưa đủ sức răn đe, trấn áp vì thiếu đồng bộ, trong khi đây lại là hành vi siêu lợi nhuận với những người tham gia", vị này nhận định.

hang-lau-8218-1405958510.jpg

Hàng lậu bị bắt tại cảng TP HCM. Ảnh: Đình Phúc

Chịa sẻ với quan điểm trên, Thứ trưởng Tài chính - Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết tại một số khu phi thuế quan, không có hàng rào biên giới hiện có quy định cho phép người dân được bán hàng miễn thuế, được hoàn VAT. Ông cho rằng đây chính là sơ hở lớn. 

"Mỗi gia đình trung bình có 4 người, mỗi ngày 'gánh' 8 triệu mà vẫn được coi là hợp pháp thì ngày nào cũng sẽ đi cõng hàng", ông Tuấn nói. Ông đề nghị để chấm dứt tình trạng người dân đua mang vác hàng lậu theo kiểu kiến tha lâu ngày đầy tổ, cần quy định đánh thuế với loại hàng hóa này, trừ những đồ được người dân địa phương tiêu dùng trực tiếp.

Đồng tình với quan điểm này, một số đại biểu tại các tỉnh biên giới, cần siết lại quy định người dân đủ 18 tuổi trở lên được phép mang hàng miến thuế không quá 2 triệu đồng một lần qua biên giới. Cơ quan chức năng còn cho biết ở một số địa phương, liên ngành đã phải xây tường trên núi để giảm tình trạng gùi hàng. Tuy nhiên, biện pháp này cũng chưa thực sự hiệu quả vì chặn nơi này, hàng lậu lại tuồn qua nơi khác.

Để giải quyết vấn đề, ông Nguyễn Tiến Lực cho rằng ngoài việc chặn đầu ở biên giới, chống hàng lậu còn phải nằm ở khâu tiêu thụ. "Không tiêu thụ được, cứ bày bán ra là bắt, tiêu hủy thì các cửa khẩu cũng không nhập về làm gì. Như thế mới là chống. Tôi chưa thấy một nơi nào như như ở Việt Nam, thuốc lá lậu bán tràn lan đầy đường, ai mua cũng được”, ông Lực nói.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thừa nhận không riêng thuốc lá, đối với hàng giả, hàng nhái, hàng lậu cũng không nơi nào bán công khai như ở Việt Nam. 

Ông nhận định, 6 tháng đầu năm, giá trị hàng hoá trong các vụ việc phát hiện tăng 14% so với cùng kỳ, cho thấy hình thức buôn lậu ngày càng tinh vi phức tạp. Phó thủ tướng cho rằng, tình trạng hàng lậu, hàng giả tràn lan trên thị trường không những gây bức xúc cho người dân, mà còn phá hoại nền sản xuất trong nước, gây thất thu ngân sách.  

Theo Phó thủ tướng, hành vi buôn lậu thường đi liền với tham nhũng tiêu cực nên trong thời gian tới cần kiên quyết xử lý cán bộ bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu. "Thậm chí, xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại", Phó thủ tướng nhấn mạnh.  

Cũng liên quan đến chế tài, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho rằng, cần phải bịt một số sơ hở về chính sách. Theo ông Tuấn, với hàng Trung Quốc, thời gian tới Việt Nam phải có giải pháp phù hợp, nhất là kiểm tra 100% đối với 6 mặt hàng chủ yếu là thép, phân bón, hoá chất, đồ ăn gia súc, bách hoá... Còn tại biên giới phía Tây Nam, các mặt hàng tập trung bao gồm thuốc lá, rượu và đường. 

Liên quan đến tình trạng hàng lậu được xách tay về tràn lan qua đường hàng không, Thứ trưởng cũng yêu cầu ngành hải quan không phép được lơ là. Mỗi ngày có khoảng 280-300 chuyến bay quốc tế, số phi công, tiếp viên di chuyển mỗi ngày là 4.500 người. “Mỗi ngày, mỗi nhân viên này chỉ cần trốn thuế một triệu đồng thì ngân sách mỗi năm cũng đã mất đi gần 2.000 tỷ. Trong khi đó, con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều”, ông Tuấn nói. 

Đồng tình với quan điểm này, ông Lê Bá Trình, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc cũng cho rằng, để ngăn chặn việc hàng xách tay trở thành mặt hàng giao dịch phổ biến như hiện nay cần siết chặt quy định đối với nhân viên hàng không về số lượng, giá trị được phép vận chuyển mỗi năm. 

Đến ngày 15/6, các đơn vị trong ngành hải quan đã phát hiện, bắt giữ  8.915 vụ vi phạm, trị giá vi phạm ước tính gần 169 tỷ đồng, khởi tố 33 vụ án hình sự... Đặc biệt, đã bắt giữ một vụ buôn lậu xăng dầu tạm nhập tái xuất lớn, tịch thu 1.650 tấn, 422.000 lít và 1.640 m3 dầu, với khoảng 70 tỷ đồng tiền thuế.

Bên cạnh đó, hải quan đã xử lý 22 đơn vị lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng xuất khẩu để chiếm đoạt thuế với số thuế gian lận ước tính hơn 1.000 tỷ đồng; bắt quả tang Công ty Thực phẩm Sài Gòn khai báo sai và xuất khống nhằm chiếm đoạt 70 tỷ đồng tiền thuế VAT... 

Theo VnE

Nên xem

Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Hưng Yên có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đề xuất quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí

Đề xuất quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực phí và lệ phí, thay thế Nghị định số 109/2013/NĐ-CP và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP. Dự thảo mới nhằm khắc phục bất cập, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Nhận định Pháp vs Ukraine: Cơ hội chốt vé sớm tới World Cup 2026

Nhận định Pháp vs Ukraine: Cơ hội chốt vé sớm tới World Cup 2026

Trận đấu giữa Pháp và Ukraine diễn ra vào lúc 02h45 ngày 14/11 trên sân Parc des Princes, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, Les Bleus đang đứng trước cơ hội giành vé sớm đến Mỹ, Canada và Mexico vào mùa Hè năm sau.
“Lằn Ranh” tập 9: Ông Sách chỉ đường cho Khắc vận động, ông Thủy bỏ phiếu cho Triển - Cuộc đua ghế Giám đốc Sở Tài chính lộ diện hai phe

“Lằn Ranh” tập 9: Ông Sách chỉ đường cho Khắc vận động, ông Thủy bỏ phiếu cho Triển - Cuộc đua ghế Giám đốc Sở Tài chính lộ diện hai phe

Tập 9 của bộ phim chính luận “Lằn Ranh” tiếp tục đưa khán giả bước sâu hơn vào trò chơi quyền lực nhân sự sau quá trình sáp nhập bộ máy hành chính tại tỉnh Việt Đông. Cuộc đua vào chiếc ghế Giám đốc Sở Tài chính không còn là chuyện thầm thì hậu trường, mà đã bước ra thành cuộc cạnh tranh công khai giữa hai thế lực với Triển (Mạnh Trường) và Khắc (Tiến Lộc) là hai ứng viên sáng giá được hậu thuẫn bởi những nhân vật có ảnh hưởng nhất tỉnh.
Hà Nội chú trọng các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên

Hà Nội chú trọng các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên

Trong những năm gần đây, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên luôn được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Xác định đây là nhóm tuổi đặc thù - những chủ nhân tương lai của đất nước, ngành Y tế Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo nên mạng lưới chăm sóc, tư vấn và truyền thông rộng khắp, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, năng động, tự tin...
Tăng cường phân cấp cho xã, phường

Tăng cường phân cấp cho xã, phường

Hà Nội dự kiến phân cấp toàn bộ công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn và vệ sinh môi trường trong phạm vi địa giới hành chính cho cấp xã, phường thực hiện.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Giải đáp chính sách về pháp luật lao động, BHXH và Công đoàn cơ sở

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Giải đáp chính sách về pháp luật lao động, BHXH và Công đoàn cơ sở

Chiều nay (12/11), Báo Lao động Thủ đô phối hợp cùng Công đoàn phường Phúc Lợi tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách với chủ đề “Những điểm mới về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và Công đoàn cơ sở”.

Tin khác

Đề xuất quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí

Đề xuất quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) trong lĩnh vực phí và lệ phí, thay thế Nghị định số 109/2013/NĐ-CP và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP. Dự thảo mới nhằm khắc phục bất cập, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
Tỷ giá USD hôm nay (12/11): Giá USD thị trường tự do bật tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay (12/11): Giá USD thị trường tự do bật tăng trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 12/11, trên thị trường tự do, đồng USD đã tăng nhẹ trở lại sau mấy phiên giảm mạnh. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá đồng USD cũng bật tăng.
Ngày 12/11, giá dầu thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Ngày 12/11, giá dầu thế giới đảo chiều tăng nhẹ

Hôm nay (12/11), giá dầu thế giới tăng nhẹ nhờ lo ngại lệnh trừng phạt Nga, song dư cung và kho dự trữ tại châu Á hạn chế đà tăng. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,94 USD/thùng, tăng 1,37%, giá dầu WTI ở mốc 60,92 USD/thùng, tăng 1,31%.
Giá vàng hôm nay (12/11): Vàng miếng, vàng nhẫn tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (12/11): Vàng miếng, vàng nhẫn tăng gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (12/11): Trong nước, vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh ở cả chiều mua và bán.
Đổi mới công nghệ - Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Đổi mới công nghệ - Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Trong tiến trình công nghiệp hóa và hội nhập sâu rộng, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, công nghệ vẫn là “điểm nghẽn” cản trở sự bứt phá. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, làm chủ kỹ thuật và tăng hàm lượng công nghệ được xem là chìa khóa giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên bản đồ công nghiệp khu vực.
Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Vietravel Airlines tích cực triển khai chương trình hướng về miền Trung

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, Vietravel Airlines đang tích cực triển khai chương trình “Chuyên chở yêu thương” nhằm hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ tới đồng bào các vùng chịu ảnh hưởng.
Tăng trưởng bền vững bắt đầu từ con người, không chỉ từ vốn

Tăng trưởng bền vững bắt đầu từ con người, không chỉ từ vốn

Tăng trưởng kinh tế không thể chỉ dựa vào vốn đầu tư hay chính sách tài khóa, mà cần được nuôi dưỡng từ “vốn con người” - yếu tố quyết định năng suất, công nghệ và khả năng thích ứng của nền kinh tế. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thập niên mới, nhưng để đi được đường dài, trọng tâm không còn là mở rộng đầu tư bằng mọi giá, mà là đầu tư chiến lược vào tri thức, kỹ năng và công nghệ.
Sẵn sàng lộ trình xóa bỏ thuế khoán năm 2026

Sẵn sàng lộ trình xóa bỏ thuế khoán năm 2026

Việc xóa bỏ phương pháp thuế khoán là bước cải cách quan trọng, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý thuế, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân phát triển bền vững theo đúng tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Giá xăng dầu hôm nay (11/11): Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay (11/11): Giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ

Hôm nay (11/11), giá dầu thế giới giảm nhẹ khi lo ngại dư cung hạ nhiệt, song nhu cầu yếu và lượng tồn kho Mỹ tăng tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,44 USD/thùng, giảm 0,30%, giá dầu WTI ở mốc 59,00 USD/thùng, giảm 1,01%.
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Theo Quyết định số 2463/QĐ-TTg, Chính phủ đã điều chỉnh hơn 238 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 giữa các bộ, ngành và địa phương nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách và khắc phục tình trạng chậm triển khai ở một số dự án…
Xem thêm
Phiên bản di động