Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Lê Duẩn

Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trường Lê Duẩn (19/5/1983 - 19/5/2023), ngày 19/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhà trường.
Hà Nội: 10 thiếu nhi tiêu biểu nhận “Giải thưởng 15 tháng 5” Thành đoàn Hà Nội trao quyết định cho tân Trưởng ban Tuyên giáo qua thi tuyển Sẽ khởi công gói thầu xây lắp dự án thành phần 2.1 trước ngày 30/6

Trong diễn văn trình bày tại Lễ kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường Lê Duẩn Nguyễn Thứ Mười, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của nhà trường.

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Lê Duẩn
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Lê Duẩn. (Ảnh: Đoàn Thành)

Theo đó, cách đây 40 năm, ngày 19/5/1983, theo Nghị quyết 286 của Ban Thường vụ Thành ủy, Trường Cán bộ Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội được thành lập.

Trường là công trình dành riêng cho thiếu niên nhi đồng để giáo dục về truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ Thủ đô, là nơi các em được rèn luyện, phấn đấu theo Năm điều Bác Hồ dạy, phấn đấu vì mục đích của Đội TNTP Hồ Chí Minh để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Duẩn, để ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định lưu danh tên tuổi của đồng chí tại một số công trình văn hoá, trong đó có Trường Cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

Ngày 7/4/1987, Trường chính thức được mang tên là Trường Cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh mang tên Lê Duẩn (gọi tắt là Trường Lê Duẩn).

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Lê Duẩn
Hiệu trưởng Trường Lê Duẩn Nguyễn Thứ Mười trình bày diễn văn tại buổi lễ. (Ảnh: Đoàn Thành)

Trong suốt 40 xây dựng và phát triển, Trường Lê Duẩn đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Nhà trường đã tổ chức được 180 khoá Ban chỉ huy Chi đội, 100 khoá Ban chỉ huy Liên đội, 27 khoá giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, 12 khóa phụ trách thiếu nhi cho thành phố Viêng Chăn, 250 lớp chuyên đề cho phụ trách thiếu nhi trong và ngoài nhà trường và nhiều khóa tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ chỉ huy Đội cho hơn 88.000 lượt học viên, học sinh.

Trường Lê Duẩn đã tổ chức thành công 4 khóa đào tạo chức danh bí thư Đoàn cơ sở của 30 quận, huyện, thị xã; 48 khóa tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, công tác Hội cho Đoàn Thanh niên 30 quận, huyện, thị xã; khối đại học, cao đẳng và khối công nhân viên chức cho hơn 16.000 lượt học viên.

Năm 2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. Trường Lê Duẩn đã được Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ mở rộng quy mô và đối tượng đào tạo, bồi dưỡng.

Năm 2009, thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn Viêng Chăn (Lào), hằng năm, nhà trường đều tổ chức 1 khóa đào tạo cán bộ phụ trách thiếu nhi cho Thành đoàn Viêng Chăn.

Năm 2018, Trường Lê Duẩn được Thành ủy, UBND Thành phố giao thêm chức năng, nhiệm vụ mới đó là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, cán bộ Hội.

Từ năm 2022, Trường Lê Duẩn bắt đầu tổ chức các lớp đào tạo cán bộ Đoàn cho Thành đoàn Viêng Chăn.

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Lê Duẩn
Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh giới thiệu về chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của Trường Lê Duẩn. (Ảnh: Đoàn Thành)

Hiệu trưởng Trường Lê Duẩn khẳng định, nhà trường đã chủ động, sáng tạo trong xây dựng và phát triển chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp vừa đảm bảo khung chương trình của Trung ương Đoàn, vừa phù hợp với đặc thù công tác Đoàn, Hội, Đội của Thủ đô. Thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng, nghiệp vụ công tác của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô.

“Công tác hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách thiếu nhi, cán bộ Đoàn cho Thành đoàn Viêng Chăn được thực hiện đa dạng và đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào”, đồng chí Nguyễn Thứ Mười cho biết.

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Lê Duẩn
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đoàn Thành)

Đặc biệt, Trường Lê Duẩn đã tổ chức thành công khóa đào tạo cán bộ Đoàn đầu tiên cho 30 học viên là cán bộ Đoàn chủ chốt của Thành đoàn Viêng Chăn trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, cũng là năm kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào; góp phần khắc sâu tình đoàn kết, hữu nghị “đặc biệt, toàn diện, trong sáng, thủy chung, mẫu mực, hiếm có” giữa Đảng và nhân dân hai đất nước, hai dân tộc.

“Trường Lê Duẩn đã được các thế hệ học viên, học sinh thương yêu và quý trọng gọi bằng tên gọi thân thương “Ngôi trường Khăn quàng đỏ”. Từ mái trường này, nhiều học viên, học sinh đã trưởng thành, trở thành cán bộ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan, đơn vị của Trung ương, Thành phố và cơ sở, đang từng ngày, từng giờ đóng góp tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước”, Hiệu trưởng Trường Lê Duẩn Nguyễn Thứ Mười bày tỏ.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động