Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Tập trung thực hiện 3 tiêu chí để huyện Thanh Trì lên quận

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Thanh Trì cần tập trung thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt để phát triển huyện lên quận, đó là tiêu chí cây xanh đô thị, hạ tầng giao thông và cân đối ngân sách. Phấn đấu đến năm 2023, hoặc chậm nhất là năm 2024, huyện Thanh Trì sẽ phát triển thành một quận vững mạnh của Thủ đô.
Đồng chí Nguyễn Trường Sơn làm Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội quyết tâm ban hành 10 chương trình công tác lớn trong quý I/2021 Hà Nội: Người dân không nên lơ là, chủ quan trong phòng Covid-19

Sáng 16/12, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ mười tám để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu tại kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, cho biết, trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, huyện đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phát triển kinh tế - xã hội nên các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh dần được tháo gỡ, kinh tế từng bước được phục hồi. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 8,2%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.746 tỷ 961 triệu đồng, đạt 120,9% dự toán Thành phố giao và tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện năm 2020 là 2.161 tỷ 879 triệu đồng, đạt 92,3% dự toán.

Bên cạnh đó, huyện Thanh Trì cũng tích cực triển khai các giải pháp giảm nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội. Toàn huyện đã thực hiện hỗ trợ cho 15.763 người bị ảnh hưởng bởi Covid-19, với tổng kinh phí trên 20,8 tỷ đồng, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,35 xuống còn 0,23%. Bên cạnh đó, huyện chú trọng thực hiện kè bờ, nạo vét ao, hồ, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và hoàn thiện tiêu chí xây dựng huyện Thanh Trì thành quận. Dự kiến cuối năm 2020, huyện sẽ khởi công thực hiện 10 dự án kè ao hồ và 06 dự án trồng cây xanh công cộng.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của thành phố và huyện, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Chất lượng giáo dục, đào tạo được duy trì và phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, bảo vệ an toàn các mục tiêu địa bàn trọng điểm, đặc biệt là Đại hội đảng bộ cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, huyện Thanh Trì đề ra 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021. Cụ thể, Thanh Trì phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 9,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 1.727 tỷ 200 triệu đồng; chi ngân sách Nhà nước đạt 1.735 tỷ 961 triệu đồng; tăng thêm 1 xã nông thôn mới nâng cao; tăng thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% hộ dân được cấp nước sạch…

Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thanh Trì trong năm 2020. Cụ thể, huyện đã cùng với thành phố thực hiện nghiêm túc “nhiệm vụ kép”, do vậy, tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 8,2%, gấp hơn 2 lần so với tăng trưởng chung của thành phố. Các chỉ tiêu thu, chi ngân sách cũng đảm bảo và tiệm cận với mục tiêu tự cân đối ngân sách. “Đặc biệt, huyện đã rà soát, tích hợp giữa tiêu chí xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí phát triển xã lên phường, huyện lên quận”, bà Nguyễn Thị Tuyến đánh giá.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, năm 2021 là năm thành phố triển khai 2 Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù cho Thủ đô, do vậy, huyện Thanh Trì cần bám sát để triển khai thực hiện hiệu quả, gắn với thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và chủ đề công tác năm 2021 là ''Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển''.

Cùng với đó, huyện cần bám sát 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các giải pháp của thành phố, nhất là giải pháp về tăng cường chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả; tập trung phòng, chống dịch Covid-19 gắn với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Đặc biệt, Thanh Trì cần tập trung thực hiện 3 tiêu chí chưa đạt để phát triển huyện lên quận, đó là tiêu chí cây xanh đô thị, hạ tầng giao thông và cân đối ngân sách. Phấn đấu đến năm 2023, hoặc chậm nhất là năm 2024, huyện Thanh Trì sẽ phát triển thành một quận vững mạnh của Thủ đô.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động