Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội: Quận Ba Đình là điểm sáng về học tập Nghị quyết trực tuyến

(LĐTĐ) Ghi nhận, đánh giá cao cách thức tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng của quận Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, đây cũng là điểm sáng của Thành phố về học tập Nghị quyết theo hình thức trực tuyến, tỷ lệ cán bộ, đảng viên trên địa bàn học tập và quán triệt các Nghị quyết đạt rất cao.
Một nhiệm kỳ có nhiều đóng góp to lớn, thực chất, hiệu quả Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Phát triển thị xã Sơn Tây xứng danh vùng "địa linh nhân kiệt" Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Huyện Thanh Trì cần làm tốt công tác tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của cử tri

Chiều 18/3, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo quận Ba Đình về công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Ba Đình.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo

Báo cáo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình cho biết, địa phương đã hoàn thành việc xây dựng 7 chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI. Quận cũng hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

Theo ông Nguyễn Công Thành, quận Ba Đình đã tổ chức lớp cán bộ chủ chốt học tập Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thành uỷ Hà Nội vào ngày 25/12/2020 tới 15 điểm cầu với 1.730 cán bộ, đảng viên tham dự. Tính đến ngày 29/1/2021, có 56/56 tổ chức cơ sở Đảng thuộc quận đã tổ chức 48 lớp học tập, quán triệt với sự tham gia của 13.823 đảng viên.

"Quận cũng tổ chức hội nghị trực tuyến từ quận tới Đảng uỷ các phường để nghe thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng do Trung ương tổ chức, với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, đảng viên", ông Thành thông tin.

Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Tạ Nam Chiến, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử quận đã lãnh đạo, triển khai nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương, Thành phố cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đã ban hành 41 văn bản các loại để triển khai, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực.

"Công tác lãnh đạo, chuẩn bị nhân sự giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ và đảm bảo về tiến độ. Đến ngày 18/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã hoàn thành hiệp thương lần 2, thống nhất số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận là 65 người, trong đó tỷ lệ nữ là 35/65 người (53,84%), tỷ lệ ngoài Đảng là 13/65 người (20%), tỷ lệ trẻ dưới 40 tuổi là 25/65 người (38,46%)...", ông Chiến cho hay.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao cách thức tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng của quận Ba Đình. "Đây cũng là điểm sáng của Thành phố về học tập Nghị quyết theo hình thức trực tuyến, tỷ lệ cán bộ, đảng viên trên địa bàn học tập và quán triệt các Nghị quyết đạt rất cao", bà Nguyễn Thị Tuyến đánh giá.

Nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội yêu cầu quận Ba Đình cần tiếp tục bám sát vào các chương trình công tác cũng như quy chế làm việc đã được thông qua để tổ chức thực hiện, đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng thời, thường xuyên rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện nghị quyết hằng năm, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước để việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết được hiệu quả.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội, nhờ giữ vững tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vấn đề dân sinh bức xúc và những kiến nghị chính đáng của cử tri... cho nên quận Ba Đình không phát sinh đơn thư về công tác bầu cử và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; không phát sinh các vụ việc phức tạp.

Tuy nhiên, với tính chất đặc biệt quan trọng của quận Ba Đình, nơi tập trung số lượng lớn các cơ quan Trung ương, bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, lãnh đạo quận phải chủ động các phương án tổ chức bầu cử trên địa bàn ở mức cao nhất, nâng cao mức dự báo cũng như thường xuyên phối hợp với Thành phố và các cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội yêu cầu, quận Ba Đình chuẩn bị chu đáo cho việc lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử, tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, chuẩn bị các điều kiện để ứng cử viên tiếp xúc cử tri đảm bảo tinh thần bình đẳng và dân chủ. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác trang trí, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên tham gia 132 điểm bỏ phiếu trên địa bàn; chủ động và thực hiện nghiêm các phương án về phòng chống dịch Covid-19 trong những ngày bầu cử.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động