Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đi kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Sáng 2/2, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Hai Bà Trưng.
Huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng chống dịch Covid-19 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đi kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 Hà Nội: Kích hoạt công tác phòng, chống Covid-19 cao hơn một mức

Báo cáo Đoàn kiểm tra, ông Vũ Văn Hoạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng cho biết: Từ ngày 1/1 đến nay, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng phát hiện 1 trường hợp nhiễm Covid-19 tại Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại chợ hoa Thanh Nhàn
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại chợ hoa Thanh Nhàn

Ông Hoạt cho biết, ngay khi phát hiện, bệnh nhân đã được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; 3 F1 sống cùng nhà đã được cách ly tập trung tại Trung đoàn bộ binh 59 (3/3 F1 có kết quả xét nghiệm âm tính). Đồng thời, tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Tòa nhà T6, Trung tâm thương mại, sảnh chung cư… Tạm thời cách ly toàn bộ tầng 12A-T6, thông báo cư dân T6 khai báo y tế, hạn chế đi lại và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ngày 29/1, Trường Tiểu học Vinschool cho học sinh nghỉ học, trung tâm thương mại dừng hoạt động để khử khuẩn và đợi kết quả xét nghiệm F1. Liên quan đến các bệnh nhân dương tính khác: Toàn quận có 12F1 (trong đó có 3 ca chưa có kết quả xét nghiệm), 114 F2 và 148 F3. Sáng 31/1, đã lấy 241 mẫu xét nghiệm, chờ kết quả.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, quận Hai Bà Trưng đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch; đồng thời, phân công trách nhiệm cho từng thành viên đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn theo dõi quản lý và tổ chức trực 24/7 để kịp thời xử lý các tình huống khi có phát sinh. Các phường cũng thành lập các Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường làm Trưởng ban.

Theo ông Hoạt, toàn quận đã dừng các cửa hàng kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường, quán bar từ 0h00, ngày 1/2; quán game, internet từ 0h00 ngày 2/2; các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có biện pháp phòng chống dịch thường xuyên. Đồng thời, tiếp tục rà soát các trường hợp đi từ vùng dịch của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Chí Linh - Hải Dương về Hà Nội từ ngày 14/1 để triển khai cách ly, lấy mẫu và giám sát sức khỏe tại nhà; điều tra, lấy mẫu các trường hợp về từ Chí Linh kể từ ngày 1/1, từ Vân Đồn kể từ ngày 5/1.

Trong công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm, ông Vũ Văn Hoạt cho biết, quận Hai Bà Trưng đã thành lập 18 chốt kiểm tra, giám sát; có 21 đoàn kiểm tra; 188 tổ kiểm tra, giám sát tại khu dân cư, tổ dân phố và tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới theo đúng quy định. Đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 21 Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, các nơi tổ chức sự kiện. Kết quả, 21/21 đơn vị thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, quận Hai Bà Trưng kiến nghị với thành phố được mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp liên quan, bố trí thêm cơ sở cách ly cũng như phương tiện vận chuyển cấp cứu, rút ngắn thời gian công bố kết quả xét nghiệm. Đồng thời, quận cũng kiến nghị giảm mức phạt 3 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm cho phù hợp với tình hình thực tế…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tính chất nguy hiểm, phức tạp của đợt dịch lần này và yêu cầu quận Hai Bà Trưng cần quán triệt nghiêm tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Trung ương và Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Phong đánh giá cao quận Hai Bà Trưng đã chủ động, xử lý nhanh khi xuất hiện ca dịch trên địa bàn, đồng thời đề nghị quận tiếp tục nỗ lực, tích cực, bài bản và trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cả hệ thống chính trị quận phải vào cuộc, trong đó, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa. Tạm hoãn những việc không thật sự cần thiết tập trung cho phòng chống dịch. Đồng thời, phát huy được vai trò của Nhân dân, tổ chức quần chúng cơ sở trong tuyên truyền, giám sát, tự giác khai báo y tế; đặc biệt, cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc để phòng, tránh lây nhiễm. Bên cạnh đó, quyết liệt nhắc nhở, tăng cường tuần tra, canh gác, xử phạt các đối tượng vi phạm; phải gắn trách nhiệm với chủ các nhà hàng, cơ sở trong việc thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị quận cần quan tâm các cơ sở y tế, kể cả cơ sở y tế tư nhân; tăng cường kiểm tra, tuyên truyền các mô hình thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là tại các khu chung cư. Ngoài ra, hạn chế các hoạt động lễ hội; phát huy tối đa hiệu quả hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền công tác phòng, chống dịch trong cộng đồng; chuẩn bị phương tiện y tế cao hơn một mức, không được chủ quan, bất ngờ, bị động với mọi tình huống.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, vàng miếng SJC tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Tính đến 8h30 sáng 27/4, giá vàng miếng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85.2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn giao dịch quanh mức 74.5-76.7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới hồi phục mạnh mẽ lên ngưỡng 2.337,4 USD/ounce.
Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.

Tin khác

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Xem thêm
Phiên bản di động