Vườn Quốc Gia Ba Vì

Phát triển các sản phẩm du lịch mới

Ba Vì được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cả bức tranh sơn thuỷ hữu tình, với hệ sinh thái phong phú, thảm thực vật đa dạng, được coi là “lá phổi xanh” phía Tây thủ đô Hà Nội. Trong đó, Vườn quốc gia Ba Vì chính là điểm đến hấp dẫn nhất đối với khách du lịch trong và ngoài nước.
phat trien cac san pham du lich moi ​Xây dựng sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với thương hiệu Thủ đô
phat trien cac san pham du lich moi Hà Nội xây dựng sản phẩm du lịch hoàn chỉnh theo trục trọng tâm

Vườn quốc gia Ba Vì sở hữu được 3 điểm quan trọng nhất đó là: Vị trí địa lý thuận lợi, gần trung tâm Hà Nội; khí hậu mát mẻ với cảnh quan thiên nhiên đẹp; những di tích văn hóa – lịch sử có giá trị tâm linh. Những đặc điểm khách quan này thực sự là điều kiện tốt, là nguồn tài sản vô giá để phát triển du lịch nơi đây.

phat trien cac san pham du lich moi
Nhiều bạn trẻ tìm đến Vườn quốc gia Ba Vì để chụp với hoa dã quỳ.

Vườn quốc gia Ba Vì chỉ cách Hà Nội khoảng 60 km, có không khí trong lành, mát mẻ, luôn là một địa điểm thu hút rất đông du khách đến tham quan. Nơi đây được coi như “Đà Lạt giữa lòng Hà Nội”, gồm một quần thể rộng lớn nhiều địa danh hấp dẫn như đồi thông, nhà thờ cổ, vườn xương rồng, đồi hoa dã quỳ…Vì nằm khá gần Hà Nội nên du khách có thể đi và về trong ngày. Chỉ cần di chuyển khoảng một giờ bằng xe gắn máy, du khách đã đặt chân đến vùng ngoại ô đầy thơ mộng. Thời tiết nơi đây se lạnh trong cái nắng nhẹ đầu đông nên nhiều bạn gái tha hồ điệu đà trong những bộ cánh thời trang tạo dáng.

Thời gian gần đây, Vườn quốc gia Ba Vì được rất nhiều bạn trẻ tìm về vì đang là mùa hoa dã quỳ. Vài năm trở lại đây, vào thời điểm tháng 11 – 12 dương lịch, là mùa hoa dã quỹ nở, thu hút rất đông các bạn trẻ tìm đến chụp ảnh. Tại Vườn quốc gia Ba Vì, hoa dã quỳ mọc nhiều tại khu vực Cost 600 hoặc đoạn đường dẫn tới Ba Vì resort – nơi đây có những cây dã quỳ khá lớn để chụp hình. Dã quỳ ở núi Ba Vì có vẻ đẹp rất riêng, nhất là khi được ngắm hoa trong không gian mờ ảo của mây núi Ba Vì. Ở đây, hoa nở rộ cả cánh đồng rộng lớn hay phủ khắp trên sườn đồi khiến ta tưởng chừng là cả một quả núi đầy hoa vàng.

Bởi thế, khi dã quỳ nở, không biết bao nhiêu người, nhất là các bạn trẻ lại đổ về Ba Vì để thưởng lãm, chụp ảnh… Bạn Ngô Hương Giang (sinh viên năm cuối trường Đại học Thương Mại) hào hứng: “Chỉ còn ít ngày nữa thôi là mùa hoa dã quỳ kết thúc nên em tranh thủ rủ nhóm bạn lên Vườn quốc gia Ba Vì chụp ảnh. Chỉ mất khoảng một giờ đi xe máy là có thể được đắm chìm giữa màu vàng hoang dại của rừng hoa cúc quỳ. Đây là điểm thu hút chúng em nhất khi đến Vườn quốc gia Ba Vì. Thêm nữa, không gian và thời tiết ở đây rất thích hợp cho những chuyến đi dã ngoại”. Như vậy, Vườn quốc gia Ba Vì có thêm mùa du lịch mới, rơi vào mùa hoa dã quỳ. Mùa vàng hoa dã quỳ được coi là điểm nhấn mới cho du lịch nơi đây.

Theo ông Đỗ Hữu Thế – Phó Giám đốc vườn Quốc gia Ba Vì, từ đầu năm đến nay các hoạt động du lịch của Vườn quốc gia Ba Vì đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tính đến hết tháng 11/2016, Vườn quốc gia Ba Vì đã đón 347.437 lượt khách, doanh thu trên 13 tỉ đồng và nộp ngân sách gần 2,5 tỉ đồng. Riêng tháng 11, lượng khách tăng đột biến vì vào mùa hoa dã quỳ, thu hút nhiều khách du lịch, chủ yếu là các bạn trẻ lên chụp ảnh.

Ngoài ra, vườn hoa xương rồng cũng là một sản phẩm du lịch mới của Vườn quốc gia Ba Vì, một địa điểm mới nổi của giới trẻ Thủ đô. Qua khỏi cổng Vườn quốc gia Ba Vì chừng 1km, rồi rẽ phải theo lối mòn thêm đoạn nữa là tới vườn xương rồng. Nơi đây sở hữu hơn 1.200 giống cây xương rồng khác nhau, vô cùng đa dạng. Điểm nhấn đặc biệt của vườn xương rồng này là được trồng trong nhà kính hình vòm khá độc đáo. Sở dĩ nhà vườn xương rồng này được thiết kế như vậy là để có không gian phù hợp với đặc tính của loài cây xương rồng, ngoài ra kiến trúc nhà kính cũng là phông nền siêu đẹp để các bạn trẻ cho ra đời những bức ảnh nghệ thuật. Có lẽ vì thế mà vườn xương rồng này trở thành một điểm nhấn của Vườn quốc gia Ba Vì.

Theo ông Ông Đỗ Hữu Thế – Phó Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, từ đầu năm đến nay các hoạt động du lịch của Vườn quốc gia Ba Vì đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tính đến hết tháng 11/2016, Vườn quốc gia Ba Vì đã đón 347.437 lượt khách, doanh thu trên 13 tỉ đồng và nộp ngân sách gần 2,5 tỉ đồng. Riêng tháng 11, lượng khách tăng đột biến vì vào mùa hoa dã quỳ, thu hút nhiều khách du lịch, chủ yếu là các bạn trẻ lên chụp ảnh.

Dù lượng khách du lịch tập trung đông vào dịp nghỉ lễ và các ngày cuối tuần nhưng tình hình an ninh – trật tự, vệ sinh môi trường được bảo đảm, công tác phòng chống cháy nổ tại các khu, điểm tham quan du lịch, được kiểm soát chặt chẽ. Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Ba Vì cũng đã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh du lịch trong vườn phải đảm bảo các hoạt động vui chơi, giải trí trong các dịp lễ, Tết, dịp nghỉ lễ dài ngày đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, đúng quy định.

Để trở thành địa điểm du lịch tầm cỡ của Thủ đô, theo ông Thế, Vườn quốc gia Ba Vì sẽ tiếp tục tăng cường công tác đầu tư nâng cấp hạ tầng du lịch, khai thác các sản phẩm du lịch mới như vườn hoa xương rồng, đồi hoa dã quỳ… đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp để đẩy mạnh công tác quảng bá tiếp thị thu hút du khách hơn nữa.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động