Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Nhiệm kỳ 2019 -2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã đồng hành với chính quyền các cấp, thường xuyên, kịp thời phản ánh tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Thanh Trì: Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc Tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của địa phương

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

Trong công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức 41.244 hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân với hơn 4 triệu lượt người tham dự.

Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
Màn múa “Vũ điệu kết đoàn” tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã thành lập 6.350 đoàn giám sát, tham gia 12.486 đoàn giám sát do HĐND, UBND các cấp chủ trì, ngoài ra các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã giám sát 39.165 cuộc, kiến nghị 4.786 vụ việc và đã được các cơ quan có thầm quyền giải quyết 4.478 vụ việc; tô chức 3.185 cuộc phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản của HĐND, UBND có liên quan trực tiếp tới quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Trong hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã góp ý đối với 7.853 dự thảo văn bản của Đảng, 6.922 dự thảo văn bản của chính quyền; phối hợp tổ chức 2.531 hội nghị đối thoại giữa người đứng đấu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, tại các hội nghị đã có hơn 160.000 lượt người tham dự với hơn 15.000 ý kiến phát biểu, hầu hết các ý kiến đếu được cấp ủy, chính quyền các cấp trả lời trực tiếp tại hội nghị, các ý kiến chưa được trả lời tại hội nghị đều có văn bản trả lời sau hội nghị.

Thực hiện việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã tiếp 31.288 lượt công dân, tiếp nhận 18.788 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị phản ánh và chuyển 12.915 đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đánh giá về vai trò của công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho rằng, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp, sự phối hợp nhiệt tình của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp Thành phố nhiệm kỳ qua đã thực hiện đúng quy định và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của MTTQ.

“Với những quả đã đạt được trong tham gia góp ý xây dựng - Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, Mặt trận các cấp đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. MTTQ Việt Nam các cấp đã đồng hành với chính quyền các cấp, thường xuyên, kịp thời phản ánh tình hình nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phòng, chống tham nhũng, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của Thủ đô”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường khẳng định.

Nhân rộng những kinh nghiệm hay

Mặc dù đã đạt nhiều hiệu quả tích cực, tuy nhiên trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác giám sát, phản biện xã hội ở cấp xã còn nhiều khó khăn, một số nơi chưa chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch thực hiện, còn tư tưởng ngại va chạm trong công tác giám sát, phản biện và góp ý.

Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
Cán bộ, nhân dân quận Tây Hồ tham gia biểu diễn màn múa "Vũ điệu kết đoàn" tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội năm 2023.

Đội ngũ cán bộ Mặt trận ở một số địa phương, do thay đổi chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ kịp thời nên quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế. Công tác theo dõi, thông tin kết quả tiếp thu góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng với tổ chức, cá nhân góp ý có nhiều hạn chế, hầu hết việc theo dõi chưa được chú trọng.

Một số Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng chưa chủ động xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể, công tác giám sát còn mang tính hình thức; chế độ sinh hoạt chưa được duy trì thường xuyên; công tác phát hiện, nắm bắt những vụ việc phát sinh trong nhân dân có lúc, có nơi còn chưa kịp thời dẫn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát còn hạn chế...

Chia sẻ tại Diễn đàn “Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh” trong khuôn khổ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 về những kinh nghiệm trong công tác phối hợp, tổ chức tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện nhằm củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm Đinh Tất Thắng cho biết, 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở phối hợp tổ chức 119 hội nghị đối thoại định kỳ, 177 hội nghị đối thoại đột xuất giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, đã có trên 20 nghìn lượt người tham dự với 3.297 ý kiến đối thoại trực tiếp và bằng văn bản được phản ánh.

Sau mỗi kỳ tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phân công các cơ quan, đơn vị chức năng có trách nhiệm tham mưu, xử lý, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng tiến độ, cách làm đó đã góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Đúc rút những kinh nghiệm hay trong thực tiễn, ông Đinh Tất Thắng đề xuất 5 giải pháp, đó là: Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ cần quán triệt sâu rộng ý nghĩa của hoạt động tiếp xúc đối thoại, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; UBND các cấp cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, coi trọng công tác đối thoại với nhân dân; Các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo mọi điều kiện để MTTQ, các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phân công trách nhiệm, tổ chức tốt hoạt động đối thoại; tăng cường hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ mặt trận.

Tại huyện Thanh Trì, công tác phản biện xã hội được MTTQ các cấp chú trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì Phạm Văn Thành cho rằng phản biện xã hội của MTTQ là hoạt động mang tính nhân văn, tính xã hội rộng rãi, là phương thức để nhân dân đóng góp trí tuệ, hiến kế với Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và ban hành các chủ trương, chính sách pháp luật.

Trong nhiệm kỳ 2029 - 2024, MTTQ các cấp huyện Thanh Trì đã đã tổ chức 154 hội nghị phản biện, tập trung vào các chương tình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đề án có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.

Tin khác

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động