Công đoàn Trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện (Huyện Thanh Trì):

Phát huy công tác phối hợp, Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học

(LĐTĐ) Xác định được vai trò quan trọng của chất lượng dạy và học mà trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm học 2021-2022, Công đoàn Trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện đã phối hợp với Ban Giám hiệu để từng bước nâng cao chất lượng dạy và học tại Nhà trường.
Công đoàn ngành Giáo dục huyện Phú Xuyên quan tâm đổi mới công tác thi đua 22 cán bộ Công đoàn nhận “Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam” năm 2022 Khởi công công trình nâng cấp, tôn tạo di tích Bộ Quốc gia Giáo dục

Nhiều cách làm hay, đổi mới

Theo Chủ tịch Công đoàn trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện Trần Thị Thanh Vân, Công đoàn nhà trường cùng Ban Giám hiệu đã có những cách làm hay, đổi mới để nâng cao chất lượng dạy và học. Đó là phân công nhiệm vụ cho đoàn viên công đoàn phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng. Mỗi tổ đều có các giáo viên lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm và giáo viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong chuyên môn, giảng dạy.

Phát huy công tác phối hợp, Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
Công đoàn Trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2021-2022. (thứ 2 bên trái ảnh)

Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám hiệu cũng thống nhất giao cho các cán bộ giáo viên là tổ phó chuyên môn làm tổ trưởng công đoàn các tổ để kịp thời triển khai nhiệm vụ và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên. Qua đó nhằm động viên, khuyến khích, hỗ trợ đoàn viên, giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trước tình hình của đại dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp “Dừng đến trường nhưng không dừng học”, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã phối hợp Ban Giám hiệu tổ chức tập huấn kịp thời cho đoàn viên công đoàn các phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến như: classkic, palet, quizziz… Động viên giáo viên trẻ thành thạo công nghệ thông tin hỗ trợ giáo viên lớn tuổi sử dụng các phần mềm để đưa chất lượng dạy học trực tuyến của nhà trường được đồng đều và hiệu quả, thích ứng với tình hình dịch bệnh phức tạp.

“Trong thời gian dịch bệnh căng thẳng, để đảm bảo chương trình, Ban Chấp hành Công đoàn đã cùng với Ban Giám hiệu sắp xếp, động viên giáo viên dạy hỗ trợ đồng nghiệp mặc dù đã quá số tiết dạy/ tuần theo quy định. Có thời điểm nhiều giáo viên là ca bệnh F0 hoặc F1 phải cách ly không được đến trường nhưng học sinh của lớp đó vẫn học trực tiếp tại trường thì các giáo viên đang cách ly xung phong dạy trực tuyến cho học sinh, thậm chí còn dạy hỗ trợ các lớp khác”, bà Trần Thị Thanh Vân cho biết.

Phát huy công tác phối hợp, Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
Công đoàn Trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện phối hợp với Ban Giám hiệu tập huấn nhiều phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến cho giáo viên

Đặc biệt, Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường, tạo điều kiện cho các đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp được làm thêm các công việc khác tại trường để có thêm thu nhập như: Tham gia công tác vệ sinh, cắt tỉa cây, sửa điện nước, bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy,... góp phần động viên đoàn viên, giáo viên yên tâm công tác.

Để khuyến khích đoàn viên công đoàn hăng say phấn đấu đạt thành tích trong dạy và học, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu tổ chức đánh giá mỗi tháng. Đoàn viên công đoàn có đóng góp nổi bật đều được xếp loại hoàn thành xuất sắc không phân biệt giáo viên cũ, giáo viên mới, giáo viên hợp đồng hay viên chức.

Việc chi kinh phí các ngày lễ, Tết, khám sức khỏe, hoặc chi hỗ trợ giáo viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 cũng không có sự phân biệt. Điều này đã tạo động lực rất lớn cho đoàn viên hăng say phấn đấu, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Nâng cao chất lượng dạy và học

Nhờ có sự phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường mà chất lượng dạy và học tại Trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện từng bước được duy trì và nâng cao. Năm học 2021-2022, 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học và chương trình tiểu học. Đặc biệt, nhiều học sinh đoạt giải quốc tế và quốc gia.

Phát huy công tác phối hợp, Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
Học sinh Trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện đạt nhiều thành tích quốc tế và quốc gia

Toàn trường đã có 8 học sinh đạt giải quốc tế, gồm 4 giải Vàng, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Nối tiếp các thành tích quốc tế, học sinh Trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện cũng giành 4 huy chương Bạc cấp Quốc gia và 5 học sinh đạt giải Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh/thành phố. Không chỉ đưa tên các học sinh lên “bảng Vàng” quốc tế, đội ngũ cán bộ, giáo viên còn giành được nhiều thành tích từ cấp Bộ và cấp Thành phố. Vừa qua, đã có 6 giáo viên được cấp Giấy chứng nhận tham gia Bài giảng điện tử Eleaning do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cùng nhiều giáo viên được công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở,...

Từ những đóng góp tích cực của từng cá nhân cán bộ đoàn viên, giáo viên, nhân viên, tập thể Trường tiểu học Ngô Sĩ Kiên trở thành một tập thể đoàn kết và vững mạnh. Vừa qua, trường đạt thành tích trường học xuất sắc sân chơi “Đấu trường Toán học Vioedu” huyện Thanh Trì năm học 2021-2022. Năm 2022 cũng là năm “bội thu” khi tập thể nhà trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022; thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021- 2022.

Phát huy công tác phối hợp, Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học
Trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện tổ chức điểm Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2022 trực tiếp kết hợp trực tuyến

Và tự hào hơn nữa, tập thể Công đoàn trường được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2021-2022.

Hòa chung không khí chào đón năm học mới, Công đoàn Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện tiếp tục đặt ra mục tiêu phối hợp nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy cao vai trò của tổ chức công đoàn trong giáo dục và đào tạo của nhà trường, góp phần vào nền giáo dục đào tạo của Thủ đô.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Để công nhân có môi trường sống an toàn

Để công nhân có môi trường sống an toàn

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phối hợp với chính quyền đồng cấp, lực lượng Công an để triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại những nơi có đông công nhân lao động sinh sống. Từ đó, tạo môi trường sống an toàn, giúp công nhân lao động ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Tăng cường chăm lo cho đoàn viên nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã có nhiều hoạt động hướng trực tiếp tới nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong đó, các hoạt động như triển khai khám tầm soát ung thư miễn phí cho nữ CNVCLĐ, trao quà cho nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm đến con của đoàn viên… đã mang lại hiệu quả tích cực và được đánh giá cao.
Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

Hỗ trợ 2.000 lao động khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.
Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động

Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã triển khai 8 nhiệm vụ công tác nữ công trong năm 2024.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng đến đoàn viên

(LĐTĐ) Thông tin tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (kỳ họp thứ 7), đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết, trong Quý II/2024, các hoạt động của Công đoàn ngành sẽ tập trung vào công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nhưng nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động...
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo đời sống cho lao động nữ

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Từ đó, giúp nữ đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và tin tưởng, gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

Để người lao động tiếp cận hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều hình thức để giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam đến với đoàn viên, người lao động. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Xem thêm
Phiên bản di động