22 cán bộ Công đoàn nhận “Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam” năm 2022

(LĐTĐ) Chiều 22/7, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2022. Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7/1951-22/7/2022).
Chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động Công đoàn Y tế Việt Nam đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ LĐLĐ quận Đống Đa: Không ngừng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân cho biết, tháng 7 hàng năm là dịp để các thế hệ cán bộ Công đoàn trong ngành Giáo dục cùng chiêm nghiệm lại những công việc đã làm, những sự kiện đã trải qua, những thành quả đã đạt được khi chính bản thân mình được thực hiện nhiệm vụ rất có ý nghĩa là đại diện, chăm lo, bảo vệ đội ngũ nhà giáo, người lao động - thành tố quyết định sự thành công của cả một sự nghiệp và lớn hơn là sự trưởng thành, phát triển của đất nước.

22 cán bộ Công đoàn tiêu biểu nhận “Giải thưởng 22.7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam” năm 2022
Các cá nhân được vinh danh, trao thưởng. (Ảnh: Thanh Tùng)

“Thời điểm 22/7 luôn là dấu mốc quan trọng cho những ai đã và đang là cán bộ Công đoàn trong ngành Giáo dục. Lịch sử có thể chưa thật dài, nhưng thời gian 71 năm cũng đủ để khẳng định tính tất yếu của Công đoàn Giáo dục - một tổ chức chính trị, xã hội trong các trường học, các cơ sở giáo dục trên cả nước”, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, để chào mừng 71 năm Ngày truyền thống Công đoàn Giáo dục Việt Nam, mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn ngành Giáo dục quyết tâm giữ vững truyền thống vẻ vang, rất đỗi tự hào của các thế hệ đi trước tạo dựng; lấy đó làm hành trang để thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo, bảo vệ đội ngũ nhà giáo, người lao động trong bối cảnh ngành Giáo dục triển khai đổi mới căn bản, toàn diện để mỗi nhà giáo, người lao động trong ngành đủ bản lĩnh, năng lực, tự tin, sẵn sàng đối mặt với những thách thức trong lao động nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới tự chủ đại học. Đó là những cơ hội nhưng cũng là những thách thức lớn đối với tổ chức Công đoàn, cũng như mỗi cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục.

22 cán bộ Công đoàn nhận “Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam” năm 2022
Toàn cảnh buổi lễ. (Ảnh: Thanh Tùng)

Sau một thời gian bàn bạc, trao đổi, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đi đến quyết định tổ chức một giải thưởng cho cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục, vì cán bộ Công đoàn ngành Giáo dục và mang dấu ấn đặc biệt của Công đoàn ngành Giáo dục với tên gọi “Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam”. Giải thưởng đã được chính thức báo cáo với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và triển khai từ năm 2022, được trao định kỳ vào dịp 22/7 hàng năm cho tối đa 22 cán bộ Công đoàn trong ngành Giáo dục.

Lựa chọn từ hơn 10.000 cán bộ Công đoàn ở các trường học, cơ sở giáo dục trên cả nước, 22 cán bộ Công đoàn được vinh danh, trao thưởng năm 2022 là những cán bộ Công đoàn có nhiều thành tích xuất sắc trong công việc. Họ đã đóng góp vào sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn nói chung và Công đoàn Giáo dục Việt Nam nói riêng, những người trực tiếp triển khai các chủ trương của tổ chức Công đoàn tại cơ sở.

Sáng 22/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh và viếng Nghĩa trang liệt sĩ 21/10 tại huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình).

Theo Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân, dịp 27/7 hằng năm là dịp cả nước kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tri ân các chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước.

22 cán bộ Công đoàn tiêu biểu nhận “Giải thưởng 22.7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam” năm 2022

Đoàn công tác thắp hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Đức Cảnh

Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc. Năm 2022, với truyền thống uống nước nhớ nguồn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các liệt sĩ, thương binh, các nhà giáo, sinh viên đã hy sinh trong cuộc kháng chiến cứu nước.

Các nhà giáo được trao “Giải thưởng 22/7 - Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 2022” đã bày tỏ niềm xúc động khi được đến với địa chỉ đỏ của ngành Giáo dục, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến to lớn và hy sinh của những anh hùng, liệt sỹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động