Phải nhận thức toàn diện về phát huy dân chủ ở cơ sở

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu các địa phương, đơn vị phải nhận thức toàn diện về phát huy dân chủ ở cơ sở, bởi nếu không phát huy được dân chủ, không tạo sự đồng thuận sẽ rất khó triển khai các nhiệm vụ.
Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bắt đầu chuyến thăm Lào

Ngày 12/3, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở Thành phố với Ban Chỉ đạo cấp huyện.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực chất, không hình thức
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, từ tháng 10/2020 đến nay, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Thành phố và Ban Chỉ đạo cấp huyện đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở cấp trên; chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện dân chủ theo chương trình, kế hoạch đề ra, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân.

Cụ thể, Ban Dân vận Thành ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức và phối hợp tổ chức 3 hội nghị tọa đàm; 3 lớp tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ban Chỉ đạo cấp huyện đã tổ chức 660 cuộc tập huấn, quán triệt.

Ban Chỉ đạo Thành phố đã thành lập 12 đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở tại 90 đơn vị. Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận, QCDC trong các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố đối với 14 sở, ngành. Ban Chỉ đạo cấp huyện đã thành lập 235 đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở đối với 1.237 tập thể, cá nhân.

Bên cạnh việc xây dựng các QCDC mẫu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành phố, nhiều địa phương đã chủ động nghiên cứu, rà soát và xây dựng các QCDC trong loại hình mới phù hợp với tình hình địa phương như: Ban Chỉ đạo các quận Ba Đình, Long Biên, Hoàn Kiếm, Đống Đa; Ban Chỉ đạo các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Thanh Trì.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực chất, không hình thức
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường phát biểu tại Hội nghị.

Một số Ban Chỉ đạo cấp huyện đã tích cực tham mưu tổ chức các cuộc thi về thực hiện dân chủ ở cơ sở, như: Ban Chỉ đạo huyện Sóc Sơn; Ban Chỉ đạo các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông. Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm 5 nhiệm kỳ liên tiếp ban hành chương trình công tác toàn khóa về phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, đến nay, đã hoàn thành dự thảo kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, Cuộc thi sẽ tổ chức theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Thi trực tuyến trên môi trường mạng internet. Người dự thi trả lời các câu hỏi được thiết kế sẵn trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet tại website cuộc thi. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian tổ chức từ tháng 5 đến hết tháng 7/2024.

Giai đoạn 2: Thi sân khấu hóa cấp Thành phố. Đối tượng dự thi: Các quận, huyện, thị xã, mỗi đơn vị tổ chức 1 đội thi, tổ chức thi 5 cụm lựa chọn 10 đơn vị xuất sắc dự thi chung khảo cấp Thành phố. Thời gian tổ chức từ tháng 9 đến dịp 10/10/2024. Quý III/2024: Tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực chất, không hình thức
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương phát biểu tại Hội nghị.

Về kết quả việc tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên hệ thống phương tiện truyền thông, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương cho hay, qua rà soát, các cơ quan báo chí của Thành phố đã xây dựng và đang duy trì ổn định nhiều chuyên mục tuyên truyền đầy đủ, toàn diện mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; bám sát việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, ở cơ quan, đơn vị, ở tổ chức có sử dụng lao động; phù hợp với tôn chỉ, mục đích và đối tượng bạn đọc của từng cơ quan báo chí.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, vai trò trong công tác chỉ đạo, tham mưu giúp Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp thực hiện phát huy quyền làm chủ của người dân.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu các địa phương, đơn vị phải nhận thức toàn diện về phát huy dân chủ ở cơ sở, bởi nếu không phát huy được dân chủ, không tạo sự đồng thuận sẽ rất khó triển khai các nhiệm vụ.

Năm nay, Thành phố sẽ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 3 nội dung quan trọng: Luật Thủ đô (sửa đổi), điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô sắp được thông qua, về cơ bản, những mục tiêu, quan điểm Nghị quyết 15-NQ/TW dành cho Thủ đô sẽ được cụ thể hóa, tạo khuôn khổ, hành lang pháp lý để tổ chức thực hiện, không chỉ từ nay đến hết nhiệm kỳ, mà trong cả dài hạn. Muốn tổ chức thực hiện được các nhiệm vụ đó phải tạo sự đồng thuận, phát huy được mọi nguồn lực trong xã hội, đặc biệt là niềm tin, sự ủng hộ của người dân, giữ một vai trò quyết định.

Thực hiện dân chủ ở cơ sở phải thực chất, không hình thức
Quang cảnh Hội nghị.

Vừa qua, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Có thể nói, chưa bao giờ vấn đề phát triển văn hóa, xây dựng con người lại được đặt ra ở mức cao như vậy, quyết định sự phát triển bền vững, mọi sự phát triển đều hướng tới phục vụ nhân dân.

Do đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các đơn vị cần tập trung hơn nữa, có nhiều cách làm trong việc tuyên truyền, phổ biến để Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sớm đi vào cuộc sống một cách thực chất. Đồng thời, tiếp tục tập huấn, nhất là khối chính quyền, gắn với công tác cải cách hành chính. Đối với tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, phải tổ chức thực chất, khuyến khích các quận, huyện căn cứ điều kiện của tổ chức thực hiện.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý, việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo các quận, huyện phải chủ động, căn cứ vào thực tiễn tình hình đơn vị, tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng các mô hình phù hợp thực tiễn đơn vị.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội khẳng định vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội khẳng định vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân

Ngày 6/1, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH khóa XVI và HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 126 điểm cầu tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố.
Thông tin tiến độ 3 công trình khẩn cấp giảm ùn tắc giao thông

Thông tin tiến độ 3 công trình khẩn cấp giảm ùn tắc giao thông

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 30) của HĐND thành phố Hà Nội diễn ra vào chiều nay (5/1/2026), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo trình Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thực hiện dự án theo Lệnh khẩn cấp để giảm thiểu ùn tắc giao thông, tổ chức giao thông phục vụ sự kiện quan trọng quốc gia và xử lý điểm nghẽn về ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.
HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND Thành phố

HĐND thành phố Hà Nội bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND Thành phố

Chiều ngày 5/1/2026, tại kỳ họp thứ 30, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
HĐND thành phố Hà Nội bầu Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng Ban Đô thị

HĐND thành phố Hà Nội bầu Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng Ban Đô thị

Chiều 5/1/2026, tại kỳ họp thứ 30, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự, cho thôi giữ chức vụ Trưởng một số Ban HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban Văn hóa - Xã hội và Trưởng ban Đô thị.
HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 30, xem xét công tác nhân sự

HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 30, xem xét công tác nhân sự

Chiều 5/1/2026, tại kỳ họp thứ 30, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng về công tác nhân sự, trong đó có việc cho thôi giữ chức vụ Trưởng Ban đối với một số đại biểu và xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Kinh tế Thủ đô khởi sắc, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững

Kinh tế Thủ đô khởi sắc, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững

Bức tranh kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội năm 2025 ghi nhận nhiều gam màu tích cực, phản ánh sự phục hồi rõ nét và đà phát triển ổn định trên hầu hết các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức cao, hoạt động đầu tư và kinh doanh sôi động hơn, qua đó củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
Ưu tiên giải quyết ùn tắc, ô nhiễm, trật tự đô thị

Ưu tiên giải quyết ùn tắc, ô nhiễm, trật tự đô thị

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ 2025-2030 và các vấn đề còn tồn tại của Thủ đô, gồm: Ùn tắc giao thông; trật tự đô thị; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí và ngập úng ở đô thị, vùng ven đô, cùng với đó là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.
Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 6544/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý thuế tài nguyên, bảo đảm minh bạch, phù hợp với thực tiễn.
Hà Nội tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau

Hà Nội tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, tiết kiệm, không ai bị bỏ lại phía sau

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức, phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn Thủ đô, với mục tiêu bảo đảm để nhân dân đón năm mới vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đồng thời chăm lo thiết thực đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là đối tượng yếu thế, giữ vững kỷ cương, an ninh trật tự và tạo khí thế thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động