Ông Ngọ Duy Hiểu tái cử chức Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam

Tại Đại hội Chi hội Luật gia Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra chiều nay (18/10), ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử chức Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Cần tăng biên chế cán bộ Công đoàn để chăm lo tốt hơn cho người lao động Công đoàn Việt Nam luôn nỗ lực xây dựng con người và công nghệ hướng tới một Việt Nam bao trùm số Ban hành tiêu chí cụ thể về “Giỏi việc nước", "đảm việc nhà” đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới

Ngày 18/10, Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có bà Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Ngọ Duy Hiểu tái cử chức Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội cho biết, hơn 5 năm thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể hội viên, Chi hội đã phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp mới, thiết thực, tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Hoạt động Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam từng bước tập trung xây dựng tổ chức Chi hội không ngừng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò của hội viên, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng tham mưu trong lĩnh vực pháp luật của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn ngành, Tổng công ty trực thuộc.

Ông Ngọ Duy Hiểu tái cử chức Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam
Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Đại hội lần thứ IV Chi hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đúc rút những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2019 - 2024; từ đó, trên cơ sở kế thừa những thành quả của nhiệm kỳ qua, tiếp tục xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của tổ chức Chi hội luật gia trong 5 năm tới…

Đại hội cũng kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2024 - 2029 khóa mới gồm các ủy viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, có bản lĩnh, trí tuệ, luôn đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hội viên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2024 - 2029…

Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, đồng thời, thuộc cơ quan Trung ương của tổ chức Công đoàn với chức năng chính là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chi hội tiếp tục được củng cố và phát triển, kết nạp thêm 36 hội viên nâng tổng số hội viên đến cuối nhiệm kỳ là 85 hội viên với 78% có trình độ Cử nhân luật.

Theo báo cáo của Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thường trực Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và sự nỗ lực của hội viên, Chi hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tư vấn pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đóng góp tích cực vào kết quả công tác của Chi hội và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về kết hoạt động công tác, Chi hội đã động viên, phát huy vai trò của hội viên tại các ban chuyên môn tham mưu Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành hơn 100 văn bản tham gia ý kiến với các cơ quan của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành về xây dựng chính sách, pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, công chức, viên chức.

Trong đó, có nhiều nội dung chính sách có lợi cho người lao động, tiêu biểu như: Bộ luật Lao động, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Đất đai, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,…

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, hội viên chi hội đã tích cực tham mưu Tổng Liên đoàn - cơ quan đề nghị xây dựng Luật và chủ trì soạn thảo - dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Đến nay, dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) đã được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, đang tiếp tục hoàn hiện chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8…

Ông Ngọ Duy Hiểu tái cử chức Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam
Ông Ngọ Duy Hiểu tái cử chức Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam
Đại biểu tham gia bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Lê Thị Kim Thanh - Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mặt công tác, sự phát triển về cả tổ chức và hoạt động của Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời khẳng định, những kết quả tích cực, nổi bật của Chi hội đã góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của Hội Luật gia Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam, đặc biệt trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trên cả nước.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đề nghị Chi hội và các hội viên tiếp tục quán triệt và thực hiện thật tốt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và Kế hoạch số 283-KH/ĐĐ ngày 21/12/2023 của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam về tổ chức thực hiện Quyết định số 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Tiếp tục đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức và phát triển lực lượng hội viên mới, xây dựng đội ngũ Luật gia giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng. Tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam với Trung ương Hội Luật gia Việt Nam về xây dựng chính sách pháp luật; tăng cường phối hợp với các Chi hội khác trong Trung ương Hội để hoạt động hiệu quả hơn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 7 thành viên. Luật gia Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử chức Chi hội trưởng.

Ông Ngọ Duy Hiểu tái cử chức Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam
Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội cũng bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Nhân dịp này, Chi hội Luật gia Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng tiến hành công bố và trao quyết định kết nạp hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
Xem thêm
Phiên bản di động