Nữ Trưởng phòng nhiệt huyết, có nhiều sáng kiến, sáng tạo

Gắn bó với ngôi nhà thứ 2 - Công ty TNHH Canon Việt Nam vừa tròn 20 năm, từ một công nhân lao động còn bỡ ngỡ với công việc, chị Nguyễn Ngọc Hà đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, học hỏi, nghiên cứu và trở thành một Trưởng phòng có nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi cho Công ty hàng chục tỷ đồng. Với những thành tích của mình, ngày 2/10, chị vinh dự được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tặng Bằng công nhận danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” năm 2024.
Nhiều hoạt động chăm lo cho NLĐ trong Tháng công nhân Thi đua thúc đẩy tăng năng suất lao động

Không khuất phục trước mọi khó khăn

Là 1 trong 100 công nhân lao động tiêu biểu được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng công nhận danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” năm 2024, chị Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý chi phí Công ty TNHH Canon Việt Nam đã nghiên cứu thành công nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho Công ty.

Nhiệt tình trách nhiệm, luôn khát khao học hỏi, cống hiến là cảm nhận đầu tiên của tôi khi trò chuyện cùng chị Nguyễn Ngọc Hà. Chị Hà tâm sự, chị là người con của huyện Mê Linh, Hà Nội anh hùng. Năm 2004, sau khi rời ghế ngôi trường cấp 3, chị bắt đầu vào làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam, với vị trí ban đầu là công nhân hỗ trợ phòng kế toán.

Nữ Trưởng phòng nhiệt  huyết, có nhiều sáng kiến, sáng tạo
Chị Nguyễn Ngọc Hà tham gia buổi Toạ đàm trực tuyến nhân chứng lịch sử "Giai cấp Công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô: Tự hào quá khứ, xây dựng tương lai" do Báo Lao động Thủ đô tổ chức sáng 26/9/2024.

Kiến thức chuyên môn hạn hẹp, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, kỹ năng dùng máy tính văn phòng chưa có, lo lắng, tự ti luôn hiện hữu, nhưng may mắn, chị được các anh chị đi trước tận tình chỉ bảo.

“Tôi may mắn được bác Trưởng phòng người Nhật, chị Tâm Tổ trưởng, nay là Giám đốc Bộ phận Kế toán tận tình hướng dẫn, chỉ bảo từng thao tác trong công việc, cũng như hỗ trợ trong giao tiếp bằng tiếng Anh, nên tôi càng quyết tâm trau dồi kiến thức bằng mọi cách, như học hỏi từ mọi người xung quanh, học qua sách vở, intenet…” chị Ngọc Hà chia sẻ.

Cũng chính được lãnh đạo Công ty tin tưởng trao cho nhiều cơ hội trong công việc, được anh chị em đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, chị Hà được tiếp thêm động lực vượt qua nhiều khó khăn để ngày càng tiến bộ trong công việc.

Chị Hà nhớ lại, dù thời điểm lúc bấy giờ, thời gian bắt đầu làm việc của Công ty là 8 giờ sáng, song do từ Nội Bài di chuyển lên Công ty - Khu Công nghiệp Thăng Long chỉ có một tuyến xe buýt 07; xe lúc nào cũng chật kín và thường bỏ điểm đón, nên chị đã dạy sớm rời nhà từ 5 giờ để kịp đến Công ty vào lúc 7 giờ sáng. Một tiếng trước khi vào làm việc chính thức, chị tranh thủ học việc, học sử dụng máy tính và tham gia khoá học thêm tiếng Anh do Công ty mở. Công ty có chính sách học viên đạt điểm yêu cầu sẽ không mất phí, còn ngược lại sẽ phải đóng học phí, nên chị nỗ lực học tập để tiết kiệm học phí.

“Trong học tập hay trong công việc tôi đều rất nghiêm túc và không nề hà việc gì, miễn có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Tôi luôn tâm niệm, mình còn được giao việc nghĩa là còn được tin tưởng và có được cơ hội giúp người khác chính là cơ hội để mình thêm một lần kiểm tra lại kiến thức, công việc và tiếp tục cải tiến để có kết quả tốt hơn”, chị Hà bộc bạch.

Nữ Trưởng phòng nhiệt  huyết, có nhiều sáng kiến, sáng tạo
Chị Nguyễn Ngọc Hà nhận giải thưởng sáng kiến, sáng tạo do Công ty TNHH Canon Việt Nam tổ chức

Cũng chính vì vậy, ngay cả khi không được học về chuyên ngành IT, nhưng khi được xếp giao vào nhóm phát triển phương thức làm việc mới, giảm thời gian làm việc bằng áp dụng tự động hoá với lập trình Macro, chị Hà vẫn vui vẻ và tự mượn sách của bạn bè, tìm tài liệu trên internet để học lập trình. Thật bất ngờ, chị là người tiên phong xây dựng ra những phương thức làm việc tự động bằng macro mà không qua IT hỗ trợ. Với cải cách này không chỉ giảm áp lực về việc quá tải của bộ phận IT, mà còn giúp nhân viên trong phòng chủ động trong công việc. Cũng từ tiên phong áp dụng công nghệ trong công việc của chị Hà, đã khích lệ, thúc đẩy nhân viên khác trong phòng ham học và phát triển kỹ năng tự lập trình.

“Tự hào khi Phòng Quản lý chi phí có hơn 50% nhân sự biết viết lập trình cải tiến công việc với rất nhiều thành quả được Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận. Phòng tôi còn xây dựng nhóm hỗ trợ phát triển cho phòng ban khác về mặt lập trình”, chị Hà phấn khởi chia sẻ.

Rồi cũng từ một người không biết tiếng Anh, sau 2 năm vào làm việc tại Công ty TNHH Canon Việt Nam, chị Hà đã tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh đầu tiên do Công ty tổ chức năm 2005, và là 1 trong 3 người đạt giải. Chị cũng vinh dự được Công ty cử đi giao lưu tại Công ty Canon Malaysia. Từ đó đến nay chị vẫn luôn trau dồi thêm kiến thức và tự tin giao tiếp với các chuyên gia, lãnh đạo người Nhật.

Nhiều sáng kiến thiết thực

Từ một công nhân lao động với tinh thần ham học hỏi và nỗ lực không ngừng, năm 2014 chị Hà được lên cấp chuyên viên, năm 2018 tăng lên bậc chuyên viên cấp cao. Năm 2020, chị được ban lãnh đạo Công ty tin tưởng giao nhiệm vụ làm Phó phòng Quản lý chi phí, và từ tháng 7/2024, chị đã được lên chức Trưởng phòng. Trong suốt 20 năm làm việc tại Công ty, chị luôn chủ động sáng tạo trong công việc, nghiên cứu thành công nhiều đề tài sáng tạo và được áp dụng vào sản xuất, làm lợi hàng chục tỷ đồng cho Công ty.

Nữ Trưởng phòng nhiệt  huyết, có nhiều sáng kiến, sáng tạo
Chị Nguyễn Ngọc Hà (thứ 2 từ trái sang) cùng ông Negami - Giám đốc bộ phận Kế hoạch sản xuất Công ty TNHH Canon Việt Nam trao quà và bàn giao Công trình 4000 m đường chiếu sáng cho người dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Trong đó phải kể đến đề tài sáng kiến “Nâng cao chất lượng công việc và giảm chi phí sản xuất bằng các hoạt động cải tiến phương pháp làm việc và áp dụng công nghệ tự động hóa”. Đề tài góp phần khắc phục việc thiếu nguồn nhân lực chung, và nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí. Đề tài đã xây dựng được những tiêu chuẩn hóa trong công việc. Tìm hiểu và áp dụng công nghệ mới của tự động hóa/bán tự động vào công việc để rút ngắn thời gian làm việc mà vẫn đảm bảo chất lượng công việc. Hiệu quả kinh tế giảm gần 365 triệu đồng. Trong đó, giảm 2,039 giờ làm việc mỗi phòng/năm, tương đương gần 200 triệu đồng/năm; ý tưởng cho việc tối ưu hóa chi phí sản xuất giảm hơn 165 triệu đồng/năm. Sáng kiến đã được áp dụng cho rất nhiều công việc khác nhau và sẽ tiếp tục được áp dụng trong những năm tiếp theo và nâng cao kỹ năng của cán bộ công nhân viên về lĩnh vực mới (Macro/RPA).

Hay sáng kiến “Dự án cải tiến chi phí cho đời máy chiến lược của ngành in phun G15” đã cải tiến cho sản phẩm chiến lược có ảnh hưởng lớn đến Công ty. Sáng kiến không chỉ áp dụng ở Canon Việt Nam, mà còn kết nối với trụ sở chính của tập đoàn là Yako Nhật Bản cùng thực hiện dự án.

Dự án đà được áp dụng cho sản phẩm chiến lược trong năm 2023, và hiện tiếp tục áp dụng cho năm 2024 với quy mô ngành in phun tại Canon Việt Nam. Hiệu quả kinh tế của dự án mang lại là tiết kiệm chi phí 70 tỷ đồng, được tính trên tổng sản lượng của đời máy chiến lược trong quý 4/2023 và tiếp tục làm lợi 163 tỷ đồng cho năm tiếp theo (năm 2024).

Nữ Trưởng phòng nhiệt  huyết, có nhiều sáng kiến, sáng tạo
Chị Nguyễn Ngọc Hà (thứ 4 từ trái sang) cùng ông Negami đại diện Công ty TNHH Canon Việt Nam dự Lễ cắt băng khánh thành bàn giao công trình "Thắp Sáng đường quê" tặng bà con Đại Từ - Thái Nguyên.

Cũng theo chị Hà, chính việc nỗ lực học hỏi lập trình đã giúp đề án sáng kiến “Dự án cải tiến chi phí cho đời máy chiến lược của ngành in phun G15” của chị thành công trong việc kết nối giữa các phòng ban tại Công ty Canon Việt Nam và tập đoàn Yako Nhật Bản. Sáng kiến của chị đã nhận giải thưởng cấp Công ty; Giấy khen "Sáng kiến, sáng tạo" của Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và được LĐLĐ Thành phố trao Bằng công nhận danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” năm 2024.

Với những thành tích đáng tự hào như vậy, nhưng chị Nguyễn Ngọc Hà lại rất khiêm tốn khi nói về thành tích của mình. “Những thành tích tôi nhận được không chỉ là nỗ lực của riêng cá nhân mà là sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo, của các chuyên gia Nhật Bản, sự hợp tác từ các phòng ban. Tôi rất vinh dự khi được nhận danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô” năm 2024, do LĐLĐ Thành phố trao tặng. Đây sẽ là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới”, chị Hà chia sẻ.

Khi được hỏi về dự định, kế hoạch trong thời gian tới, chị Hà cho biết, chị và các đồng nghiệp vẫn sẽ tiếp tục tham gia các dự án được giao, trong đó, sẽ tìm tòi và đưa thêm những đổi mới của mình vào trong công việc, để đảm bảo chất lượng, giảm chi phí, giảm thời gian công đoạn làm lợi nhiều nhất cho Công ty.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động