Nữ công nhân viên chức lao động nỗ lực đóng góp cho phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn cơ sở xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên đã chú trọng triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động.
Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả Lan tỏa phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo

Việc triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của nữ công nhân viên chức lao động xã Khai Thái gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động; gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Các cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” được Công đoàn cơ sở chú trọng. Đây là một trong những hoạt động chăm lo đời sống tinh thần của nữ công nhân viên chức lao động.

Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với các đơn vị đồng cấp thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Pháp lệnh dân số, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội; chăm lo nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác vận động xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa và đưa nội dung này vào xét thi đua, chấm điểm, phân loại các Công đoàn cơ sở theo định kỳ.

Nữ công nhân viên chức lao động nỗ lực đóng góp cho phong trào thi đua
Đội thi xã Khai Thái giành giải Nhất trong hội thi “Chi hội trưởng phụ nữ giỏi” năm 2019

Thông qua công tác vận động, tuyên truyền về giới, đã góp phần nâng cao kỹ năng xây dựng gia đình của nữ công nhân viên chức lao động, phần lớn nữ công nhân viên chức lao động đều xác định mục tiêu phấn đấu, vươn lên xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Hàng năm trong Công đoàn cơ sở xã luôn có từ 1-2 đồng chí được Liên đoàn Lao động huyện biểu dương về gia đình công nhân viên chức văn hóa tiêu biểu.

Trong “Giỏi việc nước”, Ban nữ công Công đoàn cơ sở đã phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, trong điều kiện và vị trí công tác khác nhau, nữ công nhân viên chức lao động trong cơ quan đã luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Tập thể Ban nữ công, các cá nhân nữ công nhân viên chức lao động trong cơ quan được biểu giương khen thưởng trên các lĩnh vực công tác, có đ/c được nhận bằng khen cấp thành phố, có đ/c được biểu dương là chiến sỹ thi đua cơ sở, lao động viên tiến, người tốt việc tốt và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

"Đảm việc nhà" đã trở thành nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ xã Khai Thái nói riêng. "Đảm việc nhà" là điều kiện cần và đủ, là cơ sở để nữ công nhân viên chức lao động có một gia đình hạnh phúc.

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Dù ở vị trí công tác nào trong xã hội, đối với gia đình chị em vẫn thể hiện trách nhiệm bổn phận của người vợ, người mẹ, người con, người dâu hiếu thảo, thể hiện tốt mối quan hệ ứng xử trong dòng tộc và cộng đồng, mẫu mực cho con cháu noi theo. Các chị biết sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con, định hướng cho con học tập đạt kết quả tốt, chăm sóc, phụng dưỡng, hiếu thuận với ông, bà, cha, mẹ.

Thời gian qua, nữ công nhân viên chức lao động xã Khai Thái đã gương mẫu thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa. 100% gia đình nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu: “Gia đình văn hóa” hàng năm.

Đại đa số gia đình nữ công nhân viên chức lao động nguồn thu nhập chính là tiền lương, các khoản chi cho sinh hoạt hằng ngày tương đối lớn, đặc biệt là những gia đình có từ 1-2 con đang học đại học. Đời sống đã khó khăn, chi phí cho các cháu đi học cao càng khó khăn hơn.

Từ trong khó khăn nhiều chị đã hết sức nỗ lực, năng động, sáng tạo tìm tòi mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của chính gia đình mình như: làm thợ thủ công, buốn bán nhỏ, buôn bán nhỏ, trồng cây trang trại ngắn ngày, chăn nuôi lợn, gà… thu nhập thêm hàng tháng từ 2 triệu đồng - 7 triệu đồng/ tháng.

Phong trào “Đảm việc nhà” không chỉ dừng lại trong phạm vi từng gia đình, mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, nữ công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần “Tương thân tương ái” tích cực ủng hộ trong các cuộc vận động đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Khuyến học”, quỹ “Mái ấm công đoàn”, quỹ “Vòng tay nhân ái”…

Có thể nói, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ nữ công nhân viên chức lao động đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Trong 10 năm qua phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan toả mạnh mẽ đã được đông đảo nữ công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng tham gia.

Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò to lớn của nữ công nhân viên chức lao động trên các lĩnh vực, ghi nhận sự nỗ lực của tập thể và cá nhân nữ đã có nhiều sự nỗ lực đóng góp cho phong trào thi đua.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Xem thêm
Phiên bản di động