Nỗ lực xây dựng quận Hoàn Kiếm khang trang, văn minh, hiện đại

(LĐTĐ) Sáng 12/5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, thuộc đơn vị bầu cử số 2, đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 18 phường, với hơn 700 cử tri tham dự. Các đại biểu dự hội nghị đều thực hiện đúng quy định về công tác phòng, chống Covid-19.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Bảo đảm bầu cử tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống Ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vận động bầu cử tại huyện Chương Mỹ Hiệu quả tuyên truyền bầu cử qua hệ thống loa lưu động

5 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, tại đơn vị bầu cử số 2 (quận Hoàn Kiếm) gồm: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; ông Vũ Đăng Định, Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ Hoàn Kiếm; bà Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội - Sở Tư pháp Hà Nội; bà Đinh Hải Yến, Tổ phó chuyên môn Tổ 4, Trường Tiểu học Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm.

undefined
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày chương trình hành động. (Ảnh: Lê Hải)

Tại hội nghị, cử tri đã nghe đại diện quận Hoàn Kiếm thông tin về tiểu sử tóm tắt của 5 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII. Ngay sau đó, các ứng viên đã trình bày chương trình hành động với cử tri. Các ứng cử viên đều khẳng định sẽ quan tâm phản ánh, đề đạt những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến Hội đồng nhân dân Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền…

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, trong nhiệm kỳ tới, ông sẽ cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố kiến nghị với Trung ương các chính sách lâu dài, ổn định và bền vững cho Thành phố như: Đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô; Triển khai Nghị quyết 97 của Quốc hội về "thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội"; Nghị quyết số 115 về "thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội"; Nghị quyết về các cơ chế đặc thù trong cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, với cương vị công tác hiện nay, bản thân ông sẽ nỗ lực bám sát các nghị quyết, tập trung vào các lĩnh vực: Quy hoạch, giao thông, hạ tầng đô thị, nhà ở, quản lý chung cư, cây xanh, cải tạo, chỉnh trang, xây dựng vườn hoa, công viên, chiếu sáng, bảo tồn các biệt thự cũ, bảo tồn các công trình kiến trúc, văn hóa, lịch sử tiêu biểu; cải tạo, chỉnh trang phố cổ, phố cũ… để diện mạo Thành phố nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng ngày càng khởi sắc, khang trang hơn, văn minh, hiện đại hơn.

undefined
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm trình bày chương trình hành động. (Ảnh: Lê Hải)

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, ông Vũ Đăng Định khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết đồng lòng, triển khai chương trình thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy và 7 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Hoàn Kiếm.

Ông Vũ Đăng Định cũng cam kết sẽ đề xuất lãnh đạo Thành phố tăng cường đổi mới tăng cường, nâng cao đời sống nhân dân, người khó khăn, người yếu thế, với mục tiêu cao nhất vì tính mạng sức khỏe bình yên của nhân dân; kiến nghị Thành phố đẩy mạnh phát triển thương mại du lịch; ưu tiên rà soát các điểm đến du lịch; tạo chuyển biến mạnh về quản lý và phát triển đô thị; tập trung phát triển văn hóa xã hội xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch; đẩy mạnh an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính…

Trong chương trình hành động của mình, bà Chu Hồng Minh xác định tập trung vào sáu nhóm vấn đề gắn với chuyên môn và lĩnh vực công tác của bản thân. Đó là tập trung giáo dục cho đoàn viên thanh thiếu nhi bản lĩnh chính trị, kỹ năng sống, lối sống văn hóa, thanh lịch, văn minh; Tập trung giải quyết việc làm cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Tập trung đề xuất và triển khai các đề án, mô hình để phát triển văn hóa, du lịch của Hoàn Kiếm gắn với giữ gìn và phát huy các giá trị quý của văn hóa phố cổ, văn hóa truyền thống, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Bà Minh cũng cam kết, sẽ quyết liệt đề xuất, giám sát việc xây dựng các thiết chế văn hóa ở khu dân cư, các điểm tập luyện thể dục, thể thao miễn phí cho nhân dân; Tích cực tham mưu tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn,…

Nếu được tín nhiệm bầu vào đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân cam kết, bản thân sẽ nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, sẽ tổng hợp cô đọng nhất về những vấn đề dân sinh bức xúc của nhân dân trong quận Hoàn Kiếm để phản ánh kịp thời tới các cấp có thẩm quyền như cấp thoát nước, bảo vệ môi trường, tăng không gian xanh bảo vệ chất lượng sống của người dân Thủ đô…

Trong khi đó, bà Đinh Hải Yến khẳng định, nếu được trúng cử vào Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, bản thân không chờ đợi cử tri đến mà sẽ luôn chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để có tiếng nói trên diễn đàn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri. Đồng thời bản thân sẽ nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục trong sáng, lành mạnh để nhà trường thực sự là nơi học sinh muốn đến mỗi ngày.

undefined
Quang cảnh hội nghị tại trụ sở quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: Lê Hải)

Tại hội nghị, cử tri quận Hoàn Kiếm bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động này. Đồng thời, cử tri quận tin tưởng, các ứng cử viên nếu được bầu là Hội đồng nhân dân sẽ tiếp tục gắn bó với cử tri, lắng nghe nguyện vọng của cử tri nói chung và người dân quận Hoàn Kiếm nói riêng.

Trao đổi về những ý kiến của cử tri quận Hoàn Kiếm, các ứng cử viên khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức, tận tâm tận lực hoàn thành, để không phụ lòng tin tưởng của cử tri và nhân dân; dành nhiều thời gian hơn để đề xuất, tham gia giải quyết những bức xúc mà cử tri quan tâm.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động