Nỗ lực tuyên truyền, đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống

Xác định triển khai thực hiện, đưa Luật Thủ đô năm 2024 vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản triển khai thi hành. Để có góc nhìn toàn cảnh, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội xung quanh nội dung trên.
Kỳ 2: Khung pháp lý đột phá cho không gian sáng tạo Hà Nội chủ động, cầu thị và rất nghiêm túc trong việc triển khai các chính sách văn hóa trong Luật Thủ đô

- Phóng viên: Xin bà cho biết, công tác tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành Luật được thực hiện như thế nào trong hơn nửa năm qua?

+ Bà Phạm Thị Thanh Hương: Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố năm 2025, đồng thời tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2025 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2025 nói chung và tuyên truyền triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2024 nói riêng đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống được thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị Thành phố, được chuẩn bị bài bản, khoa học, với các kế hoạch cụ thể, sát thực.

Ngày 7/1/2025, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về tập huấn Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng thời, tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) ban hành một số văn bản về phổ biến Luật Thủ đô như Văn bản: số 02/CV-HĐ ngày 7/1/2025 về việc truyền thông, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8; Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành; số 172/HĐPHPBGDPL ngày 21/1/2025 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô đã được ban hành; số 1210/CV-HĐ ngày 18/4/2025 tiếp tục tuyên truyền Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các dự thảo chính sách triển khai thi hành Luật Thủ đô...

Trên cơ sở Kế hoạch của Thành phố, các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn.

Nỗ lực tuyên truyền, đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương tuyên truyền Luật Thủ đô cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

- Phóng viên: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố triển khai những hình thức tuyên truyền nào, thưa bà?

+ Bà Phạm Thị Thanh Hương: Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc thi hành Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành, các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn Thành phố đã chủ động, sáng tạo, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô năm 2024.

Trong công tác tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã đưa các nội dung tuyên truyền về Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành vào văn bản định hướng tuyên truyền miệng hàng tháng gửi tới cấp ủy và hệ thống Tuyên giáo Thành phố triển khai thực hiện.

Đội ngũ Báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên nòng cốt tại cơ sở được thường xuyên yêu cầu đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Luật Thủ đô thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tổ chức hội nghị báo cáo viên, nghe thời sự, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn... tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng được triển khai thường xuyên và hiệu quả. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức giao ban định kỳ với các cơ quan báo chí, truyền thông, trong đó có nội dung định hướng, chỉ đạo về công tác tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cơ quan báo đài Thành phố đã tập trung xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bài viết, phóng sự tuyên truyền về Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành.

Các đơn vị cơ sở đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, thông tin trên Trang thông tin điện tử, mạng xã hội và bản tin “Thông tin nội bộ”, sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống loa truyền thanh… góp phần lan tỏa những điểm mới của Luật Thủ đô tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố tích cực tham mưu Thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố định hướng chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền Luật Thủ đô, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Trên cơ sở nội dung triển khai của Thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô với nhiều nội dung, hình thức phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham mưu Thành phố xây dựng và phát hành tài liệu tuyên truyền 17 Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 19, 20 năm 2024.

Trong thời gian cao điểm quý I/2025, cấp Thành phố đã tổ chức khoảng 1.290 hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến trực tiếp, thu hút hơn 185.349 người tham dự, nhiều đơn vị đã tích cực tổ chức tuyên truyền đến cán bộ và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý; cấp huyện đã tổ chức khoảng 738 hội nghị với 123.141 người tham dự.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố, cơ quan Báo, đài Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã đã đẩy mạnh viết tin, bài tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành Luật trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của đơn vị, trên kênh truyền hình, truyền thanh, trên báo giấy, báo điện tử, trên mạng internet, mạng xã hội, trên app iHanoi, trên hệ thống truyền thanh ở cơ sở và các hình thức khác.

Toàn Thành phố đã đăng tải 8.831 tin, bài viết; phát hành 56.099 lần phát thanh ở cơ sở. Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố phối hợp Sở Tư pháp triển khai tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô trên ứng dụng iHanoi với mục tiêu đưa pháp luật hướng về cơ sở, để pháp luật thực sự đi sâu vào đời sống Nhân dân.

Nỗ lực tuyên truyền, đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống
Tuyên truyền Luật Thủ đô cho công nhân viên chức lao động.

Phóng viên: Hội đồng PBGDPL Thành phố đánh giá như thế nào về hiệu quả tuyên truyền về Luật Thủ đô trên báo chí?

+ Bà Phạm Thị Thanh Hương: Các cơ quan báo chí, truyền hình Thành phố đã rất tích cực, tăng cường tuyên truyền và mở các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về nội dung, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, các cơ chế, chính sách, quy định của Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Các cơ quan báo, đài Thủ đô đã thực hiện hàng nghìn tin, bài tuyên truyền từ khi triển khai xây dựng Luật Thủ đô; thường xuyên đăng tải tin bài tập trung phản ánh các hoạt động của các cơ quan, tổ chức, diễn đàn pháp luât, hội nghị, hội thảo, tọa đàm... trong quá trình triển khai thi hành Luật Thủ đô; truyền thông dự thảo chính sách các văn bản quy phạm triển khai thi hành Luật Thủ đô.

Báo Hà Nội mới mở chuyên mục tuyên truyền Luật Thủ đô và các văn bản hướng dẫn thi hành trên ấn phẩm Hà Nội mới hằng ngày từ tháng 9/2024; mở chuyên mục theo dòng sự kiện về triển khai Luật Thủ đô vào cuộc sống trên ấn phẩm Hà Nội mới điện tử.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã thực hiện nhiều tin bài, trong đó tổ chức sản xuất chương trình đặc biệt tuyên truyền chuyên sâu Luật Thủ đô dịp Tết Dương lịch (thời điểm Luật Thủ đô bắt đầu có hiệu lực)...

Báo Kinh tế và Đô thị đã tổ chức các sự kiện truyền thông đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống, trước ngày Luật Thủ đô có hiệu lực; thực hiện Talk show “Luật Thủ đô 2024: Hiện thực khát vọng vươn mình của Thủ đô”; thực hiện phóng sự về “Luật Thủ đô năm 2024 - khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô”...

Đáng quan tâm, Báo Lao động Thủ đô ngoài các hình thức đưa tin, bài thông thường, còn thường xuyên tổ chức Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách tuyên truyền Luật Thủ đô cho hàng nghìn công nhân, viên chức, người lao động...

Các cơ quan báo chí khác cũng thường xuyên đăng tải tin, bài viết, tổ chức toạ đàm chuyên gia trao đổi về các lĩnh vực, chính sách quy định trong Luật Thủ đô như Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Tạp chí Người Hà Nội, Phụ nữ Thủ đô...

Tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc tuyên truyền về Luật Thủ đô và các văn bản triển khai thi hành Luật của các cơ quan báo chí nói chung và báo chí Thủ đô nói riêng. Thời gian tới, tôi mong rằng, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò chủ lực trong công tác tuyên truyền, thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả, góp phần cùng chính quyền Thủ đô và cả nước đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Đề xuất chính sách về nguồn lực phát triển Thủ đô

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Đề xuất chính sách về nguồn lực phát triển Thủ đô

Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Tư pháp, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đề xuất HĐND thành phố được quyết định phương án vay trong nước và cơ chế vay lại vốn Chính phủ...
Sửa Luật Thủ đô để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Sửa Luật Thủ đô để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Luật Thủ đô năm 2024 đang được xem xét sửa đổi nhằm hoàn thiện thể chế đặc biệt, vượt trội, ổn định, có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với vị trí, vai trò, tính chất riêng có của Thủ đô. Trong đó, Bộ Tư pháp và thành phố Hà Nội đề xuất nhiều chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hoàn thiện chính sách văn hóa - xã hội của Thủ đô

Hoàn thiện chính sách văn hóa - xã hội của Thủ đô

Bộ Tư pháp và thành phố Hà Nội đang xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó đề xuất nhiều chính sách về phát triển văn hoá - xã hội quan trọng, nhằm khắc phục các bất cập của Luật hiện hành, đồng thời phát huy được thế mạnh nghìn năm văn hiến của Thủ đô.
Sửa Luật Thủ đô: Chuyển hóa những áp lực của đô thị thành động lực phát triển

Sửa Luật Thủ đô: Chuyển hóa những áp lực của đô thị thành động lực phát triển

Theo Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên, để giải quyết căn cơ các điểm nghẽn về hạ tầng, ùn tắc và ô nhiễm, đồng thời hiện thực hóa khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới, Hà Nội cần một tư duy đột phá, mang tầm nhìn 100 năm.
Hoàn thiện thể chế đặc biệt, vượt trội, ổn định cho Thủ đô

Hoàn thiện thể chế đặc biệt, vượt trội, ổn định cho Thủ đô

Quan điểm sửa Luật Thủ đô là tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô, đặc biệt là các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Nghị quyết thay thế Nghị quyết 15-NQ/TW và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Dự kiến xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với 5 chương, 41 điều

Dự kiến xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với 5 chương, 41 điều

Theo đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến thể chế hóa 4 nhóm cơ chế, chính sách với 31 cơ chế, chính sách cụ thể; được xây dựng trong Đề cương dự thảo Luật với 5 chương, 41 điều.
Thành phố Hà Nội đề xuất 4 nhóm chính sách sửa đổi Luật Thủ đô

Thành phố Hà Nội đề xuất 4 nhóm chính sách sửa đổi Luật Thủ đô

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Lê Tuấn Phong cho biết, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trong việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù cho Thủ đô.
Từ thực tiễn thi hành Luật Thủ đô 2024 đến yêu cầu sửa đổi, để phù hợp với tình hình mới

Từ thực tiễn thi hành Luật Thủ đô 2024 đến yêu cầu sửa đổi, để phù hợp với tình hình mới

Sau khi Luật Thủ đô năm 2024 được ban hành, nhiều văn bản luật khác trong quá trình sửa đổi, bổ sung, thay thế đã nghiên cứu, kế thừa quy định của Luật Thủ đô để quy định áp dụng chung, thậm chí có những quy định còn thuận lợi, mạnh mẽ hơn so với Luật Thủ đô.
Đánh giá thi hành và đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Đánh giá thi hành và đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Ngày 12/1, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá thi hành Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 và đề xuất nội dung cơ chế, chính sách đặc thù xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).
Nâng cao chỉ số đầu tư FDI mở đường cho thu hút đầu tư chiến lược vào Hà Nội

Nâng cao chỉ số đầu tư FDI mở đường cho thu hút đầu tư chiến lược vào Hà Nội

Trong bối cảnh Hà Nội liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn nước ngoài và đang ưu tiên các ngành công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, đô thị xanh - thông minh, việc nâng cao chỉ số FDI trở thành bước chuẩn bị then chốt để đón dòng đầu tư chiến lược trong giai đoạn mới. Theo tinh thần Nghị quyết 17/2025/NQ-HĐND và quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Thủ đô 2024, Thành phố có thêm cơ sở để sẵn sàng đón các nhà đầu tư chất lượng, hướng dòng vốn vào đúng lĩnh vực ưu tiên và tạo nền tảng cho Hà Nội bứt phá mạnh mẽ hơn trong thu hút FDI.
Xem thêm
Phiên bản di động