Nỗ lực chuyển đổi số xây dựng chính quyền gần dân - vì dân

Thực hiện quá trình tạo bước đột phá về cải cách hành chính, thành phố Hà Nội phát động chiến dịch “45 ngày đêm” nhằm hỗ trợ xã, phường đẩy mạnh chuyển đổi số. Từ nội đô đến ngoại thành, các địa phương đồng loạt vào cuộc với quyết tâm cao, sáng tạo nhiều mô hình mới như “Tổ ứng cứu công nghệ”, “Điểm vệ tinh chuyển đổi số cộng đồng”… góp phần đưa công nghệ đến từng người dân, từng hộ gia đình, hiện thực hóa mục tiêu chính quyền phục vụ, gần dân, hiện đại và hiệu quả.
Chuyển đổi số không phải là “chiếc đũa thần” nếu chưa tinh gọn bộ máy quản trị Từ 1/8/2025, sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số BHXH

Huy động tổng lực cho chiến dịch

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cải cách hành chính tại Thủ đô. Việc bỏ cấp trung gian quận, huyện giúp rút ngắn luồng mệnh lệnh từ Thành phố xuống phường, xã, khắc phục tình trạng phân tán, manh mún trong tổ chức bộ máy và nguồn lực, tạo điều kiện cho việc triển khai chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả hơn.

Theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, mô hình tinh gọn này tạo tiền đề cho chuyển đổi số toàn diện trong bộ máy hành chính. Dịch vụ công trực tuyến, không còn phụ thuộc vào ranh giới hành chính, sẽ giúp người dân tiếp cận nhanh chóng, thuận tiện hơn với chính quyền. Đặc biệt, khoảng 2/3 nhiệm vụ của cấp quận, huyện được chuyển xuống phường, xã - cấp gần dân nhất - theo nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Nhằm hỗ trợ các địa phương trong giai đoạn đầu vận hành mô hình mới, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 11/CT-UBND phát động chiến dịch "45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường". Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội được xác định là đơn vị nòng cốt trong chiến dịch này.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Việt Hùng cho biết: "Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND Thành phố. Trên cơ sở khảo sát hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, năng lực cán bộ và nhu cầu của người dân, Sở đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Chỉ thị 11, huy động tổng lực cho chiến dịch".

Nỗ lực chuyển đổi số xây dựng chính quyền gần dân - vì dân
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố.

Trong đợt cao điểm, Sở KH&CN phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố, các doanh nghiệp công nghệ tổ chức tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho lực lượng hỗ trợ. 600 lượt đoàn viên thanh niên, 150 sinh viên công nghệ thông tin và viễn thông từ các trường đại học, cao đẳng đã được huy động, chia ca làm việc cả ngày lẫn tối tại các xã, phường. Nhiều sinh viên sẵn sàng di chuyển xa để hỗ trợ người dân thao tác trên cổng dịch vụ công, khắc phục sự cố kỹ thuật.

Giám đốc Chi nhánh số 1 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Bùi Dương chia sẻ: "Áp lực lớn nhất những ngày đầu vận hành là cán bộ giảm, địa bàn quản lý mở rộng. Nhờ có hỗ trợ từ Sở KH&CN và ứng dụng AI vào hướng dẫn thủ tục, chatbot AI đã giúp giảm tải rõ rệt cho quầy lễ tân. Hiện nay, chỉ cần 1 người tiếp nhận thay vì hơn 10 người như trước".

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 80% hồ sơ nộp trực tuyến, 20% toàn trình, 100% trả kết quả điện tử. Để đạt được điều này, trang thiết bị và kỹ năng số cho cán bộ, người dân là yếu tố then chốt.

“Trong quá trình triển khai Chỉ thị 11 trong phong trào bình dân học vụ số, tôi rất thống nhất và đồng tình với quan điểm của Sở Khoa học và Công nghệ là chúng ta cần nâng cao vai trò của các tổ dân phố cơ sở, tổ chuyển đổi số cộng đồng trước đây chúng ta đã triển khai thực hiện”, ông Bùi Dương nói đồng thời nhấn mạnh khuyến khích mỗi người dân tự thực hiện ít nhất 2 thủ tục trực tuyến. Chỉ cần như vậy thôi, mỗi người tự thực hiện được thủ tục hành chính thì sức ép dành cho các cơ quan giải quyết, cơ quan tiếp nhận giảm đi rất nhiều.

Lan toả rộng khắp

Ngay sau khi Chỉ thị 11/CT-UBND được ban hành, các xã, phường đã tích cực vào cuộc. Trong đó, phường Cửa Nam đã ngay lập tức lên kế hoạch phát động, ra quân triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 và phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn.

Phường đã kiện toàn Tổ chuyển đổi số cộng đồng và đặc biệt thành lập thêm Tổ ứng cứu công nghệ – một mô hình mới, nhằm kịp thời hỗ trợ, xử lý các tình huống kỹ thuật phát sinh ngay tại cơ sở. Đến nay, toàn phường đã có 28 tổ sẵn sàng phối hợp, giúp người dân thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Nỗ lực chuyển đổi số xây dựng chính quyền gần dân - vì dân
Phường Cửa Nam tích cực triển khai chiến dịch chuyển đổi số tại cơ sở.

Một mục tiêu rõ ràng được Cửa Nam đề ra là: “Mỗi người dân phải thực hiện ít nhất một dịch vụ công trực tuyến”. Đây không chỉ là chỉ tiêu mà còn là cam kết về sự công bằng, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận, trải nghiệm và hưởng lợi từ chuyển đổi số.

Cùng với đó, phường phát động phong trào “Bình dân học vụ số” - mang tính nền tảng và lâu dài, nhằm phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân. Các lực lượng đoàn thanh niên, công an phường, cán bộ kỹ thuật được huy động để trực tiếp hướng dẫn người dân từ những thao tác nhỏ nhất như lập tài khoản, cài đặt ứng dụng VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến hay thanh toán không dùng tiền mặt.

Không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trực tiếp, Cửa Nam còn chú trọng đầu tư trang thiết bị công nghệ số tại Điểm phục vụ hành chính công. Mục tiêu lâu dài là giảm dần sự phụ thuộc vào việc đến trụ sở, tiến tới để người dân có thể giải quyết toàn bộ quy trình hành chính ngay tại nhà.

Bên cạnh hạ tầng công nghệ, yếu tố con người được đặt lên hàng đầu. Phường đã tiến hành rà soát, bồi dưỡng, tháo gỡ khó khăn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Quan điểm xuyên suốt là kết quả phải cụ thể, đo lường được, tránh hình thức, và chỉ khi người dân “hiểu - biết - làm được” thì phong trào mới thành công.

“Sau 45 ngày, phong trào sẽ được tổng kết bằng con số cụ thể để đảm bảo hiệu quả thực chất, tránh hình thức. Chúng tôi tin rằng, với sự chỉ đạo sát sao của cấp trên, sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở, và đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng từ người dân, phường Cửa Nam sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, hiện đại và hiệu quả”, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm nói.

Không chỉ ở khu vực nội đô, tại xã Ứng Hòa (huyện Ứng Hòa cũ), tinh thần này cũng được phát huy mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết, xã Ứng Hoà đã thành lập 57 Tổ chuyển đổi số cộng đồng phủ khắp thôn xóm, cùng Tổ ứng cứu công nghệ trực chiến 24/7. Xã còn mở 8 điểm ‘Bình dân học vụ số lưu động’ tại các nhà văn hóa, trường học, doanh nghiệp. 100% thành viên tổ cộng đồng đã được tập huấn kỹ năng số cơ bản để hướng dẫn người dân.

Nỗ lực chuyển đổi số xây dựng chính quyền gần dân - vì dân
Mục tiêu là mỗi một gia đình có 1 người thực hiện được 1 thủ tục hành chính trong cổng dịch vụ công quốc gia.

Đáng chú ý, xã Ứng Hòa còn được Thành phố cử tình nguyện viên từ MobiFone, Thành đoàn Hà Nội hỗ trợ trực tiếp. Các kênh hỗ trợ trực tuyến như Zalo, Messenger, đường dây nóng được kích hoạt, đảm bảo người dân có thể hỏi, được giải đáp ngay. Hạ tầng viễn thông cũng được nâng cấp, lắp thêm bộ phát 5G tại các điểm hướng dẫn.

“Sau 15 ngày triển khai, xã cơ bản hoàn tất công tác tổ chức, nhân lực, hạ tầng và bước vào giai đoạn hỗ trợ sâu rộng. Người dân bắt đầu thấy rõ lợi ích khi thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian, có người kèm cặp tận tình”, ông Vượng chia sẻ.

Điểm đáng chú ý trong Chỉ thị 11 là sự đồng hành sâu sát của Thành phố. Không chỉ ban hành yêu cầu, UBND Thành phố còn phân công đầu mối theo dõi từng xã, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, trường đại học, nhà mạng để trực tiếp về cơ sở.

Ông Nguyễn Đức Vượng đánh giá: “Chỉ thị 11 không phải văn bản chỉ đạo hành chính thông thường mà thực sự là một chiến dịch hành động. Thành phố không chỉ ‘ra lệnh’ mà còn đồng hành cùng cơ sở. Tinh thần ‘chuyển đổi số không ai bị bỏ lại phía sau’ chính là động lực mạnh mẽ cho chúng tôi”.

Thực tế, từ nội thành đến ngoại thành, các địa phương đều xác định Chiến dịch 45 ngày đêm là đợt cao điểm nhưng cũng là khởi đầu cho nền hành chính số bền vững. Thuận lợi là sự chỉ đạo sát sao của Thành phố và sự đồng thuận từ người dân; khó khăn là khối lượng công việc lớn, hạ tầng chưa đồng đều. Tuy nhiên, bằng quyết tâm và hành động cụ thể, các xã, phường đang biến tinh thần Chỉ thị thành kết quả thực tiễn.

Lực lượng cơ sở là nòng cốt

Nếu các sở, ngành là đầu tàu chỉ đạo, đảm bảo kỹ thuật, thì lực lượng tại tổ dân phố, thanh niên, sinh viên chính là lực lượng chủ lực trực tiếp hỗ trợ tại cơ sở.

Tại phường Cửa Nam, 28 tổ cộng động trên cơ sở các tổ dân phố, với lực lượng nóng cốt là thanh niên, tình nguyện viên có kỹ năng và trình độ đã đi đến từng nhà dân.

Nỗ lực chuyển đổi số xây dựng chính quyền gần dân - vì dân
Chiến dịch nhằm hiện thực hóa mục tiêu chính quyền phục vụ, gần dân, hiện đại và hiệu quả.

Là tổ trưởng của tổ chuyển đổi số cộng đồng tại tổ dân phố, ông Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư TDP số 1 phường Cửa Nam cho biết, sau lễ phát động, cán bộ cơ sở sẽ tổ chức các buổi tập huấn để phổ cập công nghệ thông tin đến từng người dân. “Chúng tôi nhận thức được chuyển đổi số quốc gia là một trong những chìa khóa để chúng ta bước vào kỷ nguyên mới nên đòi hỏi tất cả mọi người phải vượt lên chính mình. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ thực hiện vô cùng khẩn trương trong 45 ngày để đạt tỷ lệ cao nhất, để hướng tới mục tiêu lâu dài về Chính phủ số, chính quyền số, công dân số”, ông Nguyễn Văn Hiệp nói.

Ông Nguyễn Văn Hiệp cũng cho biết thêm, thực hiện chương trình chuyển đổi số, bên cạnh thuận lợi còn có khó khăn, thách thức như số người dân cao tuổi từ 50 tuổi trở lên tiếp cận với công nghệ thông tin còn hạn chế. Để có giải pháp, phường đã tập huấn và hỗ trợ tổ chuyển đổi số cộng đồng, trong đó trực tiếp cán bộ phường có kỹ năng công nghệ thông tin tham gia vào tổ.

Mục tiêu là mỗi một gia đình có 1 người thực hiện được 1 thủ tục hành chính trong cổng dịch vụ công quốc gia. Đối với đồng chí Đảng viên phải đăng nhập được vào phần dịch vụ công trực tuyến của Đảng để thực hiện để đăng ký đóng đảng phí trực tuyến.

Tại phường Bồ Đề (quận Long Biên), lực lượng đoàn thanh niên cũng chứng minh vai trò không thể thiếu.

Ông Ngô Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường Bồ Đề, cho biết: “Ngay từ đầu tháng 7/2025, Ban chấp hành Đoàn phường đã phân công lịch trực cho 82 chi đoàn tổ dân phố và 28 chi đoàn trường học tham gia hỗ trợ. Mỗi ca tối thiểu 5 đoàn viên túc trực, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cài đặt ứng dụng VNeID, nộp thuế điện tử…”.

Phường Bồ Đề hiện có diện tích tự nhiên gần 13 km² với quy mô dân số trên 120.000 người. Trung bình mỗi ngày có 200 - 300 lượt công dân đến làm thủ tục hành chính, với tổng số hồ sơ tiếp nhận trong tháng 7 là 1.043 hồ sơ; trong đó, 595 hồ sơ đã thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Sau khi UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc triển khai Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số tại các xã, phường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp”, Đoàn phường đã được Thành đoàn và Sở Khoa học & Công nghệ hỗ trợ thêm lực lượng sinh viên công nghệ từ Đại học Công nghệ - ĐHQGHN, cùng các đơn vị viễn thông như VNPT. Đây là nguồn lực quý báu giúp nâng cao năng lực triển khai chuyển đổi số tại cơ sở.

Điểm mới tại Bồ Đề là triển khai mô hình “Điểm vệ tinh hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng” với mục tiêu 100% người dân đến điểm được tư vấn, hỗ trợ. Không chỉ dừng ở dịch vụ công, mô hình còn phổ biến kỹ năng thanh toán không tiền mặt, hướng dẫn hộ kinh doanh nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử, và hỗ trợ đảng viên thực hiện thủ tục của Đảng trên cổng dịch vụ công.

Trong tháng 8, phường Bồ Đề dự kiến thí điểm hai điểm vệ tinh tại phòng Tiếp dân trụ sở Đảng ủy và UBND phường; đồng thời tổ chức hội nghị hướng dẫn thủ tục của Đảng cho 100% bí thư chi bộ, đảng viên phụ trách thu nộp đảng phí. Đoàn phường còn phối hợp tổ dân phố số 2 cụm Gia Thụy đến tận từng hộ gia đình từ 19h-22h trong một tuần để hướng dẫn thực hiện các tiêu chí chuyển đổi số.

Từ kết quả thí điểm, phường sẽ nhân rộng mô hình ra các cụm dân cư khác. Ông Ngô Tuân mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành từ các trường đại học, doanh nghiệp viễn thông và truyền thông để bảo đảm nhân lực, vật lực hoàn thành mục tiêu. Đồng thời, ông đề xuất đơn giản hóa, cắt bỏ các thủ tục rườm rà như công chứng, chứng thực giấy tờ không cần thiết, giúp việc triển khai chuyển đổi số thuận lợi hơn.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tây Hồ: Tích cực triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Tây Hồ: Tích cực triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026

Phường Tây Hồ đang tích cực triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2026 nhằm thu thập thông tin đầy đủ, toàn diện về các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở cả cấp quốc gia và địa phương.
Tổng điều tra để đo “sức khoẻ” nền kinh tế

Tổng điều tra để đo “sức khoẻ” nền kinh tế

Mới đây, tại Hải Phòng, Cục Thống kê chính thức ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026, một trong những cuộc điều tra quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác hoạch định chính sách và quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Mô hình Văn phòng đăng ký đất đai vẫn được giữ nguyên

Mô hình Văn phòng đăng ký đất đai vẫn được giữ nguyên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố Văn bản hợp nhất Nghị định 90/VBHN-BNNMT, quyết định giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh như hiện nay, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập tại cấp tỉnh và khu vực, thay vì phân cấp về UBND cấp xã.
Quy định mới về Tiền di động: Quản lý chặt, mở rộng tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt

Quy định mới về Tiền di động: Quản lý chặt, mở rộng tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động. Nghị định quy định cụ thể về điều kiện cung ứng dịch vụ, quyền và trách nhiệm của các bên liên quan, trình tự mở và sử dụng tài khoản Tiền di động, cũng như các giới hạn nhằm bảo đảm an toàn, minh bạch trong thanh toán không dùng tiền mặt.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026). Một trong những điểm mới quan trọng của Nghị quyết là định nghĩa lại một cách toàn diện các nguồn lực cấu thành kinh tế nhà nước.
Giá xăng dầu hôm nay (9/1): Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay (9/1): Giá dầu thế giới tăng mạnh

Hôm nay (9/1), giá xăng dầu thế giới tăng mạnh trở lại sau hai phiên giảm. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,16 USD/thùng, tăng 2%, giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 1,88%.
Ủy ban MTTQ xã Ứng Hòa: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo đà cho nhiệm kỳ mới

Ủy ban MTTQ xã Ứng Hòa: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo đà cho nhiệm kỳ mới

Chiều 8/1/2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2025, phát động phong trào thi đua năm 2026 và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Sự kiện đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi với nhiều thành tựu vượt bậc trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tin khác

Phường Đống Đa: 100% cử tri nhất trí giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Phường Đống Đa: 100% cử tri nhất trí giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 8/1/2026, Đảng ủy phường Đống Đa tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và Ban lãnh đạo mở rộng nhằm thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, 3 nhân sự tiêu biểu của phường đã được giới thiệu với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, thể hiện tinh thần dân chủ và trách nhiệm ngay từ cấp cơ sở.
Xã Ứng Thiên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới

Xã Ứng Thiên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ứng Thiên đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐU ngày 31/12/2025 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031. Đây là nhiệm vụ trọng tâm ngay trong tháng 1/2026 nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ năng lực điều hành trong giai đoạn mới.
Phường Xuân Đỉnh khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2025 - 2026

Phường Xuân Đỉnh khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học năm học 2025 - 2026

Ngày 6/1, phường Xuân Đỉnh tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học năm học 2025 - 2026. Hội thi diễn ra trong bối cảnh năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở.
Khởi động năm mới 2026 tại các địa phương: Tập trung "việc thật", lo Tết thực chất cho người dân

Khởi động năm mới 2026 tại các địa phương: Tập trung "việc thật", lo Tết thực chất cho người dân

Sáng 5/1, các địa phương trên địa bàn Thủ đô đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị đầu năm với một tinh thần đổi mới rõ rệt. Thay vì các báo cáo mang tính liệt kê, các hoạt động thực tế được xác định bằng những nhiệm vụ, kết quả cụ thể: Siết chặt kỷ cương công sở, đẩy nhanh tiến độ công việc và lo một cái Tết vui tươi, an toàn, thực chất cho người dân.
Xã Hòa Xá: Tạo bứt phá từ sức mạnh đoàn kết trong phong trào thi đua yêu nước

Xã Hòa Xá: Tạo bứt phá từ sức mạnh đoàn kết trong phong trào thi đua yêu nước

Lấy thi đua làm động lực để ổn định và phát triển sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mới đây, xã Hòa Xá đã tổ chức tôn vinh hơn 300 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Những kết quả ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và sự chuyển biến rõ nét trong diện mạo nông thôn là thành quả từ sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân địa phương.
Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Năm 2025 khép lại với những kết quả toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để phường Đống Đa bước vào năm 2026, năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước. Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ngay từ những ngày đầu năm mới.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Phường Tây Tựu: Xây dựng nền tảng vững chắc, quyết tâm bứt phá trong năm 2026

Phường Tây Tựu: Xây dựng nền tảng vững chắc, quyết tâm bứt phá trong năm 2026

Ngày 22/12, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Tựu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị là dịp đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm đầu vận hành mô hình mới, đồng thời xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm tiếp theo.
Khẳng định cam kết “lấy người dân làm trung tâm”

Khẳng định cam kết “lấy người dân làm trung tâm”

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch triển khai của địa phương, phường Tây Hồ xác định chiến dịch “phủ sóng” chữ ký số là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2025. Với mục tiêu cụ thể, rõ ràng là bảo đảm 100% hồ sơ trực tuyến có yêu cầu ký số được người dân thực hiện đầy đủ, đúng quy định, chiến dịch không chỉ mang tính thời điểm mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của phường. Quan trọng hơn, việc người dân chủ động sử dụng chữ ký số, công cụ có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay sẽ góp phần xây dựng niềm tin số, thúc đẩy giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và thuận tiện. Chiến dịch được triển khai cao điểm đến hết ngày 31/12/2025 và tiếp tục duy trì lâu dài theo phương châm “lấy người dân làm trung tâm”, với cam kết hỗ trợ thường xuyên, liên tục, đồng hành cùng Nhân dân trong hành trình xây dựng mô hình “Công dân số - Chính quyền số” văn minh, hiện đại.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra quân giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị, hướng tới xây dựng đô thị văn minh

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra quân giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị, hướng tới xây dựng đô thị văn minh

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành phố và Đảng ủy phường, ngày 13/12 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Lễ ra quân giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, qua đó tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, hướng tới xây dựng phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.
Xem thêm
Phiên bản di động