Niềm hạnh phúc của em học sinh nghèo được tặng thiết bị học online

Bất ngờ được Ban Giám hiệu và Công đoàn Trường Tiểu học Đại Áng (huyện Thanh Trì) tặng điện thoại thông minh để học online trong năm học mới, em Đặng Minh Cường không nén nổi xúc động. Từ đây, em sẽ được “lên lớp” cùng bạn bè, được nghe những bài giảng của thầy cô qua “zoom” mà không phải chật vật vì bỏ lỡ bài học như năm ngoái.
Gần 1.000 cán bộ, giáo viên huyện Thanh Trì tham gia phòng, chống dịch Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động, lực lượng tuyến đầu chống dịch Lực lượng y tế Phú Thọ xuyên đêm hỗ trợ xét nghiệm cho người dân huyện Thanh Trì

Niềm vui của em học sinh nghèo

Theo chân các thầy cô Ban Giám hiệu và Công đoàn trường Tiểu học Đại Áng đến nhà em Đặng Minh Cường (học sinh lớp 4) tại thôn Đại Áng, xã Đại Áng, chúng tôi không khỏi xúc động khi bước vào căn nhà đơn sơ nằm hẻo lánh ở khu ruộng rìa làng của bà cháu Cường. Bà Nguyễn Thị Dung, bà nội của Cường còn hồ hởi “khoe”: “Ôi như thế này là tốt lắm rồi cô ạ. Bao năm nay hai bà cháu đều đi ở nhờ và ở thuê, vừa mấy tháng trước còn ở trong cái chòi có 10 mét vuông bên rìa đường”.

Niềm hạnh phúc của em học sinh nghèo được tặng thiết bị học online
Căn nhà đơn sơ của bà cháu em Cường tại thôn Đại Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì

Bà Dung cho biết, căn nhà này được bà thu vén, vay mượn và nhờ người dựng tạm trên mảnh đất ruộng gia đình để lại. Gọi là nhà, nhưng chỉ là mấy bức tường thấp được quây lại bằng tôn. Bên trong là những vật dụng cũ kỹ và đơn sơ. Thế nhưng, trong hoàn cảnh thế này, em Đặng Minh Cường vẫn được nhận giấy khen của nhà trường mỗi dịp cuối năm học.

Được biết các thầy cô của Trường tiểu học Đại Áng đến để trao nhu yếu phẩm hỗ trợ và tặng điện thoại để em học online, hai bà cháu rưng rưng nước mắt. Năm ngoái do không có thiết bị học online nên em bỏ lỡ nhiều bài giảng. Năm nay em có thể cùng chúng bạn bước vào năm học mới tự tin hơn.

Qua lời tâm sự của bà Dung, gia đình Cường có hoàn cảnh éo le. Bố mẹ ly hôn, em sống cùng bà nội từ khi mới 20 tháng tuổi. Năm nay, bà Dung đã 66 tuổi, cũng là gần 10 năm hai bà cháu sống trong hoàn cảnh khó khăn, vất vả, lang thang đi ở thuê, ở nhờ hết nơi này đến nơi khác.

Bà Dung cho biết, hồi Cường còn bé, bà phải đi làm thuê dọn dẹp ở quán bia từ sáng đến tối, vì thế, sáng sáng bà đưa Cường đi gửi mẫu giáo ở xã rồi đến nơi làm, 4 giờ chiều bà lại chạy về đón Cường, đi gửi hàng xóm rồi quay lại làm thuê đến 8 giờ tối. Công việc của bà không ổn định, lúc thì Văn Điển, lúc lại làm tận đường Kim Đồng… cứ chạy đi chạy lại như con thoi.

Rồi hồi Cường bắt đầu học tiểu học, bà đi bán hàng thuê, dù trời rét hay gió mưa, cứ 4 rưỡi, 5 giờ sáng là bà lóc cóc đèo Cường đến nơi làm thuê, 7 giờ lại đèo Cường đến trường, sau đó lại đi làm. Những năm học lớp 1, lớp 2, lớp 3, Cường luôn là học sinh đến sớm nhất trường. “Hồi lớp 1 cháu còn bé quá, đến trường sớm lại sợ muỗi đốt nên tôi cho cháu mang cái màn để ngồi bên trong chờ đến giờ học. Giờ lớn hơn một chút, Cường có thể chơi quanh trong trường hoặc chơi với bác bảo vệ trường để chờ đến giờ học”, bà Dung tâm sự.

Niềm hạnh phúc của em học sinh nghèo được tặng thiết bị học online
Cô Chủ tịch Công đoànTrường Tiểu học Đại Áng và cô giáo chủ nhiệm thay mặt nhà trường đến nhà tặng điện thoại và sim 4G cho em Cường.

Trong mấy năm học, nếu tháng nào có chút tiền thì bà cho Cường học bán trú để đỡ phải đưa đón, còn hết tiền thì lại đón Cường về nhà ăn trưa, chiều lại đến lớp. Kèo kẽo như thế, vượt qua nắng mưa, gió rét, đến nay Cường đã lên lớp 4, năm nào cũng được giấy khen của trường, bà cũng mát lòng mát dạ.

Thu nhập của bà Dung mỗi ngày hơn 100 nghìn đồng, lại lo đủ thứ từ sinh hoạt hàng ngày đến việc học hành, sách vở cho Cường cho nên cứ ngừng làm thuê là hết tiền. Đợt này, các thầy cô Trường tiểu học Đại Áng còn tặng gạo, sữa, mỳ tôm và điện thoại, giúp hai bà cháu vượt qua khó khăn khi giãn cách, bà Dung rất cảm động. “Sự quan tâm của Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường rất có ý nghĩa đối với hai bà cháu tôi. Cảm ơn tấm lòng của các thầy cô”, bà Dung xúc động nói.

Em Đặng Minh Cường cho biết bản thân rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được thiết bị do Ban Giám hiệu và Công đoàn nhà trường tặng để học online. “Năm ngoái con không có thiết bị học online nên chỉ có thể xin cô bài tập rồi tự học. Năm nay con rất vui vì có thể học online, nghe bài giảng của cô qua mạng, được nhìn thấy các bạn trên zoom. Con hứa sẽ học tập tốt hơn để không phụ lòng các thầy cô”, Cường xúc động nói.

Khi được hỏi em có dùng thiết bị để chơi game không, em khẳng định sẽ dùng thiết bị vào việc học tập, có ích và cảm ơn các thầy cô đã cho em một cơ hội học tập, giúp em vượt qua hoàn cảnh khó khăn để bước vào năm học lớp 4.

Được biết, qua giới thiệu của Nhà trường và đồng chí Bí thư Đoàn xã Đại Áng, chị Nguyễn Thị Loan, nhân viên Tập đoàn Viettel đã tặng Cường 3 tháng miễn phí gói cước internet 4G để em học tập.

Tấm lòng của các thầy cô

Chia sẻ với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Lan Anh – Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, xã Đại Áng đã có 22 F0 phải thực hiện phong tỏa từ ngày 24/7/2021. Qua rà soát của các lớp, các cô đã lập danh sách 10 học sinh có gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã để hỗ trợ.

Trường Tiểu học Đại Áng nằm trên địa bàn xã thuần nông, đa số phụ huynh sống dựa vào cây lúa, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một số học sinh của trường có cha mẹ có bệnh về thần kinh. Khó khăn nhất có thể kể đến các em như em Đặng Minh Cường ở trên. Ngoài ra còn có hai anh em ruột Nguyễn Học Anh (lớp 3A2- học sinh khuyết tật) và Nguyễn Thị Anh Thư (học sinh 2A2), bố ảnh hưởng thần kinh, bố mẹ không có việc làm ổn định, chỉ đi làm thuê các việc đơn giản, gia đình diện hộ nghèo của xã. Hay em Nguyễn Thị Thu Trang lớp 5A4, mẹ bị bệnh hiểm nghèo, bố làm phụ hồ, không có việc làm ổn định, nhà đông anh em, gia đình diện hộ nghèo của xã.

Niềm hạnh phúc của em học sinh nghèo được tặng thiết bị học online
Ban Giám hiệu và Công đoàn Nhà trường tặng gạo, sữa, mỳ tôm cho các học sinh nghèo

“Hoàn cảnh của các em rất khó khăn, cha mẹ không có việc làm ổn định, thường chỉ đi làm thuê các nghề như phụ hồ, phục vụ tại các quán ăn, dọn nhà thuê,... để kiếm sống. Cuộc sống bình thường đã khó khăn nay lại nghỉ vì dịch bệnh lại càng khó khăn. Mặc dù gia đình các em cũng đã được các cấp chính quyền, các mạnh thường quân trong xã hỗ trợ, đã đủ ăn trong hai bữa chính của ngày, nhưng trước thềm năm học mới, Nhà trường quyết định trao quà hỗ trợ để động viên thêm các em, giúp các em có thêm bữa sáng để học tập tốt hơn. Món quà tài trợ của nhà trường tuy không lớn nhưng góp phần động viên gia đình và bản thân học sinh, để các em cố gắng phấn đấu học tập đầy đủ, đáp lại sự quan tâm của thầy cô, của Nhà trường nên trong tuần học đầu tiên các em học sinh diện nghèo đã tham gia học trực tuyến đầy đủ”, cô Lan Anh chia sẻ.

Vừa qua, Nhà trường đã trao tặng 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Mỗi suất quà gồm 5kg gạo, 1 thùng mì tôm Omachi và 1 thùng sữa tươi Vinamil dung tích 180ml/hộp. Ngoài phần quà như trên, Nhà trường cũng trao thêm một suất quà đặc biệt cho em Đặng Minh Cường.

Mặc dù còn nhiều khó khăn vì xã bị phong tỏa nhiều ngày nhưng với sự nỗ lực của nhà trường và sự hỗ trợ từ đội thiện nguyện xã Đại Áng, Nhà trường đã phát đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày khai giảng. Với những học sinh do dịch bệnh không mua được vở, giáo viên của nhà trường đã mua và nhờ đội thiện nguyện gửi vở về nhà cho các con.

“Đến ngày 5/9, học sinh nhà trường đã có đủ thiết bị để tham gia học online, tỉ lệ học online hàng ngày đạt khoảng 97%, có khoảng 3% học sinh bị out ra do đường truyền mạng nhà các em chưa thật ổn định. Với những học sinh đó, giáo viên đã kịp điểm danh và tương tác trực tiếp với các em sau buổi học vào buổi chiều hoặc buổi tối nên các em đã nắm được nội dung bài học của ngày. Với học sinh lớp 1, 2 và học sinh diện trung bình lớp 3,4,5 khả năng nắm bắt kiến thức qua hình thức online chưa đạt như mong muốn”, cô Lan Anh cho biết.

Để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường, Nhà trường đã xây dựng phương án phòng dịch, phương án xử lý khi có người nghi mắc Covid-19. Đặc biệt nhà trường đã chuẩn bị khu vực rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, sổ theo dõi sức khỏe học sinh; tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về các phương án xử lý khi học sinh đến trường… để đảm bảo các em học sinh và các thầy cô giáo được quay trở lại trường trong an toàn.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, nhà trường còn điều động giáo viên nhiều buổi tham gia hỗ trợ nhập hồ sơ trong công tác tiêm phòng vắc xin Covit-19 cho nhân dân trong xã.

Đồng hành cùng các hoạt động Công đoàn của Trường Tiểu học Đại Áng, ông Bùi Văn Bình - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ học sinh, Nhà trường cũng hỗ trợ cho 26 cán bộ, nhân viên, giáo viên thường trú trên địa bàn xã Đại Áng trong diện bị phong tỏa một số lương thực, thực phẩm thiết yếu. Công đoàn nhà trường cũng đã hỗ trợ thực phẩm cho 3 nhân viên tổ bảo vệ trong thời gian xã Đại Áng bị phong tỏa. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng rất ý nghĩa của Nhà trường đã góp phần cùng tổ chức Công đoàn huyện Thanh Trì nói riêng và Thành phố nói chung chia sẻ khó khăn với học sinh, giáo viên, nhân viên, phát huy tinh thần tương thân tương ái, cùng vượt qua đại dịch.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Sáng 22/12, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thuận An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Ngày 22/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã vượt qua những cung đèo quanh co, hun hút của miền Tây Bắc để đến với đồng bào và những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa vùng biên giới xa xôi, khắc nghiệt của Lai Châu, bình yên vẫn được gìn giữ bền bỉ từng ngày, bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ, thầm lặng mà kiên cường của người lính biên phòng nơi tuyến đầu.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Nhân kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2025), sáng 22/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong trận bom B52 tháng 12/1972 tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên (số 51 phố Khâm Thiên).
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động