Những ngày du lịch Hà Nội - Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

Chương trình “Những ngày du lịch Hà Nội - Việt Nam” diễn ra từ ngày 15 - 17/8/2025 là một trong những hoạt động nổi bật của Việt Nam tại Triển lãm Thế giới (World Expo 2025) Osaka - Kansai, Nhật Bản.
Sắp công bố 80 sản phẩm du lịch Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9 Du lịch Hà Nội đón làn sóng bùng nổ dịp đại lễ Quốc khánh 2/9

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, thành phố Hà Nội luôn ưu tiên, tập trung nguồn lực phát triển ngành Du lịch theo hướng chuyên nghiệp với các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn. Với những đóng góp mạnh mẽ vào GRDP của Thành phố, ngành Du lịch tiếp tục khẳng định vai trò trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có sức lan tỏa lớn của Thủ đô Hà Nội.

Những ngày du lịch Hà Nội - Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu tại chương trình "Những ngày du lịch Hà Nội - Việt Nam".

Năm 2025, Hà Nội phấn đấu đón 31,8 triệu lượt khách, trong đó có 7,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng trưởng 22,8% so với năm 2024. Trong những năm vừa qua, Hà Nội đạt nhiều giải thưởng uy tín từ các tổ chức du lịch quốc tế: Tổ chức Du lịch Thế giới (WTA) bình chọn Hà Nội là “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á năm 2024”; Tripadvisor đã xếp hạng Hà Nội là “Điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới” và nằm trong danh sách 25 điểm đến phổ biến nhất thế giới. Đây là nền tảng vững chắc để Hà Nội trở thành điểm đến tiêu biểu, đại diện cho du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Từ lâu, Hà Nội là điểm đến hấp dẫn du khách bởi sự phong phú và đa dạng của các di sản văn hóa. Với hơn 6.000 di tích văn hoá lịch sử, gần 1.793 di tích văn hoá phi vật thể, 1.350 làng nghề và làng có nghề… thành phố Hà Nội được UNESCO vinh danh với nhiều danh hiệu như: “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”…

Nhiều di sản của Hà Nội là nơi khởi đầu cho các tuyến du lịch di sản, du lịch trải nghiệm hấp dẫn kết nối đến các điểm đến khác. Điển hình như di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long kết nối với Khu di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Tràng An (tỉnh Ninh Bình), di sản thiên nhiên thế giới và kỳ quan thiên nhiên thế giới mới vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh)...

Các địa phương này hiện nay đều có hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại với các sân bay, tuyến đường cao tốc và hệ thống cơ sở lưu trú đẳng cấp để du khách có thể tiếp tục các lộ trình khám phá và trải nghiệm Việt Nam.

Năm 2025, Thủ đô Hà Nội vinh dự là điểm đến trung tâm của chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam. Hướng tới sự kiện trọng đại này, ngành Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch hấp dẫn, gia tăng sức hút với du khách trong nước và quốc tế. Đáng chú ý là việc giới thiệu hơn 80 sản phẩm du lịch vừa ra mắt.

Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Việt Nam đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế, đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025, Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác quy hoạch, xây dựng và ban hành chính sách, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

Đồng thời đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, hợp tác trong nước và quốc tế, tạo bước đột phá trong thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế từ các thị trường trọng điểm và tiềm năng.

Những năm qua, thị trường Nhật Bản nói chung và thành phố Osaka nói riêng luôn là thị trường hàng đầu gửi khách đến Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Những ngày du lịch Hà Nội - Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản
Du khách tham quan khu trưng bày của Hà Nội.

Cụ thể, trong năm 2024, Hà Nội đã đón 270.000 khách Nhật Bản. Đối với Nhật Bản - đặc biệt là thành phố Osaka, khách Nhật Bản đến Việt Nam có nhiều phân khúc: học sinh - sinh viên, khách trung niên, cao tuổi, khách công vụ, MICE (du lịch kết hợp tổ chức sự kiện)... Họ yêu thích di sản văn hóa, lịch sử, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm du lịch đêm.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ nhiều năm qua, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố của Nhật Bản, trong đó có thành phố Osaka, đã có mối quan hệ hợp tác sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có nội dung triển khai hợp tác phát triển du lịch. “Chương trình “Những ngày Du lịch Hà Nội” tại World Expo Osaka 2025 là cơ hội tốt để quảng bá rộng rãi hình ảnh “Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo” tới du khách và bạn bè quốc tế. Sự kiện này là cơ hội để hai bên đẩy mạnh hoạt động du lịch Hà Nội - Osaka phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững”, ông Trần Trung Hiếu nhấn mạnh.

Tại World Expo 2025, thành phố Hà Nội xây dựng không gian giới thiệu du lịch với chủ đề “Hà Nội: Điểm đến An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Tại đây, ngành du lịch Thủ đô sẽ giới thiệu tới người dân Nhật Bản và du khách các hình ảnh, video về di sản, lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội truyền thống, hiện đại, hội nhập; đồng thời giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm du lịch từ các làng nghề truyền thống của Hà Nội như: gốm sứ Bát Tràng, lụa tơ tằm Vạn Phúc, tranh dân gian, sơn mài…

Bên cạnh đó, Hà Nội còn giới thiệu các hoạt động trải nghiệm, tương tác hấp dẫn như: thưởng thức ẩm thực món ngon Hà Nội, pha trà sen truyền thống; mặc trang phục truyền thống Việt Nam (áo dài, áo tứ thân, nón quai thao…); chơi và tìm hiểu về nhạc cụ dân tộc Việt Nam (đàn tranh, đàn bầu…).

Ngoài ra, du khách có thể tiếp cận các thông tin về các doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch của Hà Nội, Việt Nam, hướng đặc biệt dành cho thị trường khách từ Nhật Bản.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị Hội ý nghiệp vụ tập trung đánh giá tình hình và đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc bảo đảm an ninh trật tự tại các dự án giao thông huyết mạch và cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hạ tầng đô thị Thủ đô phát triển bền vững.
Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Rạng sáng 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực Chợ Xanh (phố Định Công, phường Phương Liệt). Nhờ sự phản ứng nhanh chóng, hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và các đơn vị chức năng địa phương, đám cháy đã được khống chế kịp thời, bảo vệ thành công hơn 2.000m2 diện tích ki-ốt và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu dân cư đông đúc xung quanh.
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Dự tính tổng nguồn lực đầu tư cho Đặc khu Côn Đảo giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 51.000 tỷ đồng.
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.

Tin khác

Vé cáp treo lên núi Bà Đen chỉ 200.000 đồng trong tháng cuối năm

Vé cáp treo lên núi Bà Đen chỉ 200.000 đồng trong tháng cuối năm

Từ ngày 20/12 đến 31/12/2025, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain áp dụng chính sách giá vé đặc biệt chưa từng có: chỉ 200.000 đồng cho combo lên Chùa Hang và đỉnh núi.
Sắp có gì ở “siêu sự kiện” chuyển đổi số quốc gia?

Sắp có gì ở “siêu sự kiện” chuyển đổi số quốc gia?

Nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Việt Nam mang tên "Visit Vietnam" ra mắt ngày 20/12, hứa hẹn dẫn dắt thị trường du lịch Việt Nam vươn ra thế giới.
Ngày 29/12 sẽ diễn ra Lễ An vị Tôn Tượng Đức Phật Câu Na Hàm trên núi Bà Đen

Ngày 29/12 sẽ diễn ra Lễ An vị Tôn Tượng Đức Phật Câu Na Hàm trên núi Bà Đen

Ngày 29/12/2025 (nhằm ngày 10/11 năm Ất Tỵ), lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm sẽ chính thức diễn ra tại núi Bà Đen (Tây Ninh,) đưa thêm một lý do nữa để du khách đến với ngọn núi cao nhất Nam bộ và gửi gắm ước mong về một cuộc sống cát tường, tài lộc.
Tái hiện không gian làng nghề, phố nghề Hà Nội xưa tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Tái hiện không gian làng nghề, phố nghề Hà Nội xưa tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Từ ngày 11 đến 14/12, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, quy tụ 100 gian hàng mô phỏng nét kiến trúc phố xưa.
Giới trẻ đổ về núi Bà Đen, Tây Ninh “săn” hoàng hôn

Giới trẻ đổ về núi Bà Đen, Tây Ninh “săn” hoàng hôn

Không chỉ sốt rần rần với những hiện tượng mây kỳ thú, núi Bà Đen thời gian gần đây còn trở thành điểm đến “săn” hoàng hôn cực hút giới trẻ, bởi vẻ đẹp siêu thực hiếm có.
11 tháng năm 2025: Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách du lịch

11 tháng năm 2025: Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách du lịch

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 11 tháng năm 2025, Hà Nội đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số đó, khách du lịch quốc tế đạt 7,09 triệu lượt, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2024 (bao gồm 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa đạt 23,84 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách du lịch tăng cao kéo theo tổng thu từ khách du lịch đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Sun World Fansipan Legend tung ưu đãi “khủng” cho người dân Lào Cai mới

Sun World Fansipan Legend tung ưu đãi “khủng” cho người dân Lào Cai mới

Khu du lịch Sun World Fansipan Legend vừa tung ra chương trình ưu đãi lớn, đồng giá giá vé cáp treo chỉ còn 250 ngàn đồng, áp dụng cho toàn bộ công dân của tỉnh Lào Cai mới (hợp nhất từ Lào Cai và Yên Bái trước đây) từ ngày 18/11 đến hết ngày 23/11/2025.
Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025: Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025: Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Tối 23/11, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Lễ bế mạc Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 chính thức khép lại hành trình “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức” đầy cảm xúc.
Sắp diễn ra Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025

Sắp diễn ra Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025

Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”.
Bánh mì Việt Nam tiếp tục được vinh danh

Bánh mì Việt Nam tiếp tục được vinh danh

Bánh mì Việt Nam một lần nữa gây chú ý khi mới đây CNN Travel tiếp tục đưa món ăn này vào danh sách 25 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới.
Xem thêm
Phiên bản di động