Những “lá chắn thép” chống dịch miền biên viễn

(LĐTĐ) Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Thủ tướng, những chiến sĩ quân hàm xanh nơi núi rừng Tây Bắc đã không ngại gian khổ, quyết tâm thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới, vừa làm tốt công tác phòng chống, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào vùng nội địa.
Siết chặt quản lý, tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch Covid-19

Vượt khó để chống dịch

Cuối tháng 3, cùng với Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, chúng tôi có dịp đi thực tế tại các Đồn Biên phòng thuộc hai tỉnh Điện Biên, Sơn La. Dọc theo tuyến đường biên giới là hình ảnh những chiến sĩ biên phòng ngày đêm chắc tay súng tuần tra, bảo vệ biên giới, ngăn chặn tình trạng xâm nhập, vượt biên trái phép, tạo thành “lá chắn” phòng, chống dịch.

Những “lá chắn thép” chống dịch miền biên viễn
Chốt kiểm soát, ngăn chặn chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Thanh Luông (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên). Ảnh: P.T

Tại chốt kiểm soát, ngăn chặn dịch Lếch Cuông (Đồn Biên phòng Thanh Luông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên),trong câu chuyện với Thiếu tá Trần Tiến Lực (Chỉ huy chốt) chúng tôi càng thấu hiểu hơn sự hy sinh, hơn thế nữa là tinh thần, ý chí và cả trách nhiệm vì sự bình yên của nhân dân. Thiếu tá Trần Tiến Lực chia sẻ, kể từ khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đầu năm 2020, chốt Lếch Cuông đã được thiết lập. Bốn cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân địa phương có mặt tại chốt 24/7 để kiểm soát chặt chẽ người ra vào. Cùng với đó, các chiến sĩ liên tục tuần tra hàng chục km đường rừng biên giới theo địa bàn được phân công.

Theo Thiếu tá Trần Tiến Lực, 100% cán bộ, chiến sĩ trực chốt tại Lếch Cuông đều trong cảnh xa nhà. Nhớ lại thời điểm đón giao thừa tại chốt, Thiếu tá Trần Tiến Lực bồi hồi: “Tết đến, Xuân về ai chẳng nhớ thương gia đình, vợ con.Nhưng tôi và các đồng đội xác định tư tưởng, dù thời chiến hay thời bình, khi Tổ quốc cần, chúng tôi đều sẵn sàng. Vậy là khi ấy anh em càng gắn bó, quyết tâm chặn dịch”. Quê nhà ở Thái Bình, Thiếu tá Trần Tiến Lực cũng đã lâu rồi chưa được gặp vợ con. Vợ ở nhà còn lo cho 2 con đi học nên có khi cả năm mới lên thăm chồng được một lần. “Cũng may giờ đây có sóng điện thoại, gia đình tuy xa mà gần. Ở giữa núi rừng hùng vĩ, nghe giọng vợ động viên, các con ríu rít hỏi thăm bố, tôi như được tiếp thêm rất nhiều dũng khí” - Thiếu tá Trần Tiến Lực bày tỏ.

Còn tại Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), Thiếu tá Nguyễn Đình Thuần (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Pồn) cho biết, đơn vị đã tăng cường 6 tổ chốt chặn, túc trực 24/24 giờ. Thiếu tá Nguyễn Đình Thuần chia sẻ, khoảng giữa năm 2020, Thiếu úy Vàng A Bia (Đội trưởng Đội Vận động quần chúng) háo hức vì sắp được tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, đại dịch bùng phát trở lại, gác niềm vui riêng, Thiếu úy Vàng A Bia đã bàn với gia đình hai bên hoãn đám cưới để ở lại đơn vị cùng đồng đội bảo vệ biên cương.

Tương tự, tại Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La), Trung tá Phùng Trọng Khiêm (Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Tương) cũng kể câu chuyện về Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hiệp (quê ở Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) - là chiến sĩ quân y của Đồn. Khi dịch bùng phát trở lại, Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hiệp sắp đến ngày nghỉ phép để về quê cưới vợ. Mọi việc đã được gia đình hai bên chuẩn bị sẵn sàng, thiệp mời đã được gửi đi. Nhưng vì nhiệm vụ, Thiếu úy Nguyễn Mạnh Hiệp đã sẵn sàng gác lại niềm vui riêng, có mặt tại Trạm kiểm soát Biên phòng Pa Khôm để cùngTrung tâm Y tế dự phòng xã Chiềng Tương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Bảo đảm an toàn dịch bệnh

Từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam, công tác siết chặt biên giới, chốt chặn đường mòn, lối mở được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Sơn La thực hiện nghiêm túc. Quân số được điều động tăng cường, nhiều cán bộ chiến sĩ phải gác lại chuyện riêng để hoàn thành nhiệm vụ “canh cho dân ngủ”, trên dưới một lòng quyết tâm, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh.

Chia sẻ sâu hơn về vấn đề này, Đại tá Trần Nam Trung (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết: Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài hơn 455 km với 2 tuyến biên giới (Việt Nam - Trung Quốc dài 40,861 km; Việt Nam - Lào dài 414,712 km). Địa bàn biên giới gồm 4 huyện (Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé) với 29 xã, 299 thôn bản, 16 dân tộc sinh sống. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh. Tính đến hết quýI/2021, lực lượng biên phòng của tỉnh đã và đang duy trì 69 tổ, chốt/286 cán bộ, chiến sĩ biên phòng (55 tổ, chốt cố định và 14 tổ cơ động) ngày đêm bám chốt, bám biên giới, đảm bảo tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở.

Những “lá chắn thép” chống dịch miền biên viễn
Những chốt chặn vững vàng trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: P.T

Bên cạnh đó, lực lượng biên phòng tỉnh cũng quản lý chặt chẽ các hoạt động xuất nhập cảnh, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm dịch, phân luồng đưa người nhập cảnh về khu cách ly theo đúng quy định; thực hiện tốt việc phát hiện, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển hành hóa trái phép qua biên giới. Đến hết tháng 2/2021, lực lượng biên phỏng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 324 trường hợp vượt biên, nhập cảnh trái phép; tiếp nhận 146 trường hợp xuất cảnh trái phép do phía Lào và Trung Quốc trao trả, bàn giao cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định. “Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, siết chặt biên giới, rà soát chặt chẽ tạm trú, tạm vắng trên địa bàn, quyết liệt cùng cả nước ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch” - Đại tá Trần Nam Trung thông tin.

Đại úy Trần Hồng Điệp (Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Luông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết, năm 2020 và quý I/2021, thực hiện “nhiệm vụ kép” mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giao, Đồn Biên phòng Thanh Luông đã làm tốt công tác bảo vệ biên giới, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, Đồn đã duy trì cố định 2 tổ chốt trên biên giới, 1 tổ cơ động với quân số là 16 người. Các tổ chốt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp; phối hợp với chính quyền địa phương các xã biên giới tổ chức tuyên truyền thông qua việc phát tờ rơi, ký cam kết, loa phát thanh để người dân hiểu và chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch…

Còn tại tỉnh Sơn La, theo Đại tá Vũ Đức Tú (Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La), thời gian qua, nhờ làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch Covid-19 nên Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.“Lực lượng Biên phòng Sơn La đã thành lập các tổ, chốt trên biên giới, đưa cán bộ, chiến sĩ ra tất cả các đường mòn, lối mở, cửa khẩu phụ để quản lý, bảo vệ, ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập. Chúng tôi cũng đã tăng cường lực lượng, nhất là vào dịp lễ, tết. Cùng với đó là kết hợp thông tin, tuyên truyền cho bà con nhân dân trong việc phòng, chống dịch bệnh nên đã giữ được sự ổn định, bình yên nơi biên giới” - Đại tá Vũ Đức Tú chia sẻ.

Có thể khẳng định, bằng tinh thần chủ động, tích cực, vượt khó, những chiến sĩ quân hàm xanh đã phát huy vai trò lực lượng xung kích nơi tuyến đầu, tạo “lá chắn thép” trong phòng, chống dịch Covid-19,từ đó góp phần ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh ngay từ cửa ngõ biên giới./.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động