Những đoàn viên sẵn sàng góp sức trẻ, chống dịch

(LĐTĐ) Bằng tinh thần xung kích, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch, bệnh Covid-19, đoàn thanh niên huyện Mỹ Đức đã và đang vào cuộc kịp thời, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm tiên phong với nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo. Họ “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền, vận động, rà soát, sàng lọc người nghi nhiễm Covid-19, “xông trận” trực chốt tại các điểm kiểm soát dịch…    
nhung doan vien san sang gop suc tre chong dich 106018 Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội
nhung doan vien san sang gop suc tre chong dich 106018 LĐLĐ huyện Mê Linh kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động chung tay chống dịch
nhung doan vien san sang gop suc tre chong dich 106018 Tăng cường xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng

Gần 2 tháng nay, bất kể trời nắng hay mưa, 100% các cơ sở đoàn trong toàn huyện luôn bận rộn, mải miết với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

nhung doan vien san sang gop suc tre chong dich 106018
Những chiếc khẩu trang, chai nước rửa tay sát khuẩn... được đoàn viên, thanh niên phát tới tận tay người dân(Ảnh: Huyện đoàn Mỹ Đức cung cấp)

Từng công việc in ấn, phân loại, phát tờ rơi đến tận tay các hộ dân, căng treo băng rôn, khẩu hiệu... tại các vị trí công cộng như trụ sở cơ quan, chợ, trạm y tế, trường học và mới đây là trực hàng ngày tại các chốt kiểm soát… đều được tổ chức đoàn thanh niên từ huyện đến xã thực hiện có hiệu quả.

Thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05 của Ủy ban nhân dân Thành phố cùng với sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Mỹ Đức, ngay trong ngày 1/4, 124 chốt, trạm kiểm soát phòng dịch Covid-19 đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại các xã lập ra….

Các chốt, trạm cùng các biện pháp tuyên truyền được thực hiện quyết liệt nhưng linh hoạt, không chồng chéo nhau, đảm bảo tốt nhất việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Đơn cử, trong sáng ngày 1/4, trên địa bàn xã Phùng Xá, đội tuyên truyền lưu động (trong đó lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên) đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin dịch bệnh đến từng thôn, từng ngõ, từng nhà các hộ dân.

Đồng thời 5 chốt kiểm soát dịch đã được lập ra tại nhiều khu vực cửa ngõ. Đối với người dân có nhu cầu vào trong địa bàn xã Phùng Xá khi qua chốt đều phải khai báo thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe đối với các thành viên trong tổ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19.

Anh Hoàng Quý Tuyên, Bí thư Đoàn xã Phùng Xá cho biết ngay từ khi có dịch, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỹ Đức; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của xã, Đoàn thanh niên xã đã tổ chức tuyên truyền thông tin về dịch bệnh đến toàn thể đoàn viên thanh niên và người dân trong xã.

Thời gian đầu, loa truyền thanh của xã phát sóng hai lần/ngày thông tin về dịch bệnh tuy nhiên hiện nay tần suất, thời lượng phát sóng đã nhiều hơn mỗi ngày từ 4-5 lần.

nhung doan vien san sang gop suc tre chong dich 106018
Những đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt tham gia trực tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

Đặc biệt đội tuyên truyền lưu động trong đó lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hạn chế đến các nơi tập trung đông người, hạn chế ra đường khi không cần thiết, không chạy theo tâm lý đám đông, tích trữ nhu yếu phẩm, không tham gia chia sẻ, bình luận những thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Đồng thời Đoàn thanh niên xã thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh theo các kênh chính thống của Ðảng, Nhà nước, của Đoàn cấp trên để đoàn viên, thanh niên nắm rõ, tuyên truyền giúp người dân không hoang mang, lo lắng.

“Đoàn thanh niên xã bố trí các đoàn viên, thanh niên tham gia trực tại các chốt, trạm kiểm soát dịch. Chúng tôi động viên nhau gạt hết việc riêng, không quản ngại giờ giấc, quyết tâm làm hết sức mình để phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Tại các chốt kiểm soát dịch được bố trí các ca trực, đảm bảo trực thông suốt từ 6 giờ sáng đến 22 giờ nhằm kiểm soát tất cả người từ bên ngoài vào địa phương. Thời gian này, khối lượng công việc nhiều nhưng đoàn viên, thanh niên trong xã đều hăng hái, nhiệt tình, tham gia một cách nghiêm túc”, Bí thư Đoàn xã Phùng Xá chia sẻ.

Nhiều phần việc thiết thực

Không chỉ riêng Đoàn thanh niên xã Phùng Xá, các hoạt động phòng, chống dịch của huyện Mỹ Đức nhận được sự chung tay của hầu hết đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

nhung doan vien san sang gop suc tre chong dich 106018
Chẳng quản ngại nắng - mưa, sớm - tối, họ vẫn sẵn sàng tham gia Đội tuyên truyền lưu động, tuyên truyền thông tin về dịch bệnh đến từng thôn, xóm (Ảnh: Huyện đoàn cung cấp)

Chia sẻ rõ hơn về các hoạt động mà huyện đoàn đã và đang triển khai, Bí thư huyện đoàn Mỹ Đức Nguyễn Trang Thu cho biết: Nhận được sự Chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện Mỹ Đức, Huyện Đoàn đã vào cuộc tuyên truyền, định hướng thông tin trong thanh niên và nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền lưu động, vệ sinh môi trường, cấp phát khẩu trang, nước rửa tay... Với phương châm mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên tích cực ở các thôn, xã.

Trong thời gian này huyện đoàn kịp thời điều chỉnh quy mô ra quân các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chú trọng triển khai theo các đội hình nhỏ để tránh tập trung đông người, kết nối, huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Ngay trong thời gian đầu khi dịch bệnh xảy ra, huyện đoàn Mỹ Đức đã chỉ đạo cơ sở đoàn các xã tổ chức triển khai đều đặn các hoạt động vệ sinh môi trường, trong đó bảo đảm trang bị khẩu trang, nước khử khuẩn và các vật dụng bảo hộ cần thiết cho tình nguyện viên khi tham gia hoạt động.

Bên cạnh đó, đoàn thanh niên các xã đều tham gia đội tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, treo băng rôn… có nội dung về tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, từ đó tạo hiệu ứng tích cực trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Giúp mỗi người dân hiểu đúng, hiểu đủ, tránh hoang mang hoặc chủ quan về dịch.

“Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức tặng hơn 10.000 chiếc khẩu trang, 3.500 chai nước muối súc miệng, 2000 chai nước rửa tay khô, tổ chức 9 đợt ra quân vệ sinh môi trường tại các xã với tổng trên 7.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, căng treo trên 450 băng rôn, cờ nheo tuyên truyền phòng chống dịch. Đặc biệt các đoàn viên, thanh niên của huyện là lực lượng nòng cốt của 28 đội tuyên truyền lưu động, và thành viên tích cực của 124 chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh…”, Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Trang Thu cho hay.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Xem thêm
Phiên bản di động