Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội

Chiều 6/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của đại diện Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các ban, bộ, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương vào Dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, nâng tầm chất lượng sống Mặt trận Tổ quốc xã Thượng Phúc đóng góp nhiều ý kiến vào văn kiện Đại hội MTTQ xã Ứng Hòa hoàn thành góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội
Các đồng chí Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Thái Đại Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Phương Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội được Thành ủy khởi động từ giữa năm 2024. Đến nay, đã hoàn thiện dự thảo lần thứ tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến rộng rãi từ các tổ chức Đảng, nhân dân, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, các nhà khoa học, chuyên gia và nguyên lãnh đạo Thành phố qua nhiều hội nghị, kênh góp ý trực tiếp và trực tuyến.

Việc xây dựng văn kiện Đại hội nhiệm kỳ này có nhiều điểm khác biệt so với các nhiệm kỳ trước.

Thứ nhất, hiện nay, Hà Nội đã hội tụ đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý giúp định hướng quá trình phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu khai mạc và định hướng thảo luận.

Thứ hai, quan điểm xây dựng văn kiện của Đảng bộ ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm; song song với đó, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án cụ thể có lộ trình, phương thức, nguồn lực đi kèm khắc phục tình trạng chậm trễ trong cụ thể hóa các mục tiêu.

Thứ ba, văn kiện Đại hội Đảng bộ không chỉ dùng trong hệ thống chính trị mà cần phải có những tinh thần, hơi thở của cuộc sống, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức đối với những vấn đề lớn của Thủ đô. Qua đó, thấy được Hà Nội sẽ phát triển thế nào trong 5 - 10 năm tới và các năm tiếp theo.

Nhân dân thấy được mình thụ hưởng thành quả gì từ sự phát triển của Thủ đô. Quan trọng nhất, từng người dân, cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, tổ chức thấy được mình cần tham gia, đóng góp gì cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị các đại biểu tập trung góp ý một số nội dung trọng tâm như chủ đề và phương châm Đại hội; về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và đột phá lớn; về nguồn lực và cơ chế chính sách; về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ chủ chốt…

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy đánh giá, dự thảo Văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, kết cấu rõ ràng và đi vào trọng tâm. Tuy nhiên, do giới hạn dung lượng nên nhiều nội dung còn chưa cụ thể.

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy góp ý tại hội nghị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy cho rằng, Hà Nội cần rà soát, xác định các nội dung ưu tiên và thành tựu nổi bật để tiếp tục phát huy, đồng thời chỉ ra những hạn chế để có giải pháp khắc phục. Các chỉ tiêu cần cụ thể, sát thực tiễn, tránh đưa ra các viễn cảnh thiếu tính khả thi.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế Phạm Minh Khuê ghi nhận dự thảo Văn kiện đã thể hiện tinh thần ngắn gọn, cô đọng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin, phản ánh toàn diện các mặt hoạt động, trong đó có ngành y tế. Về nhiệm vụ và giải pháp, đồng chí Phạm Minh Khuê đề xuất làm rõ hơn nội dung nâng cao chất lượng y tế cơ sở và bổ sung nội dung chuyển đổi số y tế (hồ sơ sức khỏe điện tử, AI trong khám, chữa bệnh…).

Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Lê Sỹ Tùng góp ý, để thúc đẩy khoa học công nghệ, Hà Nội nên tập trung vào các ngành nghề công nghệ mới, có giá trị kinh tế cao như công nghệ bán dẫn, AI, công nghệ tế bào gốc, vi sinh… “Thành phố có thể tăng cường hợp tác, tận dụng các công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế và cộng đồng. Đặc biệt, cần thúc đẩy liên kết 4 nhà để chế biến và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, tạo ra sản phẩm giá trị cao”, đồng chí Lê Sỹ Tùng nói.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao sự đổi mới trong việc xây dựng Báo cáo chính trị của Đảng bộ Thành phố. báo cáo ngắn gọn, súc tích, phản ánh trung thực kết quả phát triển và nêu rõ các tồn tại, hạn chế, thể hiện tinh thần tự soi, tự sửa nghiêm túc. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò đầu tàu của Đảng bộ Hà Nội trong bối cảnh nhiều biến động.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề xuất bổ sung từ “văn hiến” vào chủ đề Đại hội. Về kết quả, cần nhấn mạnh thêm các điểm sáng: Dân vận chính quyền, tỷ trọng kinh tế số, giáo dục... và vai trò dẫn đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới; có đánh giá riêng cho từng tổ chức như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân... để thể hiện đúng vai trò.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, bên cạnh những ý kiến được nêu trực tiếp tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội đã nhận được hơn 20 văn bản góp ý từ các cơ quan Trung ương, các tỉnh và thành phố trên cả nước. Những ý kiến này không chỉ thể hiện trách nhiệm và tâm huyết, mà còn chứa đựng tình cảm, sự kỳ vọng sâu sắc dành cho Thủ đô.

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ Hà Nội
Toàn cảnh hội nghị.

Giải trình thêm một số nội dung đại biểu quan tâm, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, để bảo đảm tiến độ gửi Dự thảo Văn kiện tới các cơ quan Trung ương và công bố công khai lấy ý kiến nhân dân, Thành phố đã lấy mốc thời gian là tháng 6/2025. Tại thời điểm đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền hai cấp chưa được thực hiện. Thành phố đã tiếp tục cập nhật và sẽ bổ sung đánh giá bước đầu về mô hình chính quyền đô thị hai cấp tại Hà Nội đến hết tháng 7/2025.

Về công tác xây dựng các chỉ tiêu phát triển, Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, so sánh với các đô thị lớn trong nước như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, và các thủ đô, thành phố lớn trong khu vực và trên thế giới như Seoul, Thượng Hải, Bắc Kinh... Việc so sánh được thực hiện trên cơ sở số liệu của các tổ chức quốc tế uy tín, nhằm bảo đảm tính khách quan, toàn diện. Hà Nội xác định không chỉ cạnh tranh trong nước, mà phải vươn tầm khu vực và quốc tế. Vì vậy, các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045 đều đặt trọng tâm ở tầm nhìn khu vực và toàn cầu.

Nhấn mạnh, trước khi tập thể Bộ Chính trị làm việc với Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ gửi Dự thảo Văn kiện để lấy ý kiến các cơ quan Trung ương, nhằm hoàn thiện báo cáo bảo đảm đúng yêu cầu của Trung ương và thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Thủ đô, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, trao đổi, góp ý để Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội đạt chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tin khác

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Sáng 22/12, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thuận An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đảng ủy phường Tây Hồ đã phối hợp với Viettel Hà Nội và Viettel Tây Hồ tổ chức buổi sinh hoạt chính trị quý IV/2025 theo hình thức xem phim điện ảnh “Mưa đỏ”.
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), phường Ba Đình đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa cùng lãnh đạo một số các phòng, ban, ngành của xã đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Quốc Huy cùng Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo xứ Yên Kiện và Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo họ Thanh Nê.
Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Giữa nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ của xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội, thôn Thái Bình những năm gần đây luôn giữ được sự ổn định, đoàn kết và đồng thuận cao trong Nhân dân. Có được điều này phải kể đến vai trò quan trọng của đồng chí Nguyễn Quang Tuyến - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thái Bình, người đã lặng lẽ “giữ lửa” cho công tác Đảng ở cơ sở bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm bền bỉ.
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với nhiều đóng góp cho hoạt động của Tổ dân phố, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông Đào Duy Bá (sinh năm 1957) - Bí thư Chi bộ 18 phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phương Liệt đề nghị khen thưởng Bí thư Chi bộ xuất sắc.
Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Ở thôn Cổ Điển B, xã Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận là người luôn trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Những năm qua, thôn Phúc Trạch (xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội) đã có nhiều chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ và thầm lặng của đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, gương mẫu đi đầu của bà Lê Thị Muộn - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Phúc Trạch.
Xem thêm
Phiên bản di động