Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh:

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong 6 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã tích cực triển khai các hoạt động với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động huyện đã chăm lo tốt quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19, tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sát thực tiễn, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.
Quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa: Tích cực chăm lo đời sống cho người lao động Ưu tiên nguồn lực tài chính công đoàn để chăm lo, bảo vệ người lao động

Chăm lo tốt các chế độ cho người lao động

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 của Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh cho thấy, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp cho các đoàn viên Công đoàn. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tổ chức tốt việc ký Thỏa ước lao động tập thể.

Các Thỏa ước lao động tập thể ký kết mới đảm bảo nhiều quyền lợi cốt lõi đã được Công đoàn cơ sở thương lượng đưa vào thỏa ước lao động tập thể như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao tay nghề; chính sách lao động nữ, đảm bảo bữa ăn ca của công nhân lao động với mức thấp nhất 15.000 đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong 6 tháng đầu năm
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tổ chức hội khoẻ trong công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh năm 2021. (Ảnh chụp thời điểm trước khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát)

Thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh ban hành kế hoạch chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021, trong đó, yêu cầu Công đoàn khối doanh nghiệp tự kiểm tra về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại đơn vị mình. Đồng thời Liên đoàn lao động huyện cũng phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật Lao động, luật Bảo hiểm xã hội...

Kết quả thanh tra cho thấy việc thực hiện pháp luật Lao động; luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện của các doanh nghiệp cơ bản đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, Đoàn thanh tra đã kiến nghị người sử dụng lao động giải quyết những vướng mắc, khắc phục các tồn tại, góp phần xây dựng quan hệ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thực hiện chương trình thỏa thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhung Hồng. Các nội dung trong thỏa thuận như: Thay dầu xe máy miễn, phiếu giảm giá bảo dưỡng, mua xe trả góp, thay thế phụ tùng… Số đoàn viên Công đoàn được hưởng từ chương trình ký kết phúc lợi là 1.212 đoàn viên.

Với mong muốn chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, trong tháng 4/2021, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã phối hợp với Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh tổ chức hội khoẻ trong công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh năm 2021. Thông qua việc tổ chức hoạt động văn hóa thể thao, các cấp Công đoàn huyện Mê Linh mong muốn giúp công nhân, viên chức, lao động huyện nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe, góp phần tạo động lực để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã tổ chức tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho 19 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp với số tiền 15,2 triệu đồng; Công đoàn cơ sở thăm hỏi 175 công nhân lao động với số tiền 87,5 triệu đồng.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện các công điện, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện Mê Linh và Ban Chỉ đạo về công tác chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền tới 100% công nhân viên chức lao động ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc tăng cường thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh việc mỗi cấp Công đoàn, mỗi cán bộ Công đoàn phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc” nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, người lao động và cộng đồng xã hội, hạn chế thấp nhất người bị lây nhiễm dịch.

Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong 6 tháng đầu năm
Tổ trưởng "Tổ An toàn Covid-19" kiểm tra thân nhiệt cho các tổ viên tại Công ty cổ phần Xuân Hòa Hà Nội.

Để nâng cao nhận thức cho người lao động về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh đã tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng. Cụ thể, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đã được các cấp Công đoàn tổ chức tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, zalo, Facebook,…

Cùng đó, Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên nắm chắc tình hình quan hệ lao động, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh; xây dựng phương án chi trả tiền lương ngừng việc và các khoản phúc lợi khác cho công nhân lao động trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật; tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động tự phòng, chống dịch bệnh và thực hiện tốt việc phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan Y tế, đảm bảo vệ sinh cá nhân và cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, Liên đoàn Lao động huyện phân công cán bộ chủ động nắm bắt, thực hiện các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động của huyện; các đơn vị thông tin báo cáo trước 15 giờ hàng ngày về Liên đoàn Lao động huyện để tổng hợp báo cáo Liên đoàn Lao động Thành phố và huyện Mê Linh.

Thực hiện các văn bản của Liên đoàn Lao động Thành phố, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Phòng Y tế huyện tham mưu ban hành văn bản số 1055/UBND-YT ngày 16/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” và tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Kết quả có 28/38 doanh nghiệp thành lập “Tổ An toàn Covid-19” với 78 Tổ, số thành viên tham gia 279 thành viên. Đến nay các "Tổ An toàn Covid-19" đã phát huy được hiệu quả, trở thành những pháo đài vững chắc phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2021 các cấp Công đoàn huyện Mê Linh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục theo dõi tình hình quan hệ lao động, công nhân lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh và chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ chăm lo công nhân lao động từ nguồn tài chính Công đoàn theo chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố cho đoàn viên Công đoàn thuộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; đẩy mạnh công tác thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Liên đoàn Lao động Thành phố giao năm 2021 và xây dựng dự toán năm 2022...

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.

Tin khác

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động