Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa: Tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

Những tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã triển khai, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng về cơ sở, nhằm thực hiện chủ đề công tác năm về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" của thành phố Hà Nội
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa: Hỗ trợ kịp thời người lao động trong đại dịch Covid-19 Nhanh chóng triển khai thành lập “Tổ An toàn Covid-19”

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa luôn xác định, công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn huyện là một trong những chức năng cơ bản, đặc trưng của tổ chức Công đoàn. Theo đó, việc chăm lo đời sống, bảo về quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên Công đoàn luôn được các cấp Công đoàn huyện đặc biệt quan tâm, không ngừng đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy các phong trào, hoạt động Công đoàn, tạo động lực cho người lao động vươn lên, hăng say sản xuất, tích cực đóng góp vào thành tích chung của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đang quản lý 153 Công đoàn cơ sở với 5.068 đoàn viên, trong tổng số 5.094 công nhân, viên chức, lao động. Trong những tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện đã tiếp tục triển khai các nội dung thỏa thuận ưu đãi đã ký kết với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hòa Nam, Công ty TNHH Sơn Jubytex, Công ty TNHH 2/9 Hà Tây, Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan, Bưu điện huyện Ứng Hòa... để đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động được thụ hưởng chính sách ưu đãi, nhằm đảm bảo “Phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên Công đoàn và người lao động”.

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa: Tích cực chăm lo đời sống cho người lao động
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

Kết quả đã có hơn 1.500 đoàn viên đã được hưởng lợi ích, với số tiền hưởng lợi lên đến hàng trăm triệu đồng; trao 307 suất quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 382,244 triệu đồng cho đoàn viên Công đoàn, con đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động tại các doanh nghiệp chưa có Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và thiên tai; thăm hỏi và trao hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 2 triệu đồng.

Tham gia đoàn cán bộ của huyện đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn huyện nhân dịp Lễ, Tết; ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 với số tiền 20 triệu đồng; hỗ trợ 2 gia đình đoàn viên Công đoàn xây, sửa 2 mái ấm Công đoàn trị giá 70 triệu đồng...

Không chỉ dừng lại ở việc quan tâm về vật chất, động viên thăm hỏi tinh thần, các cấp Công đoàn huyện đã tổ chức những cuộc giao lưu giữa các đơn vị, tạo điều kiện cho đoàn viên Công đoàn được giao lưu học hỏi thông qua các hội thi, hội thao, các buổi tọa đàm.

Ngoài ra, còn tổ chức tham quan, dã ngoại (trong điều kiện cho phép) nhân các ngày lễ lớn của đất nước; khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn, các cháu là con đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập, trong các kỳ thi hay trong các dịp Lễ, Tết dành cho thiếu nhi.

Liên đoàn Lao động huyện phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xây dựng Điểm sinh hoạt Văn hóa Công nhân tại Vườn hoa Trung tâm thị trấn Vân Đình (với tổng số tiền 120 triệu đồng) phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của công nhân, viên chức, lao động, các em học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà, trợ cấp cho đoàn viên, con đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Lễ, Tết, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa: Tích cực chăm lo đời sống cho người lao động
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa tặng khẩu trang cho công nhân, viên chức, người lao động

Song song với đó, Liên đoàn Lao động huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức nấu ăn, nhập thực phẩm, đặt cơm theo suất phục vụ người lao động đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ cấu đủ ba nhóm thực phẩm chính và thường xuyên đổi món.

Đặc biệt các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động như Công ty TNHH Maxcore, Công ty Cổ phần Xây dựng Đông Dương, Công ty TNHH 2/9 Hà Tây… tổ chức cho đoàn viên, người lao động ăn ca (ăn trưa) với mức ăn từ 15.000 đồng/người trở lên, đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch như chia thành nhiều ca, ngồi giãn cách và có tấm chắn trên các bàn ăn…

Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tiếp tục xây dựng Quỹ Khuyến học để chăm lo, động viên con công nhân, viên chức, lao động học giỏi, học sinh nghèo vượt khó.

Các cấp Công đoàn huyện đã và đang đề ra nhiều giải pháp trong công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, phù hợp, thiết thực với từng đối tượng, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, nhất là cán bộ Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, giúp họ biết cách truyền tải, vận động người lao động tham gia vào các tổ chức Công đoàn; vận động các đơn vị sử dụng lao động thành lập Công đoàn cơ sở để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Theo Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt, do đó Liên đoàn Lao động huyện đã tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn tích cực phối hợp với lãnh đạo chuyên môn bước sang giai đoạn mới trong phòng, chống dịch bệnh đồng thời khôi phục, phát triển nhanh kinh tế; vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo…

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện còn chỉ đạo các cấp Công đoàn sát sao trong công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tình hình sản xuất của các doanh nghiệp; tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 bằng các hình thức phù hợp như ủng hộ bằng tiền, hiện vật...

Có thể nói, tổ chức Công đoàn các cấp huyện Ứng Hòa đã và đang thực sự là chỗ dựa vững chắc của người lao động, với nhiều hoạt động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động để mỗi tổ chức công đoàn thực sự là "Mái nhà chung" của những người lao động.

Đỗ Thị Phương Nga

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động