Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng:

Quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nổi bật là công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức đoàn xe tuyên truyền Ngày bầu cử - 23/5 Gắn biển công trình cải tạo, mở rộng Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền Trường Tiểu học Ngô Quyền chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Kịp thời động viên đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo

Nhằm kịp thời động viên, chia sẻ với những đoàn viên không may mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gần đây, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ và tặng quà cho những đoàn viên không may mắc bệnh hiểm nghèo.

Điển hình, ngày 20/5, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ từ nguồn Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng cho chị Vũ Thị Mai Hương - đoàn viên Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân phường Bạch Mai. Chị Hương không may bị mắc carcinoma tuyến giáp (K tuyến giáp), phải phẫu thuật cắt tuyến giáp và hiện đang điều trị sau phẫu thuật. Bản thân đang nuôi con nhỏ 11 tháng tuổi; chồng là lao động hợp đồng, hoàn cảnh gia đình chị Hương gặp nhiều khó khăn.

Với mong muốn kịp thời chia sẻ với đoàn viên Công đoàn không may mắc bệnh hiểm nghèo, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã báo cáo và đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố trợ cấp khó khăn đột xuất cho chị Hương số tiền 3 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động Thành phố. Đồng thời, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng cũng trích từ nguồn Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động Quận hỗ trợ chị Hương 1,5 triệu đồng để giúp chị sớm vượt qua khó khăn, chăm sóc gia đình và yên tâm công tác.

Quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo.

Trước đó, ngày 14/5, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đến thăm, động viên và trao trợ cấp đột xuất cho chị Nguyễn Thị Thu Trang - giáo viên Trường Mẫu giáo Bùi Thị Xuân, đoàn viên Công đoàn Trường Mẫu giáo Bùi Thị Xuân. Chị Trang có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện đang nuôi con nhỏ. Là giáo viên mầm non, các khoản lương và phụ cấp thấp; phần lớn thời gian trong ngày chị Trang dành để đứng lớp và tiếp xúc, giảng dạy các em nhỏ. Vì vậy, chị ít có thời gian và điều kiện quan tâm đến sức khỏe của bản thân. Đầu năm 2021, trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ, chị Trang được chẩn đoán bị K tuyến giáp. Được sự động viên của gia đình và đồng nghiệp, chị đã tiến hành mổ và hiện đang trong quá trình điều trị sau phẫu thuật.

Nhằm chia sẻ bớt khó khăn với chị Trang và gia đình, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã đến Trường thăm hỏi và trao kinh phí trợ cấp đột xuất cho chị Trang với số tiền là 1,5 triệu đồng và một túi quà. Nguồn kinh phí này được trích từ Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng năm 2021. Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng cũng đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và bố trí thêm thời gian cho chị Trang được nghỉ ngơi, điều trị để hồi phục sức khỏe.

Những sự hỗ trợ, động viên kịp thời nói trên của Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức Công đoàn đến những đoàn viên không may bị mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, động viên tinh thần để các đoàn viên nhanh chóng hồi phục sức khỏe, tiếp tục hoàn thành những công việc được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng cho biết, hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo của Công đoàn Quận nhằm động viên tinh thần, chia sẻ với những gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Số tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa là sự quan tâm chăm lo, chia sẻ của tổ chức Công đoàn nhằm động viên, giúp đỡ đoàn viên khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Mới đây, tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng về “Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 quận 5.000 khẩu trang y tế để góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng, nhân dân trong toàn quận thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận như: Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận; Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân quận, Công đoàn các trường học đã ủng hộ “Quỹ phòng, chống dịch Covid-19” tiền mặt và vật phẩm trị giá hàng trăm triệu đồng.

Quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch, một đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, cống hiến của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng trong việc tham gia và thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn quận, góp phần cùng Thành phố khống chế dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung bày tỏ mong muốn lực lượng y tế của quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục tận tâm, cống hiến trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an toàn cho nhân dân. Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung trao hỗ trợ 10 triệu đồng (tương đương 20 suất trợ cấp), gửi đến đội ngũ cán bộ y tế có hoàn cảnh khó khăn tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch…

Trong thời gian tới Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tiếp tục xây dựng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, Liên đoàn Lao động quận sẽ tập trung thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Trong đó, tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động; vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động đăng ký sử dụng các dịch vụ ưu đãi, giảm giá từ các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” Liên đoàn Lao động quận đã ký kết, tập trung triển khai hướng dẫn Công đoàn cơ sở lương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2021; hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia phòng, chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận tổ chức “Ngày hội hướng nghiệp và việc làm” năm 2021; tổ chức tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành...

H.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Xem thêm
Phiên bản di động