Nhiều câu hỏi lớn việc lộ thông tin cá nhân từ các vụ lừa tiền phụ huynh

Một số phụ huynh và nhà trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) không khỏi bất ngờ khi các đối tượng có thể biết rõ tên, tuổi, lớp học... của học sinh để qua đó lợi dụng gọi điện lừa đảo phụ huynh, nhất là những phụ huynh có điều kiện, con cái học trường quốc tế. Những câu hỏi lớn về việc bảo mật thông tin, đánh cắp thông tin cá nhân từ các vụ việc nói trên đang cần cơ quan chức năng đưa ra câu trả lời thỏa đáng.
TP.HCM: Sở GD&ĐT ra thông báo khẩn sau vụ nhiều phụ huynh bị lừa bằng chiêu trò “con cấp cứu” TP.HCM: Lên phương án thay nhà thầu dự án mở rộng đường Đồng Văn Cống Kịp thời đưa ngư dân bị đột quỵ từ Trường Sa về đất liền

Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh có con học tại các trường trên địa bàn TP.HCM liên tục bị kẻ gian mạo danh "giáo viên", lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Với chung một chiêu trò, các đối tượng tự xưng là "giáo viên" sau đó gọi điện cho các phụ huynh, thông báo con họ bị té khi đang học ở trường dẫn tới chấn thương sọ não, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Các đối tượng lừa đảo tạo thành một ekip bao gồm "giáo viên", "nhân viên y tế", "bác sĩ cấp cứu"... liên tục thúc giục phụ huynh phải chuyển tiền tạm ứng viện phí gấp để phẫu thuật cho bé. Nếu không chuyển tiền sớm, con của họ có nguy cơ không cứu được. Do quá hoảng sợ, nhiều phụ huynh đã chuyển tiền vào tài khoản mà kẻ gian cung cấp với số tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Chị Phạm Diệu Uyên (43 tuổi, ngụ quận Tân Bình) có con đang học tại Trường Việt Mỹ - VAschool cho biết, sáng ngày 6/3 chị nhận được một cuộc gọi tự xưng là "thầy giáo thể dục" thông báo con của chị bị té ngã bị hôn mê, đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, yêu cầu chị chuyển tiền tạm ứng viện phí gấp. Ngay sau đó, tiếp tục có một người tự xưng là "nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy" gọi điện thông báo tình trạng con của chị và cũng đề nghị chuyển tiền viện phí để làm phẫu thuật.

Nhiều câu hỏi lớn việc lộ thông tin cá nhân từ các vụ lừa tiền phụ huynh
Tin nhắn các đối tượng lừa đảo gửi cho chị Uyên. PHCC

Chị Uyên cho biết, sau 4 cuộc gọi liên tục từ các đối tượng trên, chị đã xin số tài khoản để chuyển tiền cho các đối tượng. "Lúc họ gọi đến thông báo con tôi bị như vậy, chân tay tôi bủn rủn không nghĩ được gì, vì con tôi từng bị té gãy tay rồi nên tôi sợ lắm. Các đối tượng yêu cầu tôi chuyển khoản 50,5 triệu đồng để làm thủ tục cho con. Lúc đó tôi đã định chuyển tiền, nhưng để chắc chắn, tôi đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm hỏi thêm", chị Uyên cho biết.

Sau khi được giáo viên chủ nhiệm quay clip con chị đang học bình thường trong lớp, chị Uyên mới biết mình bị lừa. Sau sự việc, chị Uyên đã đưa câu chuyện của mình gửi cho ban đại diện cha mẹ học sinh trường để cảnh báo việc lừa đảo, đồng thời khuyên phụ huynh nếu rơi vào tình trạng tương tự cần hết sức bình tĩnh.

Theo chị Uyên, hành vi của các đối tượng rất dễ để lừa những phụ huynh có tinh thần không vững hoặc những người lớn tuổi. Nhất là khi các đối tượng này nắm rõ nhiều thông tin của con như tên, trường, lớp... để gọi điện thông báo chính xác cho phụ huynh. Chị Uyên cũng lo lắng vì không biết ngoài thông tin về con cái, số điện thoại... các đối tượng lừa đảo còn biết thêm gì không vì chị sợ nếu quá nhiều thông tin cá nhân bị lộ, sẽ không an toàn.

Nhiều câu hỏi lớn việc lộ thông tin cá nhân từ các vụ lừa tiền phụ huynh
Những tin nhắn lừa đảo mà phụ huynh nhận được. Ảnh PHCC

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, đại diện Trường Quốc tế Việt Úc - VAS cho biết, hình thức lừa đảo qua điện thoại trong đó kẻ gian giả mạo là công an, nhân viên tòa án nhân dân, bác sĩ, nhân viên y tế... là sự việc đã xảy ra rất phổ biến và đã được báo chí cảnh báo rất nhiều. Tuy nhiên lần này, kẻ gian hướng tới đối tượng là phụ huynh và lấy yếu tố “tai nạn nguy kịch” của học sinh nhằm lợi dụng tâm lý hoang mang, lo lắng để lừa phụ huynh.

Do đó, mặc dù các kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia đình rất chặt chẽ nhưng đã có nhiều phụ huynh bị lừa tiền. Đây là sự việc vô cùng đáng tiếc và không mong muốn xảy ra đối với cả nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

"Chúng tôi luôn hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cũng như cam kết không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của phụ huynh hay yêu cầu từ các sở ban ngành. Chúng tôi cũng luôn thực hiện đầy đủ các yêu cầu, chỉ đạo từ ban ngành GD&ĐT TP.HCM các cấp. Hiện chúng tôi đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự thật", đại diện VAS cho biết.

Trong khi đó, đại diện Trường Tiểu học - THCS - THPT Albert Einstein - AES cho biết, hôm qua (6/3) nhà trường nhận được nhiều thông tin về việc phụ huynh liên tục bị các đối tượng gọi điện lừa đảo qua điện thoại về việc con họ bị tai nạn, phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Ngay khi vừa tiếp nhận thông tin từ phụ huynh, nhà trường đã gửi thông tin cảnh báo đến toàn bộ phụ huynh thông qua email của nhà trường.

"Chúng tôi rất bất ngờ và lo lắng vì không rõ tại sao các đối tượng có thể thu thập được nhiều thông tin cá nhân của phụ huynh. Chúng tôi đã gửi cảnh báo cho phụ huynh, nhằm tránh các trường hợp không mong muốn xảy ra", đại diện AES cho biết.

Nhiều câu hỏi lớn việc lộ thông tin cá nhân từ các vụ lừa tiền phụ huynh
Các đối tượng lừa đảo hối thúc phụ huynh chuyển tiền. PHCC

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Trần Minh Cường, Đoàn Luật sư TP.HCM - Giám đốc điều hành Công ty Luật S&P cho biết, hành vi của các đối tượng lừa phụ huynh chuyển tiền có dấu hiệu của tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật Hình sự, tuỳ theo tính chất, mức độ, hậu quả, các đối tượng lừa đảo có thể bị truy tố với mức phạt tù cao nhất từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo Luật sư Trần Minh Cường, dấu hiệu cấu thành tội của các đối tượng cũng tương đối rõ ràng khi dùng thủ đoạn để tìm kiếm thông tin cá nhân của phụ huynh học sinh, sau đó tạo ra một tình huống khẩn cấp rồi yêu cầu phụ huynh chuyển tiền cho các đối tượng để cứu chữa cho con nhằm chiếm đoạt số tiền đó.

"Khi xảy ra các trường hợp trên, các phụ huynh phải bình tĩnh, gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, các cơ sở y tế nếu không thì phải gọi video cho người gọi điện báo tin để xác minh. Ngoài ra, không nên chuyển khoản vào các số tài khoản cá nhân vì các bệnh viện đều có tài khoản riêng. Phụ huynh hết sức cẩn trọng khi xuất hiện các thông tin bất ngờ như đã xảy ra vừa qua", luật sư Trần Minh Cường cho biết.

Yêu cầu các trường công khai đường dây nóng

Trước việc gia tăng tình trạng mạo danh nhà trường, bệnh viện chiếm đoạt tiền của phụ huynh dưới chiêu trò thông tin giả học sinh đang nhập viện, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn rà soát, kiểm tra các điều kiện để đảm bảo an toàn thông tin của học sinh, sinh viên, giáo viên; rà soát các kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Đặc biệt Sở đề nghị các trường phải công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của đơn vị mình, đảm bảo được sự kết nối, liên lạc thông tin giữa nhà trường và gia đình học sinh, sinh viên.

Đồng thời các cơ sở giáo dục phải có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn đến cha mẹ học sinh, học sinh - sinh viên, giáo viên thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, chủ động rà soát thông tin tránh trường hợp thông tin sai sự thật.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động