Nhân rộng và lan tỏa tinh thần thi đua lao động sáng tạo

Tại Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ & CNC Việt Nam (CNC VINA), huyện Đan Phượng, Công đoàn luôn theo sát, phát hiện để động viên, khích lệ kịp thời, thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo”, góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện đời sống cho người lao động; trong đó chú trọng quan tâm tới vận động đối tượng là công nhân trực tiếp phát huy sáng kiến.
Khích lệ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo Khơi dậy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo trong CNVCLĐ huyện Phúc Thọ Mê Linh: Khơi dậy tinh thần thi đua lao động, sáng tạo trong đoàn viên, người lao động

Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ & CNC Việt Nam được thành lập từ năm 2007. Công ty hoạt động trong lĩnh vực: Chế tạo máy tự động và cung cấp các giải pháp tự động hóa, dây chuyền sản xuất, lắp ráp, đóng gói tự động; thiết kế chế tạo đồ gá, máy móc, dây chuyền phụ trợ cho ngành công nghiệp ô tô, xe máy, công nghiệp điện tử, cơ khí, y tế, may mặc.

Ngay những ngày đầu thành lập, Công ty luôn đặt ra đường lối phát triển, áp dụng trí tuệ của người Việt để mang lại “Sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng”.

Đặc biệt, luôn đi đầu trong lĩnh vực áp dụng ý tưởng, công nghệ mới nhất để cải tiến liên tục sản phẩm; xây dựng một đội ngũ nhân viên thực sự là những người có năng lực và làm chủ công việc, làm chủ công ty; phát triển công ty ngày càng lớn mạnh và bền vững trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ và chế tạo máy…

Nhân rộng và lan tỏa tinh thần thi đua lao động sáng tạo
Công đoàn luôn theo sát, phát hiện để động viên, khích lệ kịp thời, thúc đẩy phong trào thi đua “Lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo”.

Với đường lối phát triển đó, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác chăm lo, chính sách an sinh xã hội đối với đoàn viên, người lao động.

Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tế sản xuất của Công ty. Trong đó, quan tâm, tạo động lực cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiệu hoạt động sản xuất của Công ty đề ra.

Ban Chấp hành Công đoàn tích cực tham mưu Ban lãnh đạo Công ty xây dựng kế hoạch chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Cụ thể, đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội, trả lương, thưởng đúng quy định, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, tăng lương định kỳ hàng năm, tham gia xây dựng các nội dung trong ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi hơn cho người lao động.

Hằng năm, Công đoàn đã tổ chức Hội nghị Người lao động theo “Luật thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo…

Bên cạnh đó, Công đoàn luôn tạo điều kiện cho người lao động học tập, nghiên cứu phát huy tinh thần sáng kiến sáng tạo như: Động viên, tạo điều kiện cho đoàn viên người lao động tham gia thi tay nghề cấp huyện, cấp Thành phố. Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ nghề, dụng cụ sản xuất cũng như các điều kiện cần thiết khác để người lao động có thể thực hiện những ý tưởng sáng tạo của mình.

Đặc biệt, Công đoàn Công ty cũng tạo được môi trường, những sân chơi cạnh tranh lành mạnh, thi tài năng để người lao động có thêm điều kiện trau dồi kiến thức kinh nghiệm, thể hiện khả năng tay nghề của mỗi cá nhân.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động, đã có nhiều gương mặt điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất với nhiều giải pháp sáng kiến, sáng tạo xuất hiện. Các giải pháp, sáng kiến vừa góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp.

Nhân rộng và lan tỏa tinh thần thi đua lao động sáng tạo
Trong thời gian tới, Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Điển hình như anh Đỗ Ngọc Lĩnh - Trưởng nhóm thiết kế chế tạo, đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo. Trong đó, “Ứng dụng Robot nâng cao trình độ tự động hóa trong ngành đúc” là một trong những sáng kiến tiêu biểu của anh, làm lợi cho công ty 568 triệu đồng/năm.

Việc ứng dụng Robot vào sản xuất đã giúp doanh nghiệp này có cơ hội điều chuyển nhân công sang những vị trí chủ động, đào tạo để họ tiếp cận nhanh hơn với công nghệ. Thay vì họ phải làm thủ công thì giờ họ sẽ được nâng cao kỹ năng để điều khiển máy móc làm giúp mình những phần việc đó; giúp cho nhân công được chuyên môn hóa hơn, tiếp cận nhanh nhất với công nghệ hiện đại.

Anh Lĩnh chia sẻ: “Thấy được nỗi vất vả của công nhân bộ phận đúc, thường xuyên phải tiếp xúc với hơi nóng, nguy hiểm, sản phẩm làm ra chất lượng không đồng đều, năng suất chưa cao, tôi cùng nhóm thiết kế đã họp nhiều lần, đưa ra các phương án, giải pháp ứng dụng Robot tại quy trình đúc, mô phỏng trên máy tính, thử nghiệm, đánh giá rủi ro, bàn đi bàn lại suốt 2-3 tuần để quyết định phương án tối ưu nhất báo cáo lãnh đạo Công ty áp dụng vào thực tiễn quy trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu của khách hàng”.

Ngoài ra, trong năm 2024, Công ty CNC VINA đã được công nhận 1 sáng kiến sáng tạo cấp Thành phố của đoàn viên Nguyễn Sơn Tùng và 1 sáng kiến sáng tạo cấp huyện của đoàn viên Lương Việt Hoàng.

Để những sáng kiến, sáng tạo tiếp tục được lan tỏa, trong thời gian tới, Công đoàn Công ty CNC VINA sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Đồng thời, chủ động phối hợp Ban lãnh đạo Công ty để tổ chức, phát động các phong trào thi đua, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia đều khắp, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch của doanh nghiệp và của huyện.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động