Nhà Triển lãm Việt Nam giành Giải Bạc “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại EXPO 2025

Kể từ khi Việt Nam chính thức tham dự các kỳ Triển lãm Thế giới (EXPO) từ năm 2000 đến nay, đây là lần đầu tiên Nhà Triển lãm Việt Nam lập nên một thành tích chưa từng có khi vinh dự giành Giải Bạc ở hạng mục “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.
Nhà Triển lãm Việt Nam trở thành một trong những điểm thu hút hàng đầu của Expo 2025 Nhà Triển lãm Việt Nam nhận Giải Đồng “Đội ngũ xuất sắc nhất” tại EXPO 2025

Thành tích này nối tiếp Giải Đồng “Đội ngũ xuất sắc nhất” mà Nhà Triển lãm vừa được trao trong một hệ thống giải thưởng độc lập khác tại EXPO, minh chứng rõ ràng cho sức sáng tạo và bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm nay, EXPO 2025 với 165 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự, trong hạng mục Nhà Triển lãm xây sẵn và Nhà loại nhỏ (loại B và loại X), Việt Nam đã xuất sắc giành giải thưởng Giải Bạc ở hạng mục “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất”, cùng hạng mục có Nhà Triển lãm Peru nhận Giải Vàng và Campuchia Giải Đồng. Ông Trần Nhất Hoàng - Phó Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2025, đại diện Nhà Triển lãm Việt Nam lên nhận giải thưởng.

Nhà Triển lãm Việt Nam giành Giải Bạc “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại EXPO 2025
Ông Trần Nhất Hoàng - Phó Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2025, đại diện Nhà Triển lãm Việt Nam lên nhận giải thưởng.

Ông Trần Nhất Hoàng cho biết: “Toàn bộ đội ngũ Nhà Triển lãm Việt Nam vô cùng xúc động và tự hào. Trước hết, Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án tham dự EXPO 2025, từ chỉ tiêu đón khách tham quan cho đến những sáng kiến quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Việc lần đầu tiên Việt Nam được vinh danh với Giải Bạc hạng mục “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại một kỳ Triển lãm Thế giới là một bước tiến dài, khẳng định vị thế và năng lực sáng tạo của Việt Nam trong các sự kiện toàn cầu.

Chúng tôi đã khai thác đa dạng các chất liệu văn hoá truyền thống cùng với sự kết hợp của ngôn ngữ biểu đạt hiện đại. Giải thưởng này chứng minh rằng chúng ta có nền văn hoá giàu đẹp được thế giới công nhận”.

Đặc biệt, thành công của Nhà Triển lãm Việt Nam không chỉ đến từ thiết kế trưng bày ấn tượng mà còn từ một đội ngũ trẻ trung, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Ngay trước đó, Nhà Triển lãm Việt Nam đã vinh dự nhận Giải Đồng cho “Đội ngũ xuất sắc nhất” (Best Pavilion Team) do Hội đồng giám khảo thuộc Tổ chức Thiết kế Thực nghiệm (The Experiential Design Authority) - gồm các chuyên gia cố vấn uy tín của Hoa Kỳ và quốc tế, bình chọn.

Nhà Triển lãm Việt Nam cùng lúc được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng về thiết kế và quản lý vận hành thể hiện sự nỗ lực toàn diện và đồng bộ của tập thể Ban Chỉ đạo, đội ngũ thiết kế, triển khai và vận hành Nhà Triển lãm Việt Nam.

Nhà Triển lãm Việt Nam giành Giải Bạc “Thiết kế trưng bày xuất sắc nhất” tại EXPO 2025
Trong 6 tháng, Nhà Triển lãm Việt Nam đã đón gần 1,7 triệu lượt khách tham quan cùng hàng triệu lượt khách tham dự các sự kiện ngoài trời và truy cập vào các nền tảng trực tuyến.

Nhà Triển lãm Việt Nam tại Expo 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản do Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xây dựng ý tưởng trưng bày, Mark’n B thiết kế không gian và đồ họa và Pico International thi công.

Lấy chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm”, thiết kế của Nhà Triển lãm bám sát tinh thần EXPO 2025 “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta”, đồng thời tôn vinh bản sắc dân tộc Việt Nam qua thiết kế trang trí, nội thất, hiện vật trưng bày và cách thể hiện hiện đại, sáng tạo. Không gian trưng bày là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ tiên tiến và các giá trị văn hóa truyền thống, mang đến cho du khách quốc tế trải nghiệm sống động về một Việt Nam vừa giàu bản sắc, vừa năng động, đổi mới và sáng tạo.

Điểm nhấn của Nhà Triển lãm là không gian thủy đình và sân khấu rối nước nơi diễn ra các buổi trình diễn nghệ thuật truyền thống, đồng thời trong cùng một không gian có cả sự kết hợp của công nghệ hologram, màn hình cảm ứng tương tác cùng những trải nghiệm nghệ thuật đầy cảm xúc. Những hoạt động sôi động cùng không gian thiết kế độc đáo, giàu bản sắc và kỹ lưỡng từng chi tiết đã chinh phục hàng chục nghìn lượt khách quốc tế mỗi ngày, trở thành một trong những không gian biểu diễn ấn tượng và được yêu thích nhất tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Trong 6 tháng, Nhà Triển lãm Việt Nam đã đón gần 1,7 triệu lượt khách tham quan cùng hàng triệu lượt khách tham dự các sự kiện ngoài trời và truy cập vào các nền tảng trực tuyến; tổ chức hơn 1.400 buổi biểu diễn nhạc cụ truyền thống, múa rối nước, và hơn 20 chương trình giao lưu âm nhạc nghệ thuật quốc tế với các Nhà Triển lãm Mỹ, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Malaysia, Cuba, Ả Rập Xê Út…

Nhà Triển lãm đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp tổ chức chuỗi Ngày/Tuần Việt Nam tại EXPO 2025, tiêu biểu như Lễ công bố Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025, Tuần Quảng Ninh, Tuần Quảng Nam, Tuần Bình Phước, Những ngày Hà Nội, Ninh Bình - Trái tim di sản, và Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025.

Nhiều hoạt động hướng về kiều bào Việt Nam sinh sống tại Nhật Bản cũng được tổ chức sôi nổi, tiêu biểu như Lễ diễu hành trang phục truyền thống Việt Nam trong khuôn khổ Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025, với sự tham gia của hàng chục kiều bào là sinh viên ưu tú đang học tập tại Nhật Bản; Chương trình “Trung thu sum vầy” và giao lưu “Cùng học, cùng yêu tiếng Việt”; Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị”.

Bên cạnh đó, hơn 200 buổi nói chuyện, hội thảo, các hoạt động tương tác hướng dẫn làm tranh sơn mài, tò he, và chơi nhạc cụ dân tộc K’lông pút, T’rưng đã thu hút đông đảo khách quốc tế, mang đến trải nghiệm văn hóa sống động và tương tác đa giác quan.

Nhờ những hoạt động phong phú và sáng tạo này, Nhà Triển lãm Việt Nam đã trở thành cầu nối để các nền văn hóa gặp gỡ, đối thoại, và lan tỏa các giá trị hòa bình, hợp tác, khẳng định hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động, sáng tạo và giàu bản sắc.

Thành công của Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản không chỉ là niềm tự hào của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, mà còn là minh chứng sống động cho nét đẹp văn hoá và con người Việt Nam, thể hiện tầm vóc, bản lĩnh và sức sáng tạo của Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động