Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đã hoàn thành 45% khối lượng công việc

(LĐTĐ) Sáng 7/5, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã đi kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy Điện rác tại Khu xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Tham gia cùng đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
nha may dien rac soc son da hoan thanh 45 khoi luong cong viec Phát triển kinh tế tuần hoàn, biến chất thải thành tài nguyên
nha may dien rac soc son da hoan thanh 45 khoi luong cong viec Hà Nội: Xử lý nghiêm nạn đổ trộm rác thải, đảm bảo môi trường trong thu gom, vận chuyển
nha may dien rac soc son da hoan thanh 45 khoi luong cong viec
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn có tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỷ đồng được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương từ cuối năm 2017, do Công ty cổ phần Môi trường năng lượng Thiên Ý là chủ đầu tư, Tổng thầu MCC (Trung Quốc) thực hiện. Nhà máy có công suất xử lý 4.000 tấn rác/ngày, sử dụng công nghệ đốt rác bằng lò ghi cơ học của Bỉ. Dự kiến, lượng điện thu được từ nhà máy khoảng 75 MW điện/giờ.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành khoảng 45% khối lượng công việc. Hiện đơn vị đang thi công tường bao khu vực; sàn đổ rác nhà máy chính; bể rác số 1; bể rác số 2; sàn sau lò nhà máy chính; phòng tua bin hơi; nhà hành chính; tường bao phía Nam; trạm tăng áp; trạm xử lý nước thải; lắp đặt cẩu tháp số 1 và số 2; lắp đặt hệ thống lò đốt số 2 và số 3…

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ sau thời điểm Tết nguyên đán đến nay, nhiều cán bộ và công nhân kỹ thuật nước ngoài (ước tính khoảng 110 người) chưa thể sang Việt Nam để tiếp tục triển khai công việc. Sở Xây dựng đã đôn đốc, phối hợp với Công ty Thiên Ý thực hiện các giải pháp khắc phục như: thuê cán bộ và công nhân kỹ thuật người Việt Nam thay thế (số lượng ước tính khoảng 500 người).

Ngày 10/4/2020, Công ty Thiên Ý có Văn bản số 48/HNTY báo cáo phương án cách ly, phòng chống dịch và xin phép cho 119 chuyên gia, cán bộ người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để tiếp tục thực hiện dự án. Hiện nay số chuyên gia, cán bộ đang thực hiện cách ly theo đúng quy định, dự kiến trước 15/5/2020 sẽ hết thời hạn cách ly, có thể làm việc trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, do hai cổ đông của Công ty Thiên ý đặt trụ sở tại Châu Âu, khu vực đang chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ảnh hưởng đến tiến độ điều chỉnh chủ trương đầu tư để bổ sung hai hạng mục công trình (đường ống cấp nước thô, trạm bơm và đường điện 110 KV)...trước những , Chủ đầu tư báo cáo khả năng tiến độ hoàn thành sẽ chậm từ 2-3 tháng so với kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng cho biết, đây là công trình trọng điểm, rất quan trọng của thành phố, thành phố đã tạo mọi điều kiện để dự án thi công đúng kế hoạch đề ra. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự án đã chậm 3 tháng. Hiện nay chủ đầu tư đang phấn đấu chỉ chậm khoảng 2 tháng, song Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư cố gắng hơn, làm tăng ca để dự án cùng lắm chỉ chậm 1 tháng. Đặc biệt, Phó Chủ tịch yêu cầu chủ đầu tư cần có phương án thi công cụ thể vì thời tiết trong thời gian tới sẽ diễn biến hết sức phức tạp, cần lường trước được những khó khăn trong việc nhập khẩu các thiết bị máy móc ở Châu Âu…

nha may dien rac soc son da hoan thanh 45 khoi luong cong viec

Sau khi trực tiếp thị sát công tác thi công và nghe báo cáo của chủ đầu tư, các sở, ngành, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá cao Chủ đầu tư trong thời gian vừa qua đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà máy. Trong quá trình thi công đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các sở ngành thành phố để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, cho đến thời điểm này chưa xảy ra sai sót gì. Đặc biệt, Chủ đầu tư và các thành viên trong đơn vị thời gian qua đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, công trình nhà máy đốt phát điện là một trong những công trình trọng điểm của thành phố, đây cũng là công trình thành phố kêu gọi 100% vốn đầu tư nước ngoài, vì vậy ngay từ khi thành phố cấp chủ trương đầu tư, đơn vị đã có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tiến độ thi công hiện chậm so với yêu cầu tại buổi làm việc trước.

Trao đổi cụ thể về những vướng mắc Chủ đầu tư nêu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, đối với việc thay đổi thông số thiết bị máy phát điện và trạm biến áp, vấn đề này thành phố thống nhất và đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thiện toàn bộ hồ sơ gửi Sở KHĐT chủ trì cùng Sở Khoa học công nghệ và các sở ngành liên quan báo cáo trình UBND thành phố trước ngày 15/5/2020.

Với vướng mắc liên quan đến công tác thi công 2 công trình phụ trợ ngoài nhà máy: trạm bơm nước và tuyến ống dẫn nước từ trạm bơm về nhà máy, hệ thống truyền tải điện; Chủ tịch UBND thành phố giao UBND huyện Sóc Sơn chủ trì, phối hợp các sở: Giao thông, Quy hoạch Kiến trúc, Tài Nguyên Môi trường tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ tự án

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động