Nhà hoạt động xã hội tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương Đào Thanh Hoàn và hành trình trở thành Công dân Thủ đô ưu tú

Là thành viên Mạng lưới hỗ trợ phát triển nghề cho người khuyết tật Việt Nam, chị Đào Thanh Hoàn cũng là 1 trong 10 công dân được trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 sau những nỗ lực trên nhiều lĩnh vực hoạt động và hành trình vì trẻ tự kỷ, người khuyết tật.
Hà Nội vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023 Để mỗi công dân Thủ đô là "đại sứ" văn hóa Hướng đến mục tiêu "Công dân Thủ đô số" Đồng chí Phạm Quang Nghị được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”

Chị Đào Thanh Hoàn sinh năm 1976, là Thạc sĩ ngành Quản trị Nhân lực và là nhà sáng lập Trung tâm giáo dục đặc biệt Ngọc Ân - một mô hình giáo dục đặc biệt toàn diện dành cho trẻ tự kỷ, người khuyết tật. Là một phụ nữ, là công dân Thủ đô, chị luôn hưởng ứng các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong học tập và lao động do Thành phố phát động. Chị bày tỏ mong muốn được đóng góp, cống hiến trí tuệ, sức lao động vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nhà hoạt động xã hội tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương Đào Thanh Hoàn và hành trình trở thành Công dân Thủ đô ưu tú
Chị Đào Thanh Hoàn nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2024.

Xuất phát từ người mẹ có con tự kỷ từ năm 2007, hơn ai hết chị Hoàn thấu hiểu các con cần giúp đỡ điều gì và gia đình có con tự kỷ mong muốn điều gì. Thấu hiểu tâm tư của con, cũng như những gánh nặng của gia đình và xã hội khi chăm sóc, giáo dục những đứa con “đặc biệt”.

Chị Đào Thanh Hoàn có ước nguyện, tạo cho trẻ mắc chứng tự kỷ nói riêng, và người khuyết tật nói chung, có một môi trường học tập, lao động hạnh phúc suốt đời; mà ở đó trẻ được can thiệp sớm, hỗ trợ giáo dục hoà nhập, được rèn kỹ năng sống, rèn luyện thể chất, giáo dục đạo đức, được giáo dục thực nghiệm hướng nghiệp nghề, tạo việc làm có thu nhập ổn định do chính sức lao động của mình, mang lại cho các con một môi trường học tập, làm việc thân thiện như ngôi nhà hạnh phúc, tạo giá trị lợi ích tích cực cho cộng đồng và xã hội thực hiện quyền được hạnh phúc, được học tập và lao động của người khuyết tật.

Vì vậy, chị đã nghiên cứu, học hỏi tìm tòi, thực hiện khởi nghiệp ý tưởng của sáng kiến “Triển khai mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên, người khuyết tật, tự kỷ phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội”, đây là một mô hình giáo dục đặc biệt toàn diện cho người khuyết tật chuẩn chỉ, đã được đăng ký bản quyền về quy trình thực hiện và tạo giá trị tác động xã hội, để những đứa con “đặc biệt” trong thành phố Hà Nội có ngôi nhà thứ hai là một “Môi trường trường giáo dục đặc biệt toàn diện”.

Nhà hoạt động xã hội tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương Đào Thanh Hoàn và hành trình trở thành Công dân Thủ đô ưu tú
Chị Đào Thanh Hoàn sinh năm 1976, là Thạc sĩ ngành Quản trị Nhân lực và là nhà sáng lập Trung tâm giáo dục đặc biệt Ngọc Ân - một mô hình giáo dục đặc biệt toàn diện dành cho trẻ tự kỷ, người khuyết tật.

Ở đó trẻ tự kỷ được cải thiện điều kiện sống, điều kiện học tập, điều kiện thực nghiệp hướng nghiệp nghề, kỹ năng nghề nghiệp, điều kiện làm việc phù hợp với khả năng và tư duy còn lại của các con. Và cũng chính là nơi mà cha mẹ có những đứa con thiếu may mắn, yên tâm gửi đến chăm sóc, giáo dục khi đi làm công sở, doanh nghiệp, tổ chức… phục vụ, đóng góp trí tuệ và sức lao động, cống hiến của mình đối với nhiệm vụ đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo vì sự phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Với tư cách là thành viên, hội viên của Mạng lưới hỗ trợ phát triển nghề cho người khuyết tật Việt Nam, ngoài giờ làm việc hành chính, chị luôn dành thời gian tham gia tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng, quản trị vận hành cho các nhà lãnh đạo các cơ sở giáo dục đặc biệt và các hoạt động mang lại lợi ích, đảm bảo quyền lợi bình đẳng cho người khuyết tật, người yếu thế trong xã hội.

“Với tất cả tình yêu thương, tâm huyết và trí tuệ tôi luôn mong muốn được làm việc và giúp đỡ những người khuyết tật, những người yếu thế trong xã hội có môi trường học tập suốt đời và cơ hội được làm việc, có thu nhập bằng chính những tư duy còn lại và khả năng có thể từng là điểm yếu và hạn chế của họ được hoà nhập, bình đẳng trong xã hội”, chị Đào Thanh Hoàn chia sẻ.

Nhà hoạt động xã hội tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương Đào Thanh Hoàn và hành trình trở thành Công dân Thủ đô ưu tú
Chị cùng đội ngũ Ngọc Ân mang đến cơ hội việc làm cho nhiều người khuyết tật, tự kỷ.

Có lẽ vì vậy, chị luôn không ngừng học hỏi, nghiên cứu, lao động đổi mới sáng tạo để có những sáng kiến, mô hình hay áp dụng học tập và làm việc cho người khuyết tật đưa vào ứng dụng trong thực tiễn để giúp họ có thu nhập ổn định và phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu cuộc sống vật chất và nâng cao đời sống tinh thần, mang lại hạnh phúc cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật suốt đời.

“Mô hình Giáo dục đặc biệt toàn diện” để hỗ trợ trẻ tự kỷ, người khuyết tật phát triển bền vững được chị nghiên cứu và áp dụng trên địa bàn Hà Nội đã đạt Giải thưởng Cuộc thi “Ý tưởng sản phẩm sáng tạo của Phụ nữ Thủ đô năm 2023” của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội; giải Nhì trong cuộc thi “Đổi mới sáng tạo vùng Thủ đô năm 2023” do thành phố Hà Nội tổ chức. Mô hình cũng vừa được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố, được Ủy ban nhân dân Thành phố khen tặng Bằng Sáng kiến Thủ đô năm 2024.

Không chỉ là nhà sáng lập của Ngọc Ân, ở cương vị công tác là Phó Chánh Văn phòng Báo Kinh tế Đô thị, chị luôn không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần đổi mới, sáng tạo, có những sáng kiến kinh nghiệm cải tiến phương pháp làm việc tại đơn vị như tham mưu xây dựng và ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng; sáng kiến “Văn phòng phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai mô hình làm báo online ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19”; “Xây dựng thư viện hồ sơ thi đua khen thưởng điện tử”; tham mưu xây dựng hệ thống Quy chế tổ chức và hoạt động của Báo Kinh tế và Đô thị. Trong những năm qua, chị luôn được đơn vị đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện triển khai các công việc trên mọi lĩnh vực công tác được giao phụ trách và triển khai thực hiện.

Nhà hoạt động xã hội tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương Đào Thanh Hoàn và hành trình trở thành Công dân Thủ đô ưu tú
Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Ngọc Ân dành cho trẻ tự kỷ, người khuyết tật do chị Đào Thanh Hoàn sáng lập được vinh danh Top 10 Thương hiệu hàng đầu Châu Á năm 2024.

Với phương châm “Đã đến cơ quan là làm hết việc chứ không làm hết giờ”, căn cứ nhiệm vụ phân công chị luôn chủ động lên kế hoạch công việc, triển khai công việc gọn gàng, bám sát đạt hiệu quả. Trong vai trò là Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng, chị tham mưu triển khai có hiệu quả các chuyên đề, mô hình thi đua. Việc thực hiện tham mưu về công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, sáng tạo đã được áp dụng hiệu quả tại cơ quan và được lãnh đạo khen ngợi, đạt kết quả tốt thông qua thành tích đạt được của tập thể và cá nhân toàn cơ quan.

Trong những năm qua, với sự nỗ lực trong học tập và lao động chị Đào Thanh Hoàn đã nhận được nhiều danh hiệu, giấy khen, bằng khen và giải thưởng của các cấp, ban ngành như danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu Thủ đô” năm 2023. Nhận 6 Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố và Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam.

Chị được Liên hiệp và Hội UNESCO Việt Nam và Hội đồng Thương mại và Công nghệ toàn cầu Ấn Độ trao tặng danh hiệu “Nhà hoạt động xã hội tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương” vì đã có những đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển văn hoá, đối ngoại nhân dân, tăng cường hữu nghị và phát triển kinh tế, góp phần lan tỏa giá trị quốc gia, phẩm hạnh dân tộc. Được Hội đồng giáo sư và Hội đồng khoa học Trường Đại học Apollos (Mỹ) công nhận và phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự ngành giáo dục đặc biệt trong Diễn đàn “Khoa học và Kinh tế toàn cầu năm 2023” diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ.

Nhà hoạt động xã hội tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương Đào Thanh Hoàn và hành trình trở thành Công dân Thủ đô ưu tú
Chị Đào Thanh Hoàn đại diện Trung tâm Ngọc Ân nhận Top 10 Sao vàng thương hiệu đất Việt 2024.

Tuy công việc luôn bận rộn, nhưng chị vẫn luôn sắp xếp, cân đối thời gian hợp lý để dành thời gian chăm lo gia đình hạnh phúc, con cái học hành, các con đều khỏe mạnh, chăm ngoan, học tập tốt, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, lễ phép với mọi người. Là người mẹ có 1 con trai là trẻ khuyết tật, chị luôn nỗ lực học tập nghiên cứu, tạo dựng và dành cho con môi trường học tập đặc biệt nhân ái nhất có thể trong khả năng của mình.

Với những cố gắng không ngừng nghỉ vì cộng đồng, ngày 8/10/2024, chị Đào Thanh Hoàn được Thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng tâm lý - giáo dục Ngọc Ân dành cho trẻ tự kỷ, người khuyết tật do chị Đào Thanh Hoàn sáng lập được vinh danh Top 10 Thương hiệu hàng đầu Châu Á năm 2024, Top 10 Sao vàng thương hiệu đất Việt 2024 do Viện Nghiên cứu hợp tác Khoa học Kỹ thuật Châu Á - Thái Bình Dương trao tặng.

Tháng 8/2024, mô hình “Nâng cao năng lực sản xuất và thương mại hóa sản phẩm oản Ngọc Ân theo hướng chuyển đổi xanh” đạt giải Nhì cuộc thi Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo - chuyển đổi xanh. Cùng năm, Trung tâm Ngọc Ân được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” với mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên, người tự kỷ và khuyết tật phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chị Đào Thanh Hoàn cũng là một trong những tấm gương “Người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến” của thành phố Hà Nội năm 2024.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.

Tin khác

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động