Thi đua “Người tốt, việc tốt” - nét đẹp truyền thống, một phần bản sắc của Thủ đô

Qua hơn 30 năm triển khai, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực cho Thủ đô thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào “Người tốt, việc tốt” đã và đang trở thành nét đẹp truyền thống, một phần bản sắc của Thủ đô.
Công an Hà Nội tuyên dương 55 điển hình tiên tiến Nhân lên những tấm gương điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm Biểu dương 70 điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã khẳng định như vậy khi đánh giá về các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" của Thủ đô.

Những viên gạch nhỏ xây dựng nên xã hội văn minh

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh, Hà Nội - trái tim của cả nước, là nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và trí tuệ của dân tộc. Sau gần 40 năm đổi mới, Thủ đô đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện, đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Năm 2024, hướng tới kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, Thành phố đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã góp phần quan trọng đạt được những kết quả tích cực và toàn diện.

Trong 9 tháng năm 2024, kinh tế Thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định, GRDP tăng 6,12%, cao hơn cùng kỳ (5,99%). Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 376 nghìn tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương đạt 46,7% dự toán. Xuất, nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ; khách du lịch tiếp tục tăng trưởng, trong đó khách quốc tế tăng 41,5%. Vốn đầu tư phát triển xã hội tăng 9,7% (cùng kỳ tăng 9%).

Thi đua “Người tốt, việc tốt” - nét đẹp truyền thống, một phần bản sắc của Thủ đô
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2025.

Hạ tầng đô thị tiếp tục được cải thiện: Nhiều công trình dân sinh quan trọng như bệnh viện, hạ tầng giao thông và điểm sinh hoạt cộng đồng,… được khánh thành và đi vào hoạt động, tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn cho người dân Thủ đô.

Lĩnh vực văn hóa và an sinh xã hội phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục được nâng cao, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia. Hoạt động văn hóa - thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều sự kiện chào mừng các ngày lễ lớn, kỷ niệm 70 Ngày Giải phóng Thủ đô và 25 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”. Công tác kiểm soát dịch bệnh được đẩy mạnh. Chính sách hỗ trợ người có công và cứu trợ xã hội được thực hiện kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh, Hà Nội là địa phương tiên phong thực hiện thí điểm nhiều giải pháp mang tính đột phá trong chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; Đã triển khai ứng dụng công dân Thủ đô số - iHanoi và Công bố vận hành một số ứng dụng nền tảng Đề án 06 của Chính phủ,… Đặc biệt, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên hoàn thành Đề án thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công theo Nghị quyết số 108 ngày 10/7/2024 của Chính phủ (ngày 4/10/2024, Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua Đề án và thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công với tỷ lệ 100%).

Công tác quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện của Trung ương, Thành phố, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hoạt động đối ngoại diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Thi đua “Người tốt, việc tốt” - nét đẹp truyền thống, một phần bản sắc của Thủ đô
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh vinh danh 10 "Công dân Thủ đô" ưu tú năm 2024.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho rằng, đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của hính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự giúp đỡ, hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả của các tỉnh, thành phố, và trên hết là tinh thần đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nòng cốt là phong trào “Người tốt, việc tốt”.

“Qua hơn 30 năm triển khai, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực cho Thủ đô thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào “Người tốt, việc tốt” đã và đang trở thành nét đẹp truyền thống, một phần bản sắc của Thủ đô. Những tấm gương bình dị cao quý được phát hiện qua phong trào thi đua là minh chứng sống động cho nỗ lực, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của nhân dân Thủ đô; mỗi hành động đẹp, mỗi câu chuyện ý nghĩa như những viên gạch nhỏ, từng bước xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái và tràn đầy yêu thương”- Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ghi nhận.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng gần 700 cá nhân được Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2024 và 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” được Thành phố vinh danh.

5 nội dung trọng tâm cho phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2025

Năm 2025 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; năm tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11; cũng là năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước. Để tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và sức mạnh của Thủ đô Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2025 với 5 nội dung trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước và các thành tựu nổi bật của Thủ đô, đất nước. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, công chức và người dân, để tinh thần “Người tốt, việc tốt” lan tỏa sâu rộng, trở thành nét văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Thi đua “Người tốt, việc tốt” - nét đẹp truyền thống, một phần bản sắc của Thủ đô
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" thành phố Hà Nội năm 2024.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Người tốt, việc tốt”; Quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua trong các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, giáo dục, y tế và xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.

Ba là, tổ chức thi hành hiệu quả Luật Thủ đô (sửa đổi) và các Quy hoạch Thủ đô; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết quan trọng khác của Trung ương và Thành ủy Hà Nội.

Bốn là, chủ động chuẩn bị và phối hợp các cơ quan Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2025, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, phát huy tinh thần yêu nước của quân và dân Thủ đô. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình và dự án, nhất là các công trình trọng điểm của Thành phố và quốc gia.

Năm là, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và Chỉ thị số 20 ngày 26/12/2022 của Thành ủy. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các Hội nghị điển hình tiên tiến ở các cấp, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2025 - 2030 và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: Chặng đường 70 năm kể từ Ngày Giải phóng Thủ đô đã khẳng định sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Hà Nội với khát vọng xây dựng Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khoẻ cả về vật chất và tinh thần”.

“Để sớm hiện thực hóa mục tiêu đó, cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” - Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh kêu gọi.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động