Nguyên Tổng Giám đốc WTO chia sẻ về hội nhập kinh tế thế giới

Có mặt tại Hà Nội để tham dự Đại hội đồng PECC (Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương) và các cuộc họp nhiều bên của APEC, ông Pascal Lamy - nguyên Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã dành thời gian giao lưu với bạn đọc Hà Nội nhân dịp ra sách mới.
nguyen tong giam doc wto chia se ve hoi nhap kinh te the gioi APEC 2017: Nguồn Động lực tăng cường Phát triển Đất nước và Khu vực trong Thời đại mới
nguyen tong giam doc wto chia se ve hoi nhap kinh te the gioi Thu hẹp khoảng cách giới trong phát triển nguồn nhân lực
nguyen tong giam doc wto chia se ve hoi nhap kinh te the gioi Năm 2017: Môi trường đầu tư và kinh doanh Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện
nguyen tong giam doc wto chia se ve hoi nhap kinh te the gioi
Ông Pascal Lamy - nguyên Tổng giám đốc WTO. Ảnh: L.Q.V

Ông Pascal Lamy từng là Cao ủy Châu Âu phụ trách Thương mại (giai đoạn 1999 - 2004), Tổng giám đốc WTO (2005 - 2013), đồng thời là tiến sĩ danh dự của nhiều trường đại học trên khắp thế giới và được nâng hạng Huân chương Bắc đẩu bội tinh lên hạng “chỉ huy” vào năm 2013.

Ông Lamy là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng: “Châu Âu như chúng ta mong muốn” và “Châu Âu trên tuyến đầu” (2002), “Dân chủ trên thế giới” (2004), “Khi nước Pháp bừng tỉnh” (2014). Tháng 2/2017, ông Pascal Lamy đã cùng GS Nicole Gnesotto cho xuất bản cuốn “Thế giới đi về đâu ? Thị trường hay vũ lực?” (NXB Odile Jacob), được dư luận thế giới hết sức quan tâm.

nguyen tong giam doc wto chia se ve hoi nhap kinh te the gioi
Ông Pascal Lamy tại buổi giao lưu với công chúng Hà Nội chiều 15/5. Ảnh: L.Q.V

Cuộc giao lưu này đã được Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace tổ chức ở chiều 15/5. Tại đây, ông Lamy đã trao đổi cùng công chúng về tác phẩm mới nhất mà ông là đồng tác giả, cũng như về kinh nghiệm của mình với tư cách cựu Tổng giám đốc WTO.

“Tôi là người chuyên về địa kinh tế, còn nữ GS Nicole Gnesotto là người nổi tiếng về địa chính trị của Pháp. Cuốn sách là một tập hợp những quan điểm ở nhiều lĩnh vực. Dù vẫn có những quan điểm khác nhau, nhưng chúng tôi cũng có sự thống nhất trong việc nhìn nhận các chủ đề như Liên minh Châu Âu, an ninh mạng, quản trị đại dương, xung đột lợi ích giữa các quốc gia…” - ông Lamy chia sẻ.

nguyen tong giam doc wto chia se ve hoi nhap kinh te the gioi
Ông Pascal Lamy và các chuyên gia giáo dục Pháp và Việt Nam tại buổi giao lưu. Ảnh: L.Q.V

Về vấn đề toàn cầu hóa trong hội nhập kinh tế thế giới và những diễn biến phức tạp của nó, ông Lamy nói: “Đó là xu hướng tất yếu hiện nay và nhiều quốc gia đã áp dụng. Khi mở cửa tự do thương mại, sẽ nảy sinh một số tác động, nhưng sự xáo trộn đó là điều bình thường. Hiện trên toàn cầu có nhiều hình thức giao dịch thương mại (đa phương, khu vực, song phương hoặc đơn phương), nhưng điều cần thiết là phải có hệ thống quy định chuẩn mực, được thiết lập trên cơ sở đa phương, thì việc giao dịch đó mới có hiệu quả. Trong hội nhập, các chủ thể tham gia phải ở trong tâm thế bình đẳng…”.

nguyen tong giam doc wto chia se ve hoi nhap kinh te the gioi
Với bề dày kinh nghiệm của mình, ông Lamy đã có nhiều chia sẻ quý báu về quá trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế của Việt Nam. Ảnh: L.Q.V

Nhận xét về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kinh tế của Việt Nam, ông Lamy cho biết: “Trong quá trình đổi mới, mở cửa ra thế giới, Việt Nam đã và đang có lợi thế so với nhiều quốc gia bởi chất lượng nguồn nhân lực cũng như năng suất lao động ở một số lĩnh vực.

Trong việc Việt Nam gia nhập WTO, bước đầu đã có thuận lợi, đạt được mức tăng trưởng trung bình của thế giới, nhưng vẫn đứng trước và cần vượt qua nhiều thử thách như vấn đề cạnh tranh thị trường, việc doanh nghiệp tư nhân hội nhập nhanh hơn các doanh nghiệp nhà nước…

Để có thêm nhiều thành công, Việt Nam cần phải lập chiến lược đẩy mạnh tiến trình hội nhập, phải có cơ chế năng động, nhất thể hóa hơn. Cần chú trọng đầu tư vào giáo dục và đào tạo để có thể phát triển bền vững…”.

Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động