Người thợ hàn tâm huyết với nghề

(LĐTĐ) Với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, sau nhiều năm làm việc, anh Nguyễn Hữu Hưng đã trở thành một người thợ giỏi, có trình độ tay nghề cao, được Ban Lãnh đạo công ty cổ phần Goldsun Việt Nam và anh em đồng nhiệp tin tưởng.
Chuyện về người công nhân luôn ở những nơi “điểm nóng” Chuyện về người công nhân làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp

Làm việc cho Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam từ năm 2012 đến nay, anh Nguyễn Hữu Hưng (sinh năm 1981, trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm) là một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng, tạo nền móng phát triển cho Công ty.

Chia sẻ về những thành quả đã đạt được sau gần 10 năm làm việc, anh Hưng khiêm tốn: “So với nhiều người, thành tích của tôi có thể không quá ấn tượng, nhưng với bản thân tôi, đó là cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực cống hiến trí tuệ cũng như tay nghề, góp phần vào sự phát triển của Công ty”.

Người thợ hàn tâm huyết với nghề
Anh Nguyễn Hữu Hưng là một công nhân có tay nghề cao được Ban lãnh đạo Công ty và đồng nghiệp yêu mến, kính trọng.

Anh Hưng kể, anh vốn sinh ra trong một gia đình thuần nông, kinh tế không mấy khá giả vì vậy sau khi tốt nghiệp lớp 12 anh đã bắt đầu tới các xưởng hàn trong thành phố để học nghề, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Sau nhiều năm bươn chải, làm việc tại nhiều công ty khác nhau, anh quyết định nộp đơn xin vào làm việc tại tổ hàn thuộc Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam.

Kể lại những ngày đầu bước chân vào Công ty, anh Hưng cho biết: Do chưa quen với tác phong công nghiệp, anh thường xuyên bị phạt lỗi đến muộn giờ làm. Đến khi vào trong xưởng sản xuất, anh cũng không biết bắt đầu từ đâu, thấy gì cũng lạ, khác rất nhiều so với những gì anh từng làm trước đó. Thế nhưng nhờ sự động viên, hướng dẫn của anh em đồng nghiệp và Ban lãnh đạo Công ty, anh quyết tâm sẽ ở lại bám trụ và làm thật tốt công việc mình đã chọn.

Không chỉ ham học hỏi, anh Hưng cũng là người tâm huyết với công việc, thường xuyên cùng với anh em đồng nghiệp dành thời gian ở lại tìm tòi, sáng tạo ra những cách làm hay, góp phần rút ngắn thời gian làm việc, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

“Với vai trò là người trực tiếp tham gia vào các công đoạn sản xuất, mỗi khi công ty có sản phẩm mới, tôi và các anh em trong nhóm hàn thường cùng nhau nghiêm cứu tìm ra cách làm nhanh nhất, rút ngắn quy trình, thời gian làm việc nhưng phải cho ra được sản phẩm chất lượng cao.

Ví dụ như, với sản phẩm hộp điều khiển của bếp nướng, trước đây để hàn được một sản phẩm thường phải mất thời khoảng 7-8 phút, nhưng sau có sự góp ý và chỉnh sửa của tôi, thời gian hàn được rút xuống còn 4 phút...” – anh Hưng chia sẻ.

Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, sau nhiều năm phấn đấu, anh Hưng đã trở thành một nhân tố có tay nghề cao trong Công ty, thường xuyên được cử đi giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, kĩ năng. Đặc biệt anh còn được Ban lãnh đạo Công ty tín nhiệm, đánh giá cao và cử đi học chuyên ngành hàn tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và lựa chọn tham gia các cuộc thi tay nghề giỏi do quận và Thành phố tổ chức.

Không phụ sự kỳ vọng của Công ty, trong lần đầu tiên tham dự anh đã đạt giải 3 tay nghề hàn do quận Bắc Từ Liêm năm 2017, sau đó là giải nhất tay nghề hàn quận Bắc Từ Liêm năm 2019…

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, với vai trò là đầu tàu của nhóm hàn, anh Nguyễn Hữu Hưng cũng không ngần ngại hướng dẫn truyền thụ lại kinh nghiệm của mình cho công nhân mới, giúp họ tiếp cận với công việc nhanh hơn, cho ra các sản phẩm đẹp, chất lượng tốt.

Đặc biệt, anh còn là một công đoàn viên gương mẫu, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như nội quy làm việc trong Công ty, chủ động tham gia đầy đủ các lớp tập huấn sơ cấp cứu, tập huấn kỹ thuật an toàn cho người lao động; thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao do công ty tổ chức và nhận được sự yêu mến của những người xung quanh.

Nhận xét về anh Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam Nguyễn Văn Nghinh cho hay: Anh Hưng là một người thợ giỏi, có tay nghề cao và là một trong những người góp phần nâng cao tay nghề cho tổ hàn nói riêng và công nhân của công ty nói chung. Trong những năm qua, anh luôn nhận sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo công ty và những đồng nghiệp luôn kề vai sát cánh với anh. Những đóng góp của anh Hưng đã giúp làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng và là một tấm gương sáng cho các anh chị em khác noi theo.

Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, sau nhiều năm phấn đấu, anh Hưng đã trở thành một nhân tố có tay nghề cao trong Công ty, thường xuyên được cử đi giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, kĩ năng. Đặc biệt anh còn được Ban lãnh đạo Công ty tín nhiệm, đánh giá cao và cử đi học chuyên ngành hàn tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và lựa chọn tham gia các cuộc thi tay nghề giỏi do quận và Thành phố tổ chức.
Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động