Chuyện về người công nhân luôn ở những nơi “điểm nóng”

(LĐTĐ) "Sống rất có trách nhiệm" là nhận xét của nhiều người về Nguyễn Duy Thái. Bởi trong mọi hoàn cảnh, Thái luôn kịp thời có mặt ở những nơi "điểm nóng", để hỗ trợ bạn bè, đồng nghiệp và là chỗ dựa tin cậy của mọi người.
Chuyện về người công nhân làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh Covid-19 Chuyện về Chủ tịch công đoàn trường Mầm non Phương Trung I

Sinh năm 1991, Nguyễn Duy Thái đã có thâm niên 6 năm gắn bó với Công ty trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam, trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau.

Chuyện về người công nhân luôn ở những nơi “điểm nóng”
Nguyễn Duy Thái được tuyên dương "Công nhân giỏi Thủ đô" năm 2018

Khi bắt đầu gia nhập công ty, Thái làm việc ở phòng đo chất lượng. Tuổi trẻ năng động là lợi thế để Thái sớm bắt nhịp được với môi trường làm việc công nghiệp, hiện đại. Hiểu được đặc thù của ngành nghề và công việc mình đang làm, ngay từ những ngày đầu, Thái đã luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi, tiếp cận và đổi mới để bắt kịp với những công nghệ tiên tiến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng năng suất lao động, đem lại giá trị lợi nhuận cho công ty.

Xác định công ty giống như nhà mình, lại vốn là một người có trách nhiệm nên Nguyễn Duy Thái luôn thực hiện tốt quy trình công nghệ trong quá trình kiểm tra sản phẩm và quy định của công ty. Đồng thời, tích cực, trách nhiệm trong lao động sản xuất, sẵn sàng làm thêm giờ khi công ty cần để đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất.

Trong thời gian làm việc, Nguyễn Duy Thái luôn dành trọn tình yêu với nghề và tâm huyết với công ty. Mặt khác, nhờ nắm rõ nguyên lý hoạt động của các thiết bị máy móc, nhận thấy hệ thống đo lường của công ty có nhiều điểm chưa hợp lý, có thể điều chỉnh để giảm và tiết kiệm thời gian. Chàng trai vốn nhút nhát đã mạnh dạn đề xuất với Ban lãnh đạo công ty những ý tưởng cải tiến kỹ thuật của mình. Bằng những nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo công ty, Nguyễn Duy Thái đã ghi dấu ấn và có những đóng góp quan trọng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi cao.

Sau 2 năm, Thái được luân chuyển sang bộ phận sản xuất trực tiếp và đảm nhiệm vị trí leader (trưởng nhóm). Với vai trò mới, Nguyễn Duy Thái luôn gương mẫu trong lao động sản xuất, lãnh đạo tổ viên trong dây chuyền đoàn kết, nỗ lực trong công việc để hoàn thành tốt mọi kế hoạch phân xưởng giao, riêng cá nhân Thái luôn hăng say lao động sản xuất, không ngại khó khăn vất vả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trưởng nhóm Nguyễn Duy Thái luôn kịp thời có mặt ở những nơi "điểm nóng", trong những thời khắc khó khăn nhất để động viên và hỗ trợ công nhân lao động. “Trong dây chuyền thì có lẽ em là người trẻ tuổi và ít kinh nghiệm, thế nhưng với vai trò là trưởng nhóm thì bản thân phải quán xuyến được công việc, luôn sẵn sàng có mặt mọi lúc, mọi nơi khi mọi người cần”, Thái tâm sự.

Chuyện về người công nhân luôn ở những nơi “điểm nóng”
Nguyễn Duy Thái (đội mũ) và các thí sinh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam đoạt giải cao tại Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2017.

Được sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo công ty, năm 2016, Nguyễn Duy Thái trở thành đại diện của hơn 3 nghìn công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam tham dự Hội thi thợ giỏi do Công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức và đã đạt giải nhì môn tiện CNC. Phát huy năng lực của mình, Nguyễn Duy Thái tiếp tục đạt giải nhất môn tiện CNC tại Hội thi thợ giỏi do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức.

Không chỉ hăng say trong lao động sản xuất, Nguyễn Duy Thái còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, thể dục thể thao do Công đoàn công ty tổ chức như các giải bóng đá, kéo co hay hoạt động hiến máu tình nguyện… Nguyễn Duy Thái đang là thành viên đội bóng Pro 6 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam. Khi vào sân cỏ, Thái cũng luôn sẵn sàng có mặt để hỗ trợ đồng đội phòng ngự và phát động các đợt tấn công.

Trong cuộc sống thường ngày, dù là một chàng trai ít nói, có phần nhút nhát, nhưng Nguyễn Duy Thái luôn tỏ ra là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Là người dân địa phương, Thái luôn tích cực hỗ trợ các bạn đồng nghiệp ổn định cuộc sống. “Hầu hết anh em công nhân ở các tỉnh xa đến Hà Nội làm việc đều phải thuê trọ. Nhiều khi buồn vì chuyện công việc, chuyện tình cảm,... hay những lúc trái gió trở trời, tụi mình rất cần người ở bên cạnh để chia sẻ. Bất cứ ai, bất cứ khi nào có việc gì cần nhờ đến, gọi cho Thái là cậu ấy có mặt ngay lập tức”, anh Nguyễn Bá Lập, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Denso Việt Nam chia sẻ.

Do yêu cầu công việc, mới đây Ban lãnh đạo công ty đã bố trí Thái đến làm việc tại bộ phận Kỹ thuật sản xuất. Một công việc đòi hỏi chuyên môn cao, có ý nghĩa quyết định đến sự vận hành của hệ thống dây chuyền sản xuất trong công ty, đó là việc thiết đặt dây chuyền mới và đảm bảo hiệu suất cho các dây chuyền đi vào hoạt động ổn định.

Chia sẻ những suy nghĩ của bản thân, Nguyễn Duy Thái nói: "Khi mình còn trẻ thì mình còn cần phải phấn đấu nhiều để không bỏ lỡ cơ hội phát triển. Và ở đây, tất cả mọi người đều luôn sẵn sàng giúp đỡ mình nên mình luôn sẵn sàng có mặt khi mọi người cần. Vì công ty chúng ta chính là ngôi nhà thứ hai, nơi để mọi người cùng làm việc và chia sẻ tình yêu thương".

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động