Hà Nội:

Người lang thang được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội ăn Tết

(LĐTĐ) Tết là dịp để mọi người sum vầy, đoàn viên bên gia đình, nhưng địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn còn không ít người lang thang, vô gia cư không có được may mắn này.
nguoi lang thang duoc dua ve trung tam bao tro xa hoi an tet Thực hiện đúng các quy định về chính sách bảo trợ xã hội
nguoi lang thang duoc dua ve trung tam bao tro xa hoi an tet Cả nước có khoảng 300.000 người làm công tác xã hội
nguoi lang thang duoc dua ve trung tam bao tro xa hoi an tet Tiến hành rà soát đối tượng bảo trợ xã hội

Với mong muốn mọi người ở Hà Nội ai cũng được ăn Tết, từ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội I thuộc Sở Lao động- Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) Hà Nội phối hợp với phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm tổ chức đi kiểm tra và mời người lang thang về Trung tâm ăn Tết.

Theo đó, đã có 3 người lang thang, vô gia cư được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội I ăn Tết. Trường hợp thứ nhất là ông Khổng Văn Sáng, sinh năm 1968 không có giấy tờ tùy thân, lang thang trên vỉa hè phố Phan Đình Phùng. Theo cán bộ của đoàn kiểm tra, lúc đầu người đàn ông này không muốn hợp tác cung cấp thông tin. Nhưng sau khi được cán bộ chính sách giải thích muốn đón về Trung tâm ăn Tết cũng như để đảm bảo sức khỏe, ông Sáng đã hiểu ra vấn đề.​

nguoi lang thang duoc dua ve trung tam bao tro xa hoi an tet
Ông Khổng Văn Sáng và ông Trần Văn Hùng chờ làm thủ tục tại Công an phường Đồng Xuân trước khi được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội I đón Tết

Ông Sáng cho biết, quê mình ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Mặc dù đã có vợ con nhưng mấy tháng nay ông Sáng bỏ nhà ra Hà Nội lang thang. Khi tiếp xúc với cán bộ LĐTB&XH của Trung tâm và công an phường Đồng Xuân, ông Sáng luôn nói: “Tôi làm lao động tự do. Tôi đang chờ người nhà đến đón!”. Nhưng theo phản ánh của người dân, ông Sáng thường ngủ vỉa hè để chờ nhận quà tặng của các tổ chức từ thiện, không phải chờ ai.

​Trường hợp thứ 2 được mời về Trung tâm Bảo trợ xã hội I đón Tết Kỷ Hợi là cụ bà Nguyễn Thị Ái Liên 87 tuổi cũng sống lang thang ở vỉa hè phố Phan Đình Phùng Bà Liên quê ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất (Hà Nội) nhưng từ năm 18 tuổi đã bỏ gia đình đi phiêu bạt khắp nơi, lấy vỉa hè làm nhà. Trường hợp thứ 3 được mời về Trung tâm Bảo trợ xã hội I ăn Tết là ông Trần Văn Hùng, 70 tuổi ngồi ở vỉa hè phố Hàng Đậu ngả mũ xin tiền.

nguoi lang thang duoc dua ve trung tam bao tro xa hoi an tet
Cụ bà Nguyễn Thị Ái Liên đang dọn đồ để được đưa về Trung tâm Bảo trợ xã hội I ăn Tết

Theo Phó Đội trưởng Đội Trật tự lao động, Trung tâm Bảo trợ xã hội I Nguyễn Kim Hiển, trước và trong những ngày Tết Nguyên đán, cụ thể từ ngày 29 đến 6 Tết, Trung tâm Bảo trợ xã hội I tập trung vào 2 đối tượng theo Quyết định 6053 là người lang thang, đặc biệt là xin tiền ở ngã tư và những người sinh sống ở các điểm công cộng (bến xe, công viên, vỉa hè) đưa vào Trung tâm ăn Tết.

​“Các đối tượng được ăn Tết và chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội I đến qua ngày Rằm. Trong thời gian đó, cán bộ Trung tâm sẽ tham vấn, tư vấn, sau đó phân loại chuyển về địa phương. Trong trường hợp người lang thang không có người nhà bảo lãnh đón về thì Trung tâm đưa vào diện thứ hai là lang thang xin tiền để nuôi theo diện khác” - anh Hiển cho hay.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động