Tiến hành rà soát đối tượng bảo trợ xã hội

Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện mức trợ cấp cho đối tượng bằng hoặc cao hơn mức quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, bảo đảm đời sống cho gần 2,7 triệu đối tượng bảo trợ xã hội.
tien hanh ra soat doi tuong bao tro xa hoi 25 % dân số có nhu cầu dịch vụ công tác xã hội
tien hanh ra soat doi tuong bao tro xa hoi Khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính

Đây là một trong số các kết quả mà Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) thực hiện trong năm qua.

Báo cáo của Cục Bảo trợ xã hội tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Cục này diễn ra mới đây cho biết, năm 2016, Cục Bảo trợ xã hội đã tiến hành hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và trợ giúp xã hội đột xuất, các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực của ngành như: Quy định trợ cấp xã hội hàng tháng ở cộng đồng, nuôi dưỡng tập trung trong cơ sở bảo trợ xã hội; cấp thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ giáo dục cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi và các đối tượng bảo trợ xã hội khác theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, Luật Người cao tuổi, Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Đề án trợ giúp người khuyết tật.

Cục đã hướng dẫn các địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội, Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng, Đề án Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống, sản xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia trở về Việt Nam.

tien hanh ra soat doi tuong bao tro xa hoi
Công tác bảo trợ xã hội luôn được quan tâm. (ảnh minh họa)

Theo đó, về kết quả trợ giúp đột xuất, hỗ trợ sau thiên tai, tính đến ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ cho nhân dân 25 tỉnh với tổng số 67.061 tấn gạo để cứu đói cho trên 3,4 triệu người, trong đó cứu đói Tết 17.177 tấn gạo, cứu đói giáp hạt 17.489 tấn gạo, cứu đói khắc phục hậu quả thiên tai 19.675 tấn gạo, cứu đói do hải sản chết 12.718 tấn gạo.

Về thực hiện trợ cấp xã hội, thực hiện Nghị quyết số 101/2015/ QH13 ngày 14/11/2015 của Quốc hội khóa XII về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016, Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, trong đó có nội dung bố trí ngân sách thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội cho toàn bộ đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2016/NĐ-CPngày 12/5/2016, tổ chức tập huấn hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP từ ngày 01/01/2016.

Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện mức trợ cấp cho đối tượng bằng hoặc cao hơn mức quy định tại Nghị định 136/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC, bảo đảm đời sống cho gần 2,7 triệu đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có 37.348 trẻ em mồ côi, 88.594 người đơn thân nuôi con thuộc hộ nghèo, 1.495 triệu người cao tuổi trên 80 tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, 90 ngàn người cao tuổi cô đơn, không nguồn nuôi dưỡng, 896.644 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng, 69.257 gia đình, cá nhân nhận chăm sóc tại cộng đồng, 8.185 người nhiễm HIV thuộc hộ nghèo. Kinh phí chi trợ giúp xã hội gần 15.000 tỉ đồng/năm.

Về chuyển đổi phương thức chi trả chế độ trợ cấp xã hội, tính đến hết tháng 11/2016, cả nước có 44 tỉnh đã chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống bưu điện cho 1,64 triệu đối tượng, với số tiền chi trả một tháng 522,577 tỉ đồng. Có 3 tỉnh dự kiến tháng 12 thực hiện chi trả qua bưu điện.

Cùng với đó, các chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật cũng được quan tâm thực hiện. Hiện nay, cả nước có 1,585 triệu người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, khoảng 10.000 người cao tuổi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện cả nước có hơn 2,7 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020, các địa phương, các tổ chức của người khuyết tật đã triển khai các hoạt động tuyên truyền; hỗ trợ dạy nghề, tìm kiếm việc làm; chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; trợ giúp pháp lý, tiếp cận văn hóa, giao thông, công trình công cộng cho người khuyết tật… Đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã triển khai xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho 266.639 người khuyết tật đặc biệt nặng, 634.567 người khuyết tật nặng và 543.126 người khuyết tật nhẹ. Trên cơ sở đó, các địa phương đã giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 896 ngàn người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2017, Cục Bảo trợ xã hội sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế chính sách, mà trước hết là phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi, các tổ chức hội của người khuyết tật đánh giá 2 Luật Người cao tuổi và Người khuyết tật để phát hiện, thống nhất những vấn đề cần đưa vào chương trình sửa đổi; Chuẩn bị các điều kiện để triển khai Đề án đổi mới chính sách trợ giúp xã hội khi được phê duyệt; Hoàn thiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng khung giá dịch vụ công tác xã hội; Triển khai một số mô hình thí điểm đặt hàng đào tạo nghề, sinh kế, can thiệp sớm cho người khuyết tật; Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo nghề Công tác xã hội; Chủ trì phối hợp với Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và các địa phương đánh giá lại hệ thống cộng tác viên ở cấp xã, phường; Chủ động hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác trợ giúp đột xuất, ứng phó với biến đổi thiên tai; Chỉ đạo các địa phương tổng rà soát các đối tượng bảo trợ xã hội ngoài công lập; cấp giấy chứng nhận khuyết tật cho các nhóm đối tượng không thuộc diện khuyết tật nặng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Nghề CTXH…

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động