Người dân chung tay xây dựng hình ảnh Thủ đô thân thiện, văn minh

(LĐTĐ) Những ngày này, hòa chung không khí khẩn trương của các cấp, các ngành toàn Thành phố, người dân Hà Nội đã có những hành động thiết thực nhằm chung tay xây dựng hình ảnh Thủ đô thân thiện, mến khách, văn minh.  
nguoi dan chung tay xay dung hinh anh thu do than thien van minh Người dân Hà Nội chủ động làm đẹp cửa nhà chào đón Hội nghị thượng đỉnh
nguoi dan chung tay xay dung hinh anh thu do than thien van minh Người dân Thủ đô háo hức đón Chủ tịch Triều Tiên đến Hà Nội

Để chào đón Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, Hà Nội đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như tuyên truyền nếp sống văn minh tới mỗi người dân.

Bên cạnh đó, việc giữ gìn mĩ quan đô thị, vệ sinh môi trường cũng được đẩy mạnh. Trong không khí khẩn trương đó, người dân Hà Nội đã cụ thể hóa sự háo hức, mong chờ của mình bằng những hành động thiết thực như thường xuyên vệ sinh đường phố, chăm sóc cây cảnh, duy trì ngõ phố sạch sẽ, treo cờ, trồng hoa...

nguoi dan chung tay xay dung hinh anh thu do than thien van minh
Đường phố được giữ gìn sạch sẽ.

Ông Đỗ Văn Ngọc (Quang Trung, Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên được tổ chức tại Hà Nội là một sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng với Hà Nội nói riêng và cả đất nước Việt Nam nói riêng.

Điều đó chứng tỏ sự công nhận của thế giới đối với sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua. Nó cũng chứng tỏ rằng Hà Nội là một thành phố hòa bình và thân thiện. Tôi vô cùng tự hào khi là một người dân của Thành phố”.

Để thể hiện lòng tự hào và mến khách của mình, ông Ngọc cùng với những người dân trong tổ dân phố hằng ngày đều nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác, vứt rác đúng nơi quy định. Luôn cư xử hòa nhã, giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình những du khách nước ngoài đến Hà Nội tham quan du lịch.

Ngoài ra, các cửa hàng kinh doanh trong khu vực trọng điểm diễn ra Hội nghị cũng góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố văn minh, thanh lịch bằng cách kinh doanh văn minh, không tăng giá thực đơn, cố gắng nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất để các vị khách trong nước và quốc tế luôn cảm thấy thoải mái khi thưởng thức các món ăn của Hà Nội.

Nhiều chủ cửa hàng khẳng định sẽ phục vụ du khách những món ăn ngon, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trước cửa quán, bố trí chỗ để xe gọn gàng để đường phố Hà Nội sạch đẹp, văn hóa ẩm thực ấn tượng luôn khắc sâu trong lòng du khách.

nguoi dan chung tay xay dung hinh anh thu do than thien van minh
Nhiều bạn trẻ chọn cách làm hướng dẫn viên hoặc phiên dịch viên miễn phí cho người nước ngoài.

Bên cạnh đó, giới trẻ cũng thể hiện sự thân thiện và hiếu khách của mình bằng những cách rất riêng như làm phiên dịch viên hay hướng dẫn viên miễn phí cho các du khách nước ngoài.

Chị Lê Thanh Huyền (Trường Khoa học xã hội và Nhân văn) cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên là sự kiện lớn không chỉ riêng với Việt Nam mà còn của cả thế giới. Vì vậy, những ngày này, có hàng nghìn du khách nước ngoài cũng như các phóng viên quốc tế tới Hà Nội đưa tin, ghi hình. Đây là một cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới. Do đó, rất nhiều sinh viên đã lựa chọn cách đến các địa điểm công cộng làm hướng dẫn viên hay phiên dịch viên miễn phí cho du khách.

“Bạn tôi là một phóng viên của đài Bắc Kinh cũng sang đây tác nghiệp. Do anh ấy không biết nói tiếng Việt cũng như đường sá Hà Nội nên những ngày qua tôi đã đi cùng để làm phiên dịch và đưa anh ấy đi đến những vị trí cần thiết. Anh ấy nói với tôi rằng rất ấn tượng với Hà Nội vì người dân ở đây thân thiện và nhiệt tình” - chị Huyền chia sẻ thêm.

Với những hành động thiết thực như vậy, người dân Thủ đô đã góp phần không nhỏ vào việc đưa hình ảnh Thành phố Hà Nội văn minh, thân thiện đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.

Tin khác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Xem thêm
Phiên bản di động