Người dân châu Á nhộn nhịp sửa soạn đón Tết truyền thống

Tết Nguyên đán đến gần, người dân nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc... hối hả mua sắm, trang hoàng nhà cửa. Covid-19 vẫn hoành hành nhưng tại nhiều quốc gia, nhiều hoạt động lễ hội được nối lại sau 2 năm vắng bóng vì dịch, báo hiệu một năm mới may mắn, tràn sức sống.
Đậm sắc không gian Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng Nồng nàn vị Tết ở chợ hoa họp mỗi năm một lần ngay tại Thủ đô

Bên cạnh xu hướng mua sắm online, nhiều người dân châu Á vẫn duy trì phong tục truyền thống là đến các cửa hàng để lựa chọn các đồ cho dịp năm mới. Bất chấp có nơi vẫn đang phát hiện các trường hợp mắc Covid-19, không khí tại các trung tâm mua sắm ở Trung Quốc rất nhộn nhịp.

Người dân châu Á nhộn nhịp sửa soạn đón Tết truyền thống
Mua sắm ở Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Tân Hoa xã.

Đặc biệt năm nay là năm Nhâm Dần nên các sản phẩm mang yếu tố hổ rất phổ biến từ quần áo, mỹ phẩm đến đồ trang sức, bánh kẹo, phong bao lì xì… là những mặt hàng được người tiêu dùng săn đón nhiều nhất. Một nhân viên bán hàng tại siêu thị ở Bắc Kinh cho biết: “Siêu thị chúng tôi cung cấp cho khách hàng gần một trăm sản phẩm có chứa yếu tố hổ. Ví dụ: thực phẩm, đồ uống và nước giải khát và bánh ngọt đều được thiết kế các yếu tố liên quan đến hổ được khách hàng rất ưa chuộng”

Tết Nguyên đán cũng là dịp các cửa hàng bánh truyền thống trổ tài nghệ với nhiều món ngon khác nhau. Năm Nhâm Dần chắc chắn không thiếu những chiếc bánh mang hình thù con hổ. Một loại bánh bao ở thành phố Uy Hải, thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc được thiết kế với những gương mặt hổ có nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau.

Vũ Vận Hoa, một khách hàng mua bánh cho biết: “Hổ tượng trưng cho sức sống và sức khỏe. Điều đó thật tuyệt. Tôi mua bánh tặng bạn thân và bạn bè của mình, mong muốn trong năm nay mọi người đều gặp may mắn”.

Tết Nguyên đán cũng là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời của người dân nhiều nước châu Á như Hàn Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ, Singapore, Malaysia… Ở thời điểm chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, các con phố, các trung tâm cộng đồng tại các khu dân cư ở những nước này đã được trang hoàng rực rỡ, cùng với nhiều hoạt động văn hóa đã và sẽ được tổ chức để đón mừng năm mới.

Không chỉ ở các nước châu Á, cộng đồng người châu Á tại nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người Hoa cũng đang nhộn nhịp chuẩn bị đón mừng năm mới. Đặc biệt năm nay, lễ hội múa sư tử sẽ được tổ chức tại San Francisco, Mỹ vào ngày 1/2 (đêm giao thừa) sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19. Tại chợ Á ở thành phố San Francisco cũng chật cứng người dân đến mua các mặt hàng truyền thống của ngày Tết như cây quất, tiểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng và những phong bao lì xì đặc biệt.

Suosdey Penn, một người gốc Hoa sinh sống tại San Francisco cho biết: "Thực sự thú vị và ấm lòng. Tôi nghĩ mọi người thực sự rất phấn khích và đã mong chờ cuộc sống trở lại bình thường. Đây là sự khởi đầu cho điều đó. Tết Nguyên đán là thời điểm để ăn mừng và tri ân gia đình và tất cả những người thân yêu của bạn. Tôi mong muốn năm nay sẽ là một năm tốt đẹp".

Để chuẩn bị đón thời khắc giao thừa sắp đến, những ánh đèn lấp lánh, đồ trang trí đầy màu sắc, hay cả những bữa ăn sáng tạo… dọc các con phố trên thế giới đều mang một thông điệp chung: nhắc nhở người dân hãy luôn có tinh thần vui vẻ và tự tin, cùng nhau đoàn kết, cùng vươn lên thoát khỏi đại dịch và bước vào một năm mới mạnh mẽ hơn, thịnh vượng hơn./.

Theo Vũ Anh Tuấn/kinhtedothi.vn

https://vov.vn/the-gioi/nguoi-dan-chau-a-nhon-nhip-sua-soan-don-tet-truyen-thong-post921795.vov

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6/2.
Xem thêm
Phiên bản di động