Nghiêm túc làm việc từ ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

(LĐTĐ) Trong không khí phấn khởi, tưng bừng của những ngày đầu xuân mới, các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực quay trở lại với công việc sau nghỉ Tết, bắt tay ngay vào nhiệm vụ công tác.
Hà Nội: Quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 thật tốt, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 để sản xuất, kinh doanh Hà Nội kích hoạt dạy học trực tuyến sau kỳ nghỉ Tết

Ghi nhận tại Khu liên cơ Võ Chí Công (Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Nguyên và Môi trường), không khí làm việc trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu hết sức khẩn trương, nghiêm túc.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo tốt các quy định phòng dịch, người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại đây được hướng dẫn tải áp NCOVI chủ động khai báo dịch tễ. Ngoài ra, người dân đến làm thủ tục cũng được phân luồng, do thân nhiệt tại lối vào và hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch, ngồi giãn cách đảm bảo các quy định phòng dịch.

Nghiêm túc làm việc từ ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Người dân được hướng dẫn tải áp NCOVI khai báo dịch tễ trước khi vào làm việc tại khu liên cơ Võ Chí Công.

Ghi nhận tại bộ phận một cửa Sở Xây dựng, trong ngày đầu năm mới, số lượng người dân đến làm thủ tục hành chính không nhiều, tuy nhiên, tại tất cả 6 cửa nhận hồ sơ đều có cán bộ, công chức trực vị trí trực tiếp nhận hồ sơ hành chính của công dân, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Qua khảo sát, đánh giá, chưa có trường hợp nào không hài lòng.

Theo bà Nguyễn Diễm Tuyết, Phó Chánh văn phòng Sở Xây dựng Hà Nội, trong những ngày đầu năm mới lượng người dân đến làm thủ tục hành chính không nhiều, song các cán bộ, công chức vẫn xác định phải luôn thực hiện nghiêm túc về giờ giấc, chất lượng phục vụ.

Tại Hoài Đức, trong những ngày đầu xuân mới, không khí làm việc tại các phòng, ban, đơn vị của huyện cũng hết sức khẩn trương. Theo lãnh đạo huyện, năm 2021, Hoài Đức đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới.

“Năm 2021, huyện Hoài Đức tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Huyện quyết tâm tạo nên những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực bao gồm 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, tốc độ giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 11,03% cùng với hàng loạt các nhiệm vụ chính trị quan trọng” – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường cho hay.

Nghiêm túc làm việc từ ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Không khí làm việc nghiêm túc tại bộ phận một cửa Sở Xây dựng

Tại các doanh nghiệp, tinh thần sản xuất, kinh doanh cũng được thúc đẩy ngay từ những ngày đầu năm mới. Do đặc thù nghề nghiệp, tập thể cán bộ, công nhân công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội cơ bản không có lịch nghỉ Tết.

Theo ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, tập thể cán bộ, người lao động đơn vị khởi đầu năm mới với tinh thần làm việc hào hứng, tập trung với khí thế quyết tâm cao. Mọi công việc được thực hiện khẩn trương, tích cực.

Lũy kế trong 6 ngày nghỉ Tết (từ ngày 9/2 – 14/2/2021, tức từ 28 tháng Chạp năm Canh Tý đến hết mùng 3 tháng Giêng năm Tân Sửu), các khu xử lý rác thải tập trung đơn vị đang quản lý đã tiếp nhận, xử lý tổng cộng hơn 35.600 tấn rác thải, với khối lượng trung bình gần 5.935 tấn/ngày đêm.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường đã thực hiện tăng ca, huy động 100% nhân lực, phương tiện, bảo đảm duy trì tốt chất lượng vệ sinh môi trường đường phố.

Nghiêm túc làm việc từ ngày đầu tiên sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Chị Đặng Thu Trang, Tổ phó Tổ Môi trường số 5 (Phường Cầu Dền) - Chi nhánh Hai Bà Trưng trong ca làm việc ngày đầu năm

Được biết, trước kỳ nghỉ Tết, thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu từ lãnh đạo tới cán bộ, công chức, viên chức và các ban, ngành, bộ phận, từ thành phố tới các phường, xã về việc chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đến nay, mọi hoạt động, công tác đều đi vào quy củ, nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động